3 đội hình cực mạnh người TBN có thể mang đến World Cup 2018 khiến cả thế giới khiếp sợ

Bóng đá Tây Ban Nha đang ở giai đoạn sum suê tài năng, tới mức HLV Julen Lopetegui đủ khả năng tạo dựng 3 đội hình hùng hậu khác nhau.

Nếu ví mỗi đội tuyển như một vườn cây trái thì HLV Julen Lopetegui lão nông hạnh phúc nhất vào thời điểm hiện tại khi sở hữu vườn cây trái sum suê nhất. Brazil? Pháp? Argentina? Anh? Có thể nhận định không một đội tuyển nào sở hữu lực lượng hùng hậu như Tây Ban Nha, khi chỉ 6 tháng nữa VCK World Cup 2018 khởi tranh tại Nga. Có lẽ chỉ Đức mới sánh được với TBN về chiều sâu lực lượng.

Luận điểm nêu trên được bảo vệ bởi dẫn chứng là HLV Lopetegui có thể xây dựng cho La Furia Roja 3 đội hình hùng hậu khác nhau, được cấu thành thừ nhiều thế hệ ưu tú khác nhau mà bóng đá xứ sở bò tót sản sinh. Thế hệ đầu tiên là những gương mặt còn sót lại từ thế hệ vàng, từng 2 lần vô địch châu Âu và 1 lần vô địch thế giới (Sergio Ramos, Iniesta, Fabregas và Silva).

Đội hình tối ưu ĐT Tây Ban Nha

Thế hệ tiếp theo là những gương mặt lên tuyển muộn hơn 2 năm, 1 lần vô địch thế giới và 1 lần vô địch châu Âu (Pique, Busquets và Alba). 6 cầu thủ kỳ cựu này vẫn đang ở độ tuổi sung mãn và chiếm giữ các vị trí rường cột trong đội hình ĐT Tây Ban Nha.

Trong khi đó, thế hệ đang nổi lên và hứa hẹn sẽ cầm trịch hoàn toàn La Furia Roja ở tương lai gần là những cầu thủ từng vô địch U21 châu Âu tại Israel năm 2013. Danh sách này bao gồm De Gea, Carvajal, Nacho, Illarramendi, Bartra, Alberto Moreno, Koke, Thiago, Isco, Rodrigo, Morata… Nếu so về tầm ảnh hưởng, thế hệ này không hề kém cạnh hai thế hệ trước ở ĐT Tây Ban Nha hiện tại.

Đội hình 2 ĐT Tây Ban Nha

Cuối cùng, thế hệ mầm ươm vừa giành ngôi á quân U21 châu Âu năm nay (Kepa, Odriozola, Saúl, Asensio…). Ngoài ra, xen kẽ giữa những thế hệ này là những gương mặt ưu tú đi lên từ màn trình diễn ấn tượng trong màu áo CLB giống như Azpilicueta, Monreal, Vitolo, Aspas… Nâng lên đặt xuống chọn lựa tất cả những cái tên vừa nêu thật sự là một cơn đau đầu dễ chịu dành cho HLV Lopetegui.

Bởi lẽ, chỉ 23 cái tên được cấp tấm vé thông hành dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và tính cạnh tranh thì hết sức khốc liệt. Ngoại trừ đội hình tối ưu, dựa trên kinh nghiệm, tài năng, mức độ cống hiến và tên tuổi có thể dễ dàng định hình ngoại trừ vị trí sát cánh cùng Iniesta và Busquest (Thiago hoặc Koke), những cái tên còn lại rất khó để chọn lựa cho đội hình dự bị.

Đội hình ba ĐT Tây Ban Nha

Chẳng hạn ở vị trí hậu vệ phải đội hình dự bị, Azpilicueta đã khẳng định được đẳng cấp tại Chelsea song Odriozola còn trẻ, lại thường xuyên được trọng dụng và gây ấn tượng tốt. Hoặc những ngôi sao tầm cỡ như Mata, Pedro, Diego Costa, Marcos Alonso và Javi Martinez chỉ có chân ở đội hình… ba.

Có bột mới gột nên hồ, bột Tây Ban Nha có sẵn, thậm chí có thừa. Nhiệm vụ của HLV Lopetegui là làm sao để gột nên hồ. Và từ lúc tiếp quản chiếc ghế của Vicente Del Bosque đến nay, nhà cầm quân 54 tuổi này vẫn đang đưa La Furia Roja đi đúng hướng.

Không kém cạnh Tây Ban Nha, HLV Loew cũng sẽ đau đầu không kém Lopetegui khi ông sẽ phải rất vất vả mới chọn ra được 23 cầu thủ ưng ý nhất cho chiến dịch bảo vệ chiếc cúp vàng thế giới vào năm sau. Bởi ngay lúc này, đội tuyển Đức còn nhỉnh hơn cả TBN khi có thể ra sân với 4 đội hình khác nhau (trong sơ đồ 4-2-3-1) mà bất cứ đội nào cũng thèm muốn.

ĐỘI HÌNH 1

Gồm 7 tuyển thủ đã vô địch ở Brazil năm 2014 và sự nổi lên của những dòng máu trẻ như Joshua Kimmich của Bayern. Nhãn quan chiến thuật, khả năng đọc trận đấu và năng lượng dồi dào của Kimmich là sự thay thế lý tưởng cho Philipp Lahm bên hành lang phải trong khi Jonas Hector của Cologne ngày càng củng cố vị trí số 1 bên hành lang trái kể từ khi ra mắt hồi tháng 11/2014.

Trên hàng tiền đạo, sự tỏa sáng của Timo Werner (Leipzig) giúp anh chắc suất trong đội hình chính thức. Trong mùa trước, nơi tân binh của Bundesliga làm tất cả ngỡ ngàng với màn đọ sức sòng phẳng với Bayern, Werner trở thành chân sút nội ghi nhiều bàn nhất với 21 bàn. Ở Confed Cup 2017, Werner thi đấu tuyệt hay, ghi 3 bàn, đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng và mang về chức vô địch cho Cỗ xe tăng.

Những vị trí còn lại vẫn là các cái tên quen thuộc như thủ thành Neuer, cặp trung vệ Hummels – Boateng, bộ đôi tiền vệ trung tâm Khedira – Kroos hay nhạc trưởng Oezil.

Đội hình đầy đủ: Neuer – Kimmich, Hummels, Boateng, Hector – Khedira, Kroos – Mueller, Oezil, Reus – Werner.

Đội hình mạnh nhất mà người Đức có thể mang tới World Cup 2018

ĐỘI HÌNH 2

Phương án 2 của tuyển Đức chỉ có một nhà vô địch thế giới 2014 nhưng lại có rất nhiều gương mặt mới được đánh giá cao. Trong đó, trấn giữ khung thành sẽ là Stegen. Thủ thành của Barca hoàn toàn có thể bắt chính ở quốc gia khác. Dù vậy, với Manuel Neuer trong khung gỗ, anh chỉ là lựa chọn thứ hai của người Đức.

Cặp trung vệ sẽ là Sule và Rudiger cầu thủ đang khoác áo Chelsea, cánh phải do phát hiện mới của Bayer Leverkusen là Benjamin Henrichs trấn giữ.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm trong đội hình này gồm Rudy và Ilkay Guendogan, trong khi Julian Draxler, Goretzka và Leroy Sane sẽ hỗ trợ phía sau trung phong kì cựu Mario Gomez. Draxler chính là đội trưởng của Đức tại Confed Cup 2017. Sane và Goretzka đang làm mưa làm gió trong màu áo Man City và FC Schalke 04. Cả 3 cái tên này sẽ phục vụ cho Gomez – cầu thủ đã ghi 30 bàn thắng cho tuyển Đức đang hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Wolfsburg.

Đội hình đầy đủ: Ter Stegen – Henrichs, Sule, Rudiger, Plattenhardt – Guendogan, Rudy – Sane, Goretzka, Draxler  – Gomez.

Đội hình 2 của ĐT Đức

ĐỘI HÌNH 3

Đội hình này có tận 3 nhà vô địch World Cup là Mario Gotze, Mustafi và Benedikt Hoewedes.

Ở đội hình này Mustafi của Arsenal sẽ đá cặp với Jonathan Tah ở trung tâm hàng phòng ngự, đẩy Hoewedes ra đá hậu vệ cánh phải. Ở phía cánh đối diện là cầu thủ trẻ đang lên của Dortmund – Jeremy Toljan.

Sau sự ra đi hàng loạt của Per Mertesacker, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski và Miroslav Klose khỏi ĐTQG, cánh cửa ở tuyển Đức đã mở ra cho hàng loạt gương mặt mới. Đây là một đội hình hài hòa kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Bằng chứng là đội hình này đã  có tổng cộng gần 200 lần khoác áo ĐTQG. Lars Stindl của Gladbach là gương mặt chín muộn ở tuổi 28, nhưng ít ai xứng đáng hơn tiền đạo này nếu xét đơn thuần về phong độ 2 mùa qua. Pha làm bàn vào lưới ĐT Pháp để giải cứu Đức đêm qua chứng minh Lars Stindl lợi hại như thế nào.

Trong khi đó, Julian Brandt và Amin Younes đều đang là linh hồn trong lối chơi của Leverkusen và Ajax, họ chính là tương lai của Die Mannschafts. Với Gotze, sự trở lại ấn tượng sau chấn thương đã giúp anh được triệu tập trở lại ở đợt tập trung ĐTQG tuần qua. Nhưng trước tiên, người hùng của ĐT Đức tại World Cup 2014 sẽ là nhạc trưởng ở đội hình này.

Tuyến giữa ở phương án này thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả đội hình 2. Julian Weigl hay Emre Can đã quá quen tên với người hâm mộ bởi tài năng của họ.

Đội hình đầy đủ: Leno – Howedes, Mustafi, Tah, Toljan – Can, Weigl – Younes, Gotze, Brandt – Stindl.

Đội hình 3 của Đức thậm chí còn chất hơn cả đội hình 2

ĐỘI HÌNH 4

Đây chắc chắn là đội hình cho tương lai của tuyển Đức dù vẫn còn đó một vài cầu thủ có kinh nghiệm như thủ thành Kevin Trapp hay chân sút Sandro Wagner (đã 29 tuổi nhưng mới có 5 lần khoác áo ĐTQG).

Ở hàng thủ, Willi Orban của Leipzig sẽ đá cặp với Matthias Ginter (vô địch World Cup 2014 cùng ĐT Đức). Màn trình diễn ở cấp CLB và sự thiếu hụt chiều sâu bên hành lang phải của Đức sẽ khiến những Mitchell Weiser, Yannick Gerhardt được chú ý.

Đẩy Gnabry xuống sự lựa chọn thứ 4 là rất khó khăn bởi sự đa năng và phong độ của tiền vệ này mỗi khi được gọi lên tuyển, trong khi các tiền vệ còn lại cũng từng chứng tỏ được mình trong quá khứ. Nhưng cơ hội ra sân của họ vẫn bị hạn chế đơn giản bởi sức mạnh chiều sâu của Đức quá lớn.

Những cái tên còn lại cũng đầy tiềm năng khi đang tỏa sáng trong màu áo CLB: Maximilian Philipp, Mahmoud Dahoud (Dortmund), Kevin Volland (Leverkusen), Kerem Demirbay (Hoffenheim).

Đội hình đầy đủ: Trapp – Weiser, Ginter, Orban, Gerhardt – Demirbay, Dahoud – Philipp, Gnabry, Volland – Wagner.

Đội hình 4 của Đức cũng rất đáng gờm

Bài liên quan