10 đội bóng có lực lượng CĐV cuồng nhiệt nhất thế giới: M.U hay Real cũng chưa đủ trình đứng đầu!

Lực lượng CĐV luôn là sức mạnh tinh thần to lớn cho mọi đội bóng trên toàn thế giới. Ấy thế mới có việc nhiều CLB chỉ thi đấu thật sự tốt khi được chơi trên sân nhà của mình, nơi luôn có được 100% sự ủng hộ và tin tưởng dành cho họ. Cùng điểm qua top 10 CLB có lượng CĐV đến sân cổ vũ cho đội bóng “con cưng” đông nhất thế giới mùa này.

10. Inter Milan – 56,274 người

Mặc dù San Siro là sân nhà của cả 2 CLB thành Milan – AC Milan và Inter Milan tuy nhiên lượng CĐV đến cổ vũ cho Inter là vượt trội so với CLB cùng thành phố. Ở mùa này, trung bình San Siro sẽ đón tiếp khoảng 56,274 lực lượng CĐV của đội bóng áo sọc xanh đen qua mỗi trận mà họ thi đấu tại đây.

9. West Ham – 56,885 người

Kình địch cùng thành phố với CLB Chelsea – West Ham lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các CĐV hơn thầy trò HLV Antonio Conte. Thậm chí, The Blues còn không nằm trong top 20 CLB có lượng CĐV đến sân đông nhất thế giới. Các khán giả của The Hammers luôn cho thấy sự nồng nhiệt đến từ các khán đài sân London Stadium qua mỗi trận đấu của đội nhà.

8. Arsenal – 59,304 người

Các fans của Pháo thủ thành London được xem là hội CĐV trung thành bậc nhất nước Anh. Mặc dù đã nhiều năm liền Arsenal không giành được chức vô địch Ngoại hạng lẫn một danh hiệu lớn nào ở Châu Âu tuy nhiên NHM của họ thì luôn lấp kín các khán đài của sân Emirates với trung bình 59,304 người/trận.

7. Schalke 04 – 61,171 người

Từ trước đến nay, CĐV Schalke 04 vốn nổi tiếng với độ cuồng nhiệt và trung thành tuyệt đối của mình. Cùng với Borussia Dortmund và Bayern Munich, đây là 3 đội bóng có lượng khán giả đến sân nhiều nhất trong khuôn khổ Bundesliga mùa giải năm nay.

6. Barcelona – 63,172 người

Mặc dù Camp Nou là SVĐ mang sức chứa “khủng” bậc nhất thế giới với việc có thể chào đón gần 100,000 lượt CĐV tuy nhiên số lượng NHM đến sân xem Gã khổng lồ xứ Catalunya thi đấu vẫn còn khá hạn chế. Con số trung bình mỗi trận chỉ rơi vào khoảng 63,172 người, chưa thể lấp đầy một “chảo lửa” tầm cỡ như Camp Nou.

5. Real Madrid – 66,982 người

Là đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 21, không khó để hiểu việc Real Madrid có lượng CĐV hùng hậu và trải dài ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Tây Ban Nha, các Madridista cũng thể hiện tầm quan trọng của mình đối với tâm lý thi đấu của các cầu thủ Los Blancos. Hễ CLB nào đến Santiago Bernabeu, đội bóng đó phải đối mặt với một “chảo lửa” khủng khiếp được thắp lên từ 66,982 người qua mỗi trận đấu.

4. Tottenham Hotspur – 68,324 người

Bất ngờ nhất chính là việc các CĐV Tottenham lại là những người đến sân cổ vũ cho đội nhà đông hơn cả Real Madrid. Trung bình mỗi trận mùa này, Wembley đón tiếp khoảng 68,324 khán giả đến xem “gà trống” thi đấu.

3. Manchester United – 74,960 người

Xét về lượng CĐV trên toàn thế giới, Man United số 2 thì không CLB nào số 1. Chính lối chơi nhiều cảm xúc dưới triều đại Sir Alex Ferguson cùng sự thành công khi là đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh đã mang lại cho Quỷ đỏ rất nhiều fan hâm mộ lâu năm và trung thành. Lượng người đến sân cổ vũ cho thầy trò Jose Mourinho cũng đang đứng đầu Ngoại hạng Anh hiện nay với 74,960 người/trận.

2. Bayern Munich – 75,000 người

Các CĐV của Hùm xám xứ Bavaria luôn là nguồn động lực to lớn cho đội bóng có thể tự tin vẫy vùng ở giải quốc nội lẫn trời Âu. Trung bình mỗi trận, số lượng NHM đến sân xem Bayern Munich thi đấu lên đến 75,000 người. Con số này cũng là con số lấp đầy hết SVĐ Allianz Arena của “nhà vua” Bundesliga 2017/18.

1. Borrusia Dortmund – 79,248 người

Ở mỗi trận đấu của Borussia Dortmund trên SVĐ Signal Iduna Park, các CĐV luôn giăng kín sắc vàng khắp các khán đài cùng những biểu ngữ, cờ và không quên hát những bài ca cổ động hết sức chuyên nghiệp. Có thể nói, “Die Borussen” là đội bóng may mắn nhất thế giới khi sở hữu lượng CĐV hùng hậu và tuyệt vời như thế này.

20 CLB có lượng CĐV đến sân cổ vũ đông nhất thế giới.

Bài liên quan