10 đội hình mạnh nhất Premier League 2017/18: Thành Manchester thống trị

 Sky Sports mở cuộc bình chọn đội hình tối ưu của các CLB tại Premier League. Dưới đây là 10 tập thể đáng xem nhất ở mùa giải năm nay.

10. West Brom: Với tập thể không nhiều ngôi sao nhưng dưới bàn tay của HLV Tony Pulis, West Brom vẫn có thể kết thúc mùa giải 2016/17 với một vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng. Mùa giải năm nay, “The Baggies” vẫn giữ được bộ khung dựa trên sức mạnh từ hàng thủ chắc chắn. Bên cạnh đó, hàng công có thêm sự bổ sung chất lượng mang tên Jay Rodriguez từ Southampton.

9. Leicester City: Từ vị trí sắp xuống hạng, Leicester đã vươn lên mạnh mẽ kể từ khi Craig Shakespeare lên nắm quyền. Với đội hình đồng đều, cùng với sự xuất hiện của tân binh trẻ tuổi Kelechi Iheanacho trên hàng công, “The Foxes” hoàn toàn có thể hướng đến một suất dự cúp châu Âu mùa tới.

8. West Ham: HLV Slaven Bilic đã có trong tay những tân binh vô cùng chất lượng trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Hàng công của “The Hammers” sẽ có sự xuất hiện của Javier Hernandez – nhà cựu vô địch Premier League và Marko Arnautovic – chân sút chủ lực của Stoke City mùa trước.

7. Everton: Đội bóng vùng Merseyside thể hiện rõ tham vọng tại Premier League và Europa League mùa tới khi đầu tư hơn 200 triệu bảng để đưa về 7 tân binh trải đều ở 3 tuyến, đáng chú ý là thủ môn Jordan Pickford, trung vệ Michael Keane và bộ đôi tiền đạo Wayne Rooney, Sandro Ramirez. Chưa dừng ở đó, HLV Ronald Koeman thừa nhận BLĐ Everton còn đang muốn có thêm sự phục vụ của tiền vệ Gylfi Sigurdsson và sẵn sàng chi cho Swansea 50 triệu bảng để hoàn tất bom tấn này.

6. Tottenham: Kỳ chuyển nhượng sắp kết thúc nhưng Tottenham vẫn chưa có thêm tân binh. Thậm chí, họ còn mất trụ cột cánh phải Kyle Walker vào tay Man City. Tuy nhiên, HLV Mauricio Pochettino vẫn lạc quan bởi ông còn trong tay một đội hình trẻ, khỏe, ăn ý từ mùa giải trước. “Chúng tôi đã sẵn sàng cho chức vô địch Premier League”, chiến lược gia trẻ tuổi tuyên bố với báo giới.

5. Arsenal: 2 tân binh Lacazette và Kolasinac hòa nhập một cách nhanh chóng với CLB mới, bằng chứng là màn trình diễn ấn tượng của bộ đôi này trong trận tranh siêu cúp với Chelsea. Tuy nhiên, HLV Arsene Wenger vẫn còn việc vô cùng quan trọng cần làm để có thể nuôi hy vọng giành chức vô địch NH Anh, đó là giữ chân 2 trụ cột Mesut Oezil và Alexis Sanchez.

4. Chelsea: Nếu nhìn qua, nhà ĐKVĐ Premier League đang sở hữu một đội hình đồng đều ở mọi tuyến. Tuy nhiên, 11 cái tên kể trên không phải lúc nào cũng sung sức để cùng “The Blues” chinh chiến ở 4 mặt trận mùa giải tới. Chỉ cần một vị trí dính chấn thương, những toan tính của Antonio Conte đều sẽ đổ bể. Vì vậy, chiến lược gia người Italy đang nỗ lực kêu gọi BLĐ Chelsea chiêu mộ thêm từ 2 đến 3 tân binh trong danh sách sau: Alex Chamberlain, Ross Barkley, Alex Sandro, Renato Sanches, Fernando Llorente và ưu tiên hàng đầu là Danny Drinkwater của Leicester City.

3. Liverpool: Hàng công của “The Kop” thực sự đáng sợ ở mùa giải tới với sự góp mặt của 4 ngôi sao Coutinho, Firmino, Mane và Mohamed Salah. Nếu giữ chân được Philippe Coutinho khỏi sự ve vãn từ Barcelona, đội hình của HLV Jurgen Klopp hoàn toàn có thể cạnh tranh chức vô địch với Chelsea ở mùa tới.

2. Manchester United: Với sự xuất hiện của 3 tân binh Lindelof, Matic và Lukaku, Jose Mourinho đã có cho mình đội hình khá ưng ý. Việc của ông giờ là tìm cách vận hành cỗ máy đắt giá mang tên Man Utd một cách trơn tru nhất. Mục tiêu của “Quỷ đỏ” mùa tới không gì khác ngoài chức vô địch Premier League.

1. Manchester City: Hàng công đã ổn định nên Pep chỉ cần tập trung gia cố hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. 2 vị trí hậu vệ cánh, thủ môn đều đã có những sự bổ sung chất lượng. Đó là chưa kể đến sự xuất hiện của bản hợp đồng đắt giá Bernardo Silva từ Monaco. Đội bóng của Pep Guardiola thực sự đáng xem ở mùa giải tới.

Bài liên quan