10 cầu thủ bị chính CĐV nhà lên án vì lối chơi “ích kỷ” nhất: Ronaldo cũng chưa đủ trình đứng đầu

Top 10 cầu thủ có lối chơi cá nhân khiến các CĐV chưa thực sự hài lòng và phải lên án.

10. Samuel Eto’o

Mùa Hè năm 2009, Man City tuyên bố từ bỏ việc theo đuổi tuyển thủ từng giành 4 danh hiệu quốc nội và 2 lần vô địch Champions League cùng Inter và Barca. Lý do không phải bởi vì Eto’o từ chối mức lương có thể giúp anh trở thành cầu thủ được đãi ngộ cao nhất thế giới mà bởi đòi hỏi quá đáng của tiền đạo này.

Nếu nói về lòng trung thành không được coi trọng trong bóng đá hiện đại, Eto’o là ví dụ điển hình nhất.

Khi đó, Man City đã chính thức đặt lên bàn đàm phán với Barca số tiền 25 triệu bảng nhằm có được Eto’o. Tuy nhiên, Eto’o đòi CLB này phải trả cho anh thêm khoản tiền lót tay trị giá lên tới gần 13 triệu bảng, được thanh toán dần trong bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, với mức lương 250.000 bảng/ tuần mới chịu đến Etihad. Thương vụ đổ bể, Eto’o đầu quân cho Anzhi Makhachkala và trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Nếu nói về lòng trung thành không được coi trọng trong bóng đá hiện đại, Eto’o là ví dụ điển hình nhất.

9. Joey Barton

Thế giới bóng đá biết đến Joey Barton với tư cách là cầu thủ nóng nảy kiêm fan cuồng của những đợt tweet trên Twitter. Trên sân cỏ, bởi chỉ nghĩ đến mình, Barton không ít lần gây họa cho đội bóng mà anh khoác áo mà điển hình nhất là án cấm thi đấu 12 trận hồi tháng 5 năm 2012. Khi đó, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã chính thức tuyên án phạt cấm thi đấu 12 trận đối Barton của QPR vì hành động thúc cùi chỏ vào mặt Carlos Tevez ở trận đấu trên sân Etihad của Manchester City.

Joey Barton có quá nhiều ký ức đáng quên

Đó không phải lần đầu Joey Barton thể hiện tính cách ngổ ngáo của mình. Khi còn khoác áo Man City, vào tháng 7/2005 trong chuyến thi đấu giao hữu ở Thái Lan, cầu thủ 29 tuổi này từng bị phạt 8 tuần lương do đánh một cổ động viên 15 tuổi của Everton. Barton thậm chí từng bị phạt nặng vì đấm vỡ hàm đồng đội Dabo, gí tàn thuốc lá vào mặt một đồng đội trẻ, bị phạt tù 6 tháng vì tội hiếp dâm và gây rối trật tự tại nơi công cộng.

8. Nicolas Anelka

Nicolas Anelka từng khoác áo rất nhiều đội bóng nhưng dường như anh chưa từng học cách để trở thành một cầu thủ của tập thể. Một trong những lý do khiến Anelka phải di cư qua nhiều đội bóng cũng bởi tranh cãi với HLV tại CLB cũ và những hành động ích kỷ của mình.

Anelka từng rời Real sau 45 ngày bị đình chỉ thi đấu vì bỏ tập

Anelka từng rời Real sau 45 ngày bị đình chỉ thi đấu vì bỏ tập, anh chia tay PSG cũng vì xích mích với HLV Luis Fernandez và mâu thuẫn của tiền đạo này với HLV Raymond Domenech là khởi đầu cho bê bối đáng quên của bóng đá Pháp tại World Cup 2010.

7. Robinho

Hè năm 2008, Robinho không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến viễn cảnh trải qua 1 mùa giải nữa cùng Real dưới sự dẫn dắt của HLV Bernd Schuster. Anh đã tới văn phòng của Chủ tịch Ramon Calderon, nói trong nước mắt rằng sẽ không ra sân nếu như Real từ chối đề nghị của Chelsea.

Quá phiền lòng trước yêu sách của Robinho, Real đã đẩy cầu thủ này ra đi chỉ 11 giờ trước khi thị trường chuyển nhượng khép lại với giá 33,5 triệu bảng.

Quá phiền lòng trước yêu sách của Robinho, Real đã đẩy cầu thủ này ra đi chỉ 11 giờ trước khi thị trường chuyển nhượng khép lại với giá 33,5 triệu bảng. Nhưng điểm đến của ngôi sao Brazil không phải là Chelsea mà là Man City. Mừng rỡ khi được rời Real, trong phòng họp báo ra mắt Man City, Robinho đã thổ lộ với phóng viên tập trung ở đó rằng anh hạnh phúc khi được “gia nhập Chelsea”.

6. Carlos Tevez

Carlos Tevez chỉ quan tâm tới một người duy nhất: Bản thân anh. Tiền đạo người Argentina từng trở thành kẻ phản bội trong mắt CĐV Man United, nhận lời đầu quân cho kình địch Man City, vì đội bóng này hứa đổ thêm 50.000 bảng tiền lương mỗi tuần vào tài khoản.

Tiền đạo người Argentina từng trở thành kẻ phản bội trong mắt CĐV Man United

Tại Man “xanh”, Tevez từng dính vào mâu thuẫn với HLV Roberto Mancini, mà điển hình là vụ từ chối ra sân ở trận gặp Bayern tại đấu trường Champions League. Tevez sau đó tiếp tục đình công, bỏ về quê đi chơi golf mà không xin phép ban lãnh đạo.

5. Luis Suarez

Chẳng ai nghi ngờ về khả năng đánh bại hậu vệ đối phương để săn bàn cũng như những đường kiến tạo trong mơ của Suarez. Nhưng trong danh sách những cầu thủ ích kỷ nhất làng bóng đá vẫn có tên anh.

Với “yêu sách” được ra đi để tìm kiếm danh hiệu Champions League, Suarez đã khiến Liverpool chật vật khi cố giữ chân cầu thủ này. Suarez thậm chí còn viện tới báo chí để đánh tiếng khả năng đến Bayern và mắng Liverpool đã không giữ lời hứa.

Suarez thậm chí còn viện tới báo chí để đánh tiếng khả năng đến Bayern và mắng Liverpool đã không giữ lời hứa.

4. Cristiano Ronaldo

Ronaldo đã từng rất nhiều lần bị CĐV Real la ó vì một số tình huống ích kỷ trên sân. Thời còn gắn bó với Man United hay khi chuyển đến Real, Ronaldo cũng không ít lần xích mích với đồng đội bởi tính cách trên.

Ronaldo đã từng rất nhiều lần bị CĐV Real la ó vì một số tình huống ích kỷ trên sân.

3. Luis Nani

Ronaldo từng tức muốn nổi điên khi bàn thắng của anh bị cướp mất bởi sự tham lam của Nani.

Trong 6 năm gắn bó ở Old Trafford, Nani luôn tin rằng anh là cầu thủ quan trọng nhất trên sân. Nani thường xuyên tung ra những cú sút phung phí cơ hội thay vì chuyền cho đồng đội ở vị trí “đẹp” hơn. Trong màu áo ĐTQG Bồ Đào Nha, Nani cũng chả khác hơn. Ronaldo từng tức muốn nổi điên khi bàn thắng của anh bị cướp mất bởi sự tham lam của Nani.

2. Daniel Sturridge

Không ít lần, Sturridge bỏ lỡ cơ hội vì muốn chứng minh bản thân trước khung thành đối thủ.

Không thể phủ nhận Sturridge là một tiền đạo giỏi. Tuy nhiên, một số đồng đội khác ở Liverpool muốn Sturridge đưa bóng cho họ trong những tình huống có thể làm bàn. Không ít lần, Sturridge bỏ lỡ cơ hội vì muốn chứng minh bản thân trước khung thành đối thủ.

1. Arjen Robben

Hãy theo dõi các trận đấu của Bayern Munich thì có thể thấy rõ sự ích kỷ của Robben.

Hãy theo dõi các trận đấu của Bayern Munich thì có thể thấy rõ sự ích kỷ của Robben. Cầu thủ này thà tung ra cú sút đưa bóng đi lên khán đài hoặc ra biển quảng cáo còn hơn là chuyền bóng cho đồng đội. Ấy vậy mà trong cuộc phỏng vấn với tờ Kicker, tiền vệ người Hà Lan thổ lộ rằng “Ích kỷ cũng là đức tính tốt”.

Bài liên quan