14 cầu thủ bị HLV Mourinho đẩy khỏi MU giờ ra sao: Kẻ lấy lại đỉnh cao phong độ, người bị chôn vùi ở giải hạng Nhất

Từ khi đến làm việc tại MU vào năm 2016, huấn luyện viên Jose Mourinho đẩy đi khá nhiều cầu thủ không phù hợp, đa phần đều là những quyết định đúng đắn.

Paddy McNair (hậu vệ): Sao trẻ được Louis Van Gaal ưa thích cho vị trí trung vệ bị Jose Mourinho đem bán cho Sunderland ngay khi tiếp quản ghế nóng tại sân Old Trafford. Cầu thủ sinh năm 1995 vừa chuyển sang khoác áo Middlesbrough sau 2 năm thi đấu cho “Mèo đen”.

Tyler Blackett (hậu vệ): Cũng tương tự như trường hợp của McNair, Blackett cũng bị đẩy đi ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2016. Hậu vệ sinh năm 1994 nhanh chóng trở thành trụ cột của Reading và giúp CLB chủ sân Madejski lọt vào chung kết play-off thăng hạng Premier League năm 2017.

Will Keane (tiền đạo): Một tiền đạo đầy hứa hẹn ở cấp độ trẻ nhưng với Jose Mourinho, hàng công không có chỗ cho những cầu thủ ở mức độ tiềm năng. Keane bị đẩy sang Hull City và giờ vẫn đang ở sân KC dù chỉ ghi đúng 1 bàn sau hơn 2 mùa chơi cho “Bầy hổ”.

Victor Valdes (thủ môn): Không còn chỗ đứng tại Old Trafford, Valdes được huấn luyện viên Jose Mourinho dọn đường để ra đi vào hè 2016. Cựu thủ thành Barcelona chơi thêm một mùa cho Middlesbrough trước khi giải nghệ.

Nick Powell (tiền vệ): Một trong những gương mặt được Sir Alex đưa về trong mùa giải cuối cùng tại Old Trafford sau thời gian chơi ấn tượng tại Crewe Alexandra. Powell không được các HLV của MU trọng dụng. Anh liên tục bị đem cho mượn và phải ra đi dưới dạng tự do đến Wigan vào hè 2016.

Morgan Schneiderlin (tiền vệ): Là trụ cột đưa MU đến chức vô địch FA Cup 2016, nhưng Schneiderlin lại không phải là mẫu tiền vệ ưa thích của Jose Mourinho. Anh bị gạt khỏi kế hoạch nhưng vẫn được “Người đặc biệt” tạo điều kiện để chuyển sang một bến đỗ mới phù hợp là Everton. Tại Goodison Park, cựu tuyển thủ Pháp có vị trí chính thức trong đội hình của “The Toffees”.

Memphis Depay (tiền đạo): Thi đấu không thành công, liên tục bị chỉ trích vì lối sống vô tổ chức, Jose Mourinho buộc phải đẩy sao trẻ người Hà Lan sang Lyon trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2017. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Depay trong hơn một mùa giải vừa qua, CĐV đang yêu cầu đưa ngôi sao sinh năm 1994 trở lại Old Trafford. Điều này nằm trong tầm tay của MU bởi trước đó, Jose Mourinho đính kèm điều khoản mua lại khi bán Depay cho đối tác Ligue 1.

Bastian Schweinsteiger (tiền vệ): Cũng giống như Schneiderlin, Schweinsteiger không phải là mẫu tiền vệ mà Jose Mourinho hay sử dụng. Liên tục bị đày ải trên băng ghế dự bị, cựu sao Bayern vẫn tỏ thái độ chuyên nghiệp và nhận được sự tôn trọng từ ông thầy người Bồ Đào Nha. Nhà vô địch thế giới năm 2014 đang dưỡng già tại giải nhà nghề Mỹ trong màu áo CLB Chicago Fire.

Adnan Januzaj (tiền vệ): Ra mắt như mơ trong mùa giải 2013/14 nhưng ngày càng sa sút vì mắc bệnh ngôi sao, sao trẻ người Bỉ bị Mourinho đem cho Sunderland mượn, sau đó bán đứt cho Real Sociedad ở kỳ chuyển nhượng hè 2017.

Wayne Rooney (tiền đạo): Hè 2016, Rooney yêu cầu Mourinho được chuyển sang Everton và ngay lập tức được HLV Mourinho chấp thuận. Hiện cựu “Quỷ đầu đàn” chơi bóng tại MLS và là trụ cột trên hàng công DC United.

Henrikh Mkhitaryan (tiền vệ): Mkhitaryan thừa nhận không thể thích nghi với phong cách huấn luyện khắt khe của HLV Mourinho. Đây cũng chính là lý do “Người đặc biệt” đem Mkhitaryan để đổi lấy mẫu cầu thủ kỷ luật như Alexis Sanchez từ Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2018. Tại Emirates, Micky có thể phát huy chất nghệ sĩ mà không lo bị gò ép bởi ông thầy cũ người Bồ Đào Nha.

Zlatan Ibrahimovic (tiền đạo): Tự nhận thấy bản thân không còn đủ sức chơi tại giải đấu khắc nghiệt như Premier League, Zlatan đã quyết định sang Mỹ đầu quân cho LA Galaxy. Cựu tiền đạo “Quỷ đỏ” tìm lại phong độ với 21 pha làm bàn chỉ sau 25 lần ra sân, thậm chí được liên hệ trở về châu Âu thi đấu thời gian tới.

Daley Blind (hậu vệ): Được thử nghiệm ở các vị trí, nhưng cầu thủ người Hà Lan đều không đáp ứng được yêu cầu. Do vậy, HLV Mourinho buộc phải bán lại anh cho Ajax trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Blind đã có 16 lần ra sân cho CLB quê nhà, bao gồm cả trận hòa 1-1 của Ajax trước Bayern Munich tại Champions League vừa qua.

Sam Johnstone (thủ môn): 10 năm tại MU, Johnstone bị đem cho mượn đến 7 lần. Thủ môn sinh năm 1993 đang chơi cho West Brom và giúp CLB chủ sân The Hawthorns đứng thứ 2 tại Championship.

Bài liên quan