10 sao trẻ có thể phá vỡ thế thống trị của Ronaldo, Messi trong tương lai gần

9 năm gần nhất, danh hiệu Quả bóng vàng chỉ di chuyển qua lại giữa Ronaldo và Messi. Squawka chọn ra danh sách 10 sao trẻ đủ khả năng soán ngôi 2 siêu sao này trong tương lai gần.

10. Isco (Real Madrid – Tây Ban Nha): Mất gần 3 năm, Isco mới khẳng định được vị trí trong một đội hình toàn sao hạng A của Real Madrid. Vượt qua sự hoài nghi, tiền vệ sinh năm 1992 trở thành người hỗ trợ đắc lực cho hàng công của cả Real lẫn đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Nếu tiếp tục đà tiến bộ như hiện tại, “Cậu bé vàng” 2012 sẽ trở thành ứng viên hàng đầu cho “Quả bóng vàng” trong tương lai gần.

9. Romelu Lukaku (Man Utd – Bỉ): Được chơi cho một CLB hàng đầu như MU đã là một bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của Lukaku. Với khả năng của mình, sao trẻ sinh năm 1993 hoàn toàn có thể nối tiếp thành công của Cristiano Ronaldo từng có được tại Old Trafford. Vẫn còn thời gian để Lukaku trau dồi thêm khả năng dứt điểm và kinh nghiệm thi đấu để hoàn thành mục tiêu giành “Quả bóng vàng” đã đề ra.

8. Marco Asensio (Real Madrid – Tây Ban Nha): Rất ít cầu thủ trẻ đủ khả năng khoác áo đội một Real nhưng Asensio đã làm được điều này khi mới chỉ 21 tuổi. Thậm chí, sao mai người Tây Ban Nha còn đang là quân bài chiến lược của HLV Zinedine Zidane trong những trận cầu quan trọng. Thay thế Ronaldo, Bale vẫn còn quá sức nhưng Asensio chắc chắn sẽ là nền móng để xây dựng “dải ngân hà” tiếp theo tại Bernabeu.

7. Harry Kane (Tottenham – Anh): Lần gần nhất một cầu thủ người Anh giành Quả bóng vàng đã diễn ra cách đây 16 năm (Michael Owen) và Harry Kane đang là niềm hy vọng số một của bóng đá xứ sở sương mù. Đã hoàn thiện tất cả những kỹ năng của một tay săn bàn hàng đầu nhưng cầu thủ sinh năm 1993 cần làm thêm một điều để có thể bước lên đỉnh thế giới, đó là đầu quân cho một CLB lớn hơn, có thể là Real Madrid hay chí ít cũng là Manchester United.

6. Paul Pogba (Man Utd – Pháp): Ở tuổi 24, Pogba đã đạt đến đẳng cấp cao nhất. Ngôi sao người Pháp có thể làm mọi thứ từ đánh chặn, tranh chấp, rê dắt, điều tiết thậm chí là cả ghi bàn. Nếu một ngày đẹp trời, MU giành Champions League hoặc tuyển Pháp lên ngôi vô địch thế giới, Pogba chắc chắn sẽ là cái tên đầu tiên được điền vào danh sách rút gọn của tạp chí France Football.

5. Eden Hazard (Chelsea – Bỉ): Chia sẻ với truyền thông, Hazard không ngần ngại tuyên bố mục tiêu lớn nhất chính là bước lên bục nhận giải cầu thủ hay nhất thế giới. Với những gì đã làm được cùng Chelsea, ngôi sao người Bỉ chứng tỏ những gì mình nói là hoàn toàn có cơ sở. Cầu thủ chạy cánh sinh năm 1991 đang được Real Madrid nhắm đến để thay thế Cristiano Ronaldo trong tương lai. Cập bến Bernabeu sẽ là bước đệm không thể tốt hơn cho giấc mơ chinh phục bóng vàng của Eden Hazard.

4. Kylian Mbappe (PSG – Pháp): “Mới 18 nhưng Mbappe chơi bóng như một ngôi sao 30 tuổi. Cậu ấy chính là đối thủ lớn nhất của tôi trong cuộc đua giành Quả bóng vàng trong tương lai”, Neymar nhận xét về đồng đội trẻ sinh năm 1998.

3. Antoine Griezmann (Atletico Madrid – Pháp): Bằng khả năng của mình, Griezmann đã lọt vào top 3 đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng năm ngoái cùng 2 đàn anh Ronaldo, Messi. Không phủ nhận Atletico Madrid là một đội bóng tốt nhưng người hâm mộ hy vọng chân sút người Pháp sẽ ra đi để có thể bước lên đỉnh thế giới.

2. Paulo Dybala (Juventus – Argentina): Khi Messi bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, Dybala nhiều khả năng sẽ là cái tên thay thế vị trí của anh tại Nou Camp. Sao trẻ sinh năm 1993 hội tụ đủ những phẩm chất của một chân sút hàng đầu và đã được đích thân đàn anh Leo tiến cử cho BLĐ đội bóng xứ Catalan.

1. Neymar (PSG – Brazil): Không muốn mãi núp sau cái bóng của Messi, Neymar đã lựa chọn PSG làm bến đỗ tiếp theo. Hiện tại, ngôi sao người Brazil cũng là cái tên duy nhất tiệm cận đẳng cấp của 2 siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Bài liên quan