3 năm sau khi tiến gần “biển lớn” Champions League, thần đồng từng từ chối tuyển Việt Nam giờ ra sao?

Con đường dành cho các cầu thủ gốc Việt Nam tại những giải đấu tại châu Âu không bao giờ dễ dàng.

Cách đây ít ngày, người hâm mộ Việt Nam vui mừng khi thủ môn Patrik Lê Giang ra mắt trong đội hình CLB Karvina. Không chỉ có vậy, thủ thành này còn chơi xuất sắc và được nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Những gì Patrik Lê Giang làm được rất đáng khen. Tuy nhiên, thành tựu này chưa phải sự bảo đảm cho tương lai “người gác đền” trẻ tuổi.

Patrik Lê Giang chia vui với CĐV sau trận ra mắt.

Nhiều CĐV chợt nhớ lại trường hợp của Florentin Phạm Huy Tiến cách đây 3 năm. Khi ấy, Tiến là hậu vệ đầy tiềm năng trong màu áo Steaua Bukarest – CLB thuộc hàng “đại gia” Romania.

Ở tuổi 17, cầu thủ mang 2 dòng máu Việt Nam – Romania được đăng ký vào danh sách dự Champions League. Đồng thời, hậu vệ này cũng tuyên bố chỉ muốn khoác áo ĐTQG Romania trong tương lai.

Tranh cãi nổ ra. Người cho rằng Florentin Phạm Huy Tiến “dại dột” khi sớm bày tỏ quan điểm. Cũng xuất hiện nhiều ý kiến bảo vệ anh với luận điểm là ở Romania sẽ có cơ hội vươn tới đỉnh cao lớn hơn.

Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó khiến cái tên Florentin Phạm Huy Tiến kém “hot” đi rất nhiều. Trong cả 2 trận đấu gặp FK Aktobe tại vòng loại thứ 3 Champions League 2014/15, Tiến đều không được vào sân. Suốt mùa giải ấy, anh cũng chỉ thi đấu vỏn vẹn 2 trận.

Florentin Phạm Huy Tiến từng được đánh giá cao

Để tìm kiếm cơ hội đá chính, Florentin Phạm Huy Tiến chuyển tới Clinceni thuộc hạng 2 Romania. Tại đây, hậu vệ này cũng chỉ đóng vai trò dự bị.

Trở lại Steaua Bukarest, Tiến chấp nhận xuống thi đấu ở đội 2 (chơi tại hạng 3 Romania) nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục trầy trật trong việc tìm chỗ đứng trong đội hình chính thức. Mọi thứ chỉ trở nên khả quan hơn vào đầu mùa giải 2017/18.

Trên bình diện đội tuyển, sau 6 lần khoác áo U17 Romania từ giai đoạn 2013-14, Florentin Phạm Huy Tiến chưa được “ăn cơm tuyển” thêm lần nào nữa.

3 năm trôi qua, những bước tiến chậm chạp đang khiến cơ hội trở lại đội một Steaua Bukarest của hậu vệ gốc Việt ngày càng thấp dần đi. Ước muốn khoác áo ĐTQG Romania cũng vì thế bị ảnh hưởng đáng kể.

Vượt qua cái bóng “tài năng trẻ” luôn là chuyện rất khó. Nếu muốn trở thành những cầu thủ tầm cỡ như Lee Nguyễn chẳng hạn, Florentin Phạm Huy Tiến và Patrik Lê Giang còn cả chặng đường dài phải đi.

Rất khó các cầu thủ gốc Việt để đạt được những thành tựu như Lee Nguyễn.

Nếu không thể đạp bằng những trở ngại cản bước, họ sẽ lại rơi vào danh sách “nuối tiếc” của CĐV Việt Nam như không ít đàn anh trong quá khứ.

Bài liên quan