10 điều thú vị ít ai biết về số 7 mới Alexis Sanchez của M.U

Trong khi chờ đợi màn ra mắt của Sanchez trong màu áo Man Utd thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về “số 7” mới thông qua 10 điều bí mật dưới đây.

1. Nếu không có bóng đá đã theo nghiệp thợ mỏ

Sanchez sinh và lớn lên ở thành phố Tocopilla ở phía bắc Chile với dân số ít ỏi chỉ 25.000 người. Nền công nghiệp chính ở đây là đánh bắt cá và khai khoáng, bên cạnh đó thành phố này cũng được biết tới là thành phố năng lượng vì đó là nới cung cấp sản xuất điện cho toàn vùng.

Sanchez và gia đình

Anh trai của Sanchez là Humberto từng tiết lộ 4 năm về trước rằng: “Nếu Alexis không trở thành một cầu thủ bóng đá thì có lẽ giờ này nó đang làm việc trong hầm mỏ như phần lớn đàn ông ở vùng này”.

2. Nhanh như sóc

Biệt danh thời nhỏ của Sanchez là “Dilla” bắt nguồn từ “ardilla” trong tiếng TBN có nghĩa là con sóc.

Sanchez khi còn nhỏ

Sanchez được đặt biệt danh này là vì anh trèo cây và leo tường rất nhanh. Những người bạn thời thơ ấu của Sanchez kể rằng anh chỉ mất vài giây để trèo lên cây hoặc leo qua tường của các tòa nhà để nhặt lại những quả bóng bị đá bay ra xa trong những trận bóng đá đường phố.

Biệt danh thể hiện đúng sự nhanh nhẹn của Sanchez trên sân cỏ

Sau này khi đã trở thành cầu thủ nổi tiếng, anh đã có hẳn một con phố mang tên mình ở thành phố Tocopilla quê hương.

3. Xuất thân nghèo hèn

Như bao cầu thủ nổi tiếng khác, Sanchez cũng tới với nghiệp quần đùi áo số vì gia cảnh quá nghèo khổ. Cha Sanchez mất sớm từ khi anh chưa ra đời, còn mẹ anh, bà Martina thì bán cá ở chợ để kiếm ăn qua ngày.

Căn nhà tuềnh toàng nơi Sanchez từng sống

Năm Sanchez 16 tuổi và đang chơi bóng tại CLB Cobreloa, mẹ anh đã vay lãi bất hợp pháp khoản tiền 1000 USD và không có khả năng chi trả. Sau đó Sanchez đã phải liên hệ với người đại diện Fernando Felicevich giúp đỡ bằng cách mua lại giấy vay nợ từ bà Martina để giải quyết khoản nợ.

Sanchez và mẹ

4. Chạy bộ 4 dặm để… về nhà

Trong quãng thời gian chơi cho Udinese ở Italia, Sanchez đã khiến nhiều người nghĩ anh là một vận động viên điền kinh chứ không phải cầu thủ bóng đá.

Sanchez thời còn chơi cho Udinese

Số là trong một lần lái sẽ vào thành phố để mua sắm, Sanchez đã chẳng may làm mất chiếc chìa khóa xe ô tô của mình. Để giải quyết vấn đề, thay vì bắt một chiếc taxi hay xin đi nhờ xe thì Sanchez lại… chạy bộ 4 dặm trở về nhà chỉ để lấy chiếc chìa khóa dự phòng rồi quay trở lại.

Sự cố giải thích tốc độ kinh hoàng của Sanchez trên sân cỏ

Sự việc này lý giải vì sao mà Sanchez lại có tốc độ kinh hoàng như vậy trên sân bóng.

5. Mối quan hệ đặc biệt với Pep Guardiola

Mặc dù quyết định chọn khoác áo Man Utd thay vì tái ngộ người thầy cũ ở Man City nhưng Sanchez vẫn luôn giành một sự tôn trọng đặc biệt cho chiến lược gia người TBN. Sanchez từng nói về Pep như thế này: “Guardiola luôn khiến tôi trông như một chiếc Ferrari vậy”.

Sanchez và Pep Guardiola luôn có mối liên hệ đặc biệt

Đáp lại lời khen của cậu học trò, Pep cũng dành cho Sanchez những lời có cánh sau chiến thắng của Barca trước Real Madrid ngay tại Bernabeu:

Alexis đã đánh cắp trái tim của tôi và của các CĐV. Anh ấy tới đây với niềm khát khao, say mê chơi bóng như một đứa trẻ và đến bây giờ vẫn vậy. Dũng khí của anh ấy để vượt qua mọi thứ là quá phi thường”.

6. 15 tuổi mới có giày đá bóng

Sanchez từng tiết lộ rằng phải tới năm 15 tuổi anh mới có cho riêng mình một đôi giày đá bóng chuyên nghiệp, còn trước đó anh phải chơi bóng bằng chân trần.

Sanchez khi còn chơi bóng ở quê nhà

Mẹ của anh, bà Martina phải đi mượn giày đá bóng của người khác trước mỗi trận mà anh thi đấu cho tới khi Thị trưởng của thành phố lúc đó đã nhìn thấy tài năng Sanchez và quyết định tặng anh một đôi giày bóng đá mang nhãn hiệu Reebok.

Sanchez từng nói: “Khi cầm trong tay đôi giày mới tôi đã phần kích tới nỗi xỏ ngay nó vào chân để đi quanh nhà mặc dù nó được làm ra để đi trên sân cỏ”.

Quãng thời gian khó khăn đã giúp anh có ngày hôm nay

Khó khăn là vậy nhưng Sanchez luôn tỏ ra quý trọng quãng thời gian phải chơi bóng bằng chân trần vì theo anh, chính điều đó đã giúp định hình phong cách chơi bóng cho bản thân:

“Việc chơi bóng bằng chân trần đã giúp tôi có được phong cách chơi bóng như hiện tại, tôi luôn chạy với chân nhấc cao hơn bình thường vì phải né những viên sỏi”.

7. Ông già Noel giấu mặt của thành phố

Mỗi dịp Giáng sinh, Sanchez luôn tổ chức tặng quà cho mọi người ở thành phố Tocopilla quê hương. Anh cùng với những người bạn của mình đứng trên một chiếc xe tải chứa đầy quà phân phát cho mọi người.

Sanchez và những người bạn phát quà Giáng sinh cho mọi người

Bên cạnh đó anh cũng thường gửi quà và quần áo tới ngôi trường cũ của mình.

8. Là cầu thủ trẻ nhất chơi cho ĐT Chile

Sanchez đã có lần đầu tiên được ra sân trong màu áo ĐT quê hương trong trận đấu với New Zealand vào năm 2006, khi đó anh mới 17 tuổi. Sanchez cũng chính là người trẻ nhất từng được gọi lên ĐT Chile tính tới hiện tại.

Sanchez là cầu thủ trẻ tuổi nhất từng khoác áo Chile

Hiện nay anh cũng là người nắm giữ kỷ lục ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại với 39 bàn thắng cho ĐT Chile.

9. 2 người bạn đặc biệt

Sanchez không chuyển tới Man Utd một mình mà bên cạnh anh còn có 2 người bạn đặc biệt là 2 chú chó Atom và Humber. Anh yêu quý 2 người bạn này tới mức còn lập riêng cho chúng 1 tài khoản Instagram để đăng hình và đưa chúng tới sân tập hằng ngày.

Tấm banner hình Sanchez và 2 chú chó được giăng trên khán đài Emirates

Chưa biết tới đây, các CĐV Quỷ đỏ có làm hẳn một tấm banner với hình của Sanchez và 2 người bạn này để giăng trên khán đài Old Trafford như những gì các Gooners thường làm hay không?

10. Ước mơ làm diễn viên

Là người một người nổi tiếng và đã quá quen với những sân khấu lớn hay những buổi lễ trang trọng vậy nên Sanchez từng tiết lộ rằng anh rất muốn trở thành một diễn viên sau khi treo giày.

Sanchez muốn hóa thân thành một Thám tử trên màn ảnh

Lý do tôi luôn muốn gây ấn tượng trong những lần tham gia chụp quảng cáo là vì ước mơ muốn được xuất hiện trên màn ảnh một ngày nào đó. Tôi rất muốn hóa thân thành một Thám tử – một gã trai thông minh, ăn mặc bảnh bao, cầm súng và một vẻ mặt thật ngâu, quá tuyệt – hoặc một một nhân viên làm ở NASA và biết tất cả mọi thứ”.

Huyền thoại Eric Cantona của MU cũng trở thành diễn viên sau khi giải nghệ

Nghe tới đây NHM Quỷ đỏ chắc cũng có thể liên tưởng tới “King” Eric Cantona vì ông cũng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh sau khi giải nghệ thay vì trở thành một HLV như đa phần các cầu thủ khác.

NHM Quỷ đỏ rất mong chờ Sanchez sẽ làm nên những điều tuyệt vời như King Eric từng làm

Sự trùng hợp này khiến NHM QUỷ đó có quyền hy vọng rằng Sanchez sẽ làm được những điều vĩ đại cho Man Utd như những gì King Eric từng làm trước khi chuyển sang nghiệp diễn xuất.

Bài liên quan