10 CLB có lượng CĐV cuồng nhiệt nhất thế giới: Hắt hủi CR7, Real bị 2 CLB này đè cho không ngóc đầu lên nổi !

Mỗi một câu lạc bộ bóng đá ngoài việc tổ chức chuyên nghiệp bài bản, có chủ tịch, có HLV, có đội hình chính, sân vận động hay lò đào tạo trẻ… thì vẫn luôn cần phải một lực lượng đông đảo không thể thiếu. Đó chính là Hội cổ động viên.

 

 

Không khí sôi động mỗi lần câu lạc bộ thi đấu , hoặc đội bóng có thể duy trì phát triển được hay không đều phụ thuộc rất lớn vào fan hâm mộ. Bóng đá rất được yêu thích vậy nên những câu lạc bộ nổi tiếng có thể có tới hàng triệu cổ động viên hâm mộ cuồng nhiệt trên toàn thế giới. Hãy cùng điểm danh Top 7 câu lạc bộ bóng đá có nhiều fan nhất hành tinh nhé.

10. Inter Milan – 49 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới

Một trong những đội bóng sở hữu lượng fan đông đảo khác là Inter Milan với 49 triệu CĐV. Đội bóng nước Ý đã 3 lần đoạt cúp châu Âu và sở hữu nhiều ngôi sao lớn trên thế giới.

9. AC Milan – 55 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới

Dù không còn đứng trên đỉnh cao châu Âu so với những năm trước đây, AC Milan vẫn sở hữu đội ngũ cổ động viên trung thành và nhiệt huyết trên khắp hành tinh.

8. Liverpool – 55 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới

Chủ nhân của sân Anfield được biết đến với câu lạc bộ người hâm mộ lâu đời nhất và trung thành nhất trên thế giới. Họ vẫn còn đang ở trong tâm trạng ăn mừng sau chiến thắng ở Istanbul Champions League kịch tính khi họ thắng Ac Milan vào năm 2005.

Người hâm mộ Liverpool luôn có xu hướng nhắc lại lịch sử bất cứ khi nào họ bắt đầu rao giảng về câu lạc bộ của họ cho người khác nghe, và có lẽ đó là bởi vì những ngày tháng vàng son từ khi còn là câu lạc bộ Merseyside. Liverpool cũng được biết đến là câu lạc bộ thứ hai ở Premier League (sau Manchester United ) đã giành hầu hết các danh hiệu Premier League.

Ảnh: Internet

Một số các cầu thủ nổi tiếng nhất của Liverpool trong những ngày hiện đại là Luis Suarez, Fernando Torres, Steven Gerrard, Jamie Carragher, Coutinho, Salah và Firmino. Anfield cũng được biết đến là một trong những sân vận động to nhất trên phạm vi toàn thế giới .

7.Juventus – 55 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới

Juventus là một trong những câu lạc bộ bóng đá thành công nhất nước Ý. Trong bộ áo đấu sọc đen trắng truyền thống, Bà đầm già đang thống trị Serie A với 2 năm vô địch liên tiếp. Vì vậy, không quá khó hiểu khi đội bóng có một lực lượng cổ động viên trung thành và hùng hậu. Đã thế, họ lại chiêu mộ được CR7, quả bom tấn nhiều fan nhất thế giới.

6. Bayern Munich – 87 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới

Được thành lập vào năm 1900 bởi 11 cầu thủ bóng đá được dẫn dắt bởi Franz John, Bayern là câu lạc bộ lớn nhất ở Đức và thứ 6 trên toàn thế giới lớn nhất về số lượng người hâm mộ .Trong một thập kỷ qua với sự phát triển của phương tiện truyền thông xã hội trên toàn thế giới giải đấu Bundesliga đã đưa Bayern trở thành một trong những câu lạc bộ có lượng theo dõi nhiều nhất trên toàn thế giới.

5. Arsenal – 142 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới

Arsenal đã phát triển thành một đội bóng với lịch sử đáng nể ở Premier League dưới thời HLV Wenger và họ dường như luôn có mặt ở đó trong cuộc đua danh hiệu trong suốt 10 năm qua. Họ chỉ đứng vị trí thứ hai sau Manchester United tại Premier League về sự phổ biến ở Anh.

4. Chelsea – 200 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới

Đội bóng thành London đã phát triển thành một câu lạc bộ lớn sau khi được mua lại bởi tỷ phú người Nga Roman Abramovich. Chelsea giành 3 chức vô địch Premier League, Champions League, Europa League và một số các cúp khác trong nước kể từ năm 2004. Điều này đã giúp Chelsea thăng hạng trong trên bảng xếp hạng các câu lạc bộ có đông fan nhất.

3. Real Madrid – 250 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới

Real Madrid là một câu lạc bộ độc đáo với lịch sử phong phú tuyệt đối; họ là đội bóng thành công nhất trên thế giới, đã giành được 13 danh hiệu Champions League và hầu hết các danh hiệu La Liga Tây Ban Nha. Real Madrid có hơn 150 triệu người theo dõi trên mạng truyền thông xã hội và họ đang nhận được rất nhiều sự chú ý hơn nữa trên toàn thế giới với vùng phủ sóng truyền hình mở rộng hơn ở nhiều nước. Tuy nhiên việc để mất CR7 khiến số CĐV của họ lao dốc một cách chóng mặt

2. FC Barcelona – 500 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới

Barcelona là câu lạc bộ bóng đá thành công nhất trong 10 năm qua. Họ đã hoàn thành cú ăn ba thứ hai của họ trong một thập kỷ vào năm 2015 khi họ giành Champions League, La Liga và danh hiệu Copa Del Rey với Club World Cup và UEFA Super Cup. Họ đang sở hữu bộ ba làm mưa làm gió: Neymar, Luis Suarez và Lionel Messi. El-Clasico là trận đấu bóng đá được xem nhiều nhất, điều đó khiến cho số lượng fan hâm mộ FC Barcelona ngày một tăng theo cấp số nhân.

1. Manchester United – 750 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới

Có một trò đùa phổ biến như thế này, rằng bất cứ khi nào bạn đang xem bất kỳ trò chơi nào thì có tới 1/3 khán giả sẽ là fan của Man United. Manchester United là các câu lạc bộ nổi tiếng nhất ở Châu Á và Hoa Kỳ và theo khảo sát Kantar-Manchester United có khoảng 660 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Từ Hoa Kỳ, châu Phi, châu Á, Nam Mỹ và thậm chí cả châu Âu, Quỷ đỏ vẫn là vua không thể tranh cãi của thế giới.

Bài liên quan