3 yếu tố này sẽ giúp CLB Hà Nội nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương

Chiều nay, CLB Hà Nội sẽ có trận quyết đấu với CLB Quảng Nam ở vòng đấu áp chót của V-League 2017. Nếu thắng, đội bóng Thủ đô sẽ tràn đầy cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Vậy nhà đương kim vô địch V-League sẽ dựa vào đâu để bảo vệ ngôi vương?

Hàng công khủng nhất

Sau 24 vòng đấu, đội bóng Thủ đô đã ghi được 49 bàn thắng, trung bình 2,1 bàn/trận, nhiều nhất trong số 14 đội bóng tham dự V-League năm nay, bỏ xa đội xếp thứ hai là Quảng Nam tới 6 bàn.

CLB Hà Nội không còn phụ thuộc vào một mình Hoàng Vũ Samson.

Điều đáng nói là CLB Hà Nội ở mùa giải năm nay không còn quá phụ thuộc vào tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson như các mùa giải trước (tính đến thời điểm này chân sút gốc Nigeria chỉ ghi có 10 bàn) mà trách nhiệm ghi bàn được san sẻ cho các cầu thủ còn lại. Hiện tại, đã có 12 cầu thủ Hà Nội có tên trong danh sách ghi bàn là: Hoàng Vũ Samson, Văn Quyết, Quang Hải, Oseni, Văn Dũng, Lloris Arnauld, Alvaro Silva, Hùng Dũng, Thành Lương, Thành Chung, Thái Quý, Văn Hậu, nhiều hơn hẳn so với các đội bóng khác như Quảng Nam (9 cầu thủ), Thanh Hóa (10 cầu thủ). Sở hữu nhiều cầu thủ ghi bàn như vậy khiến cho các đối thủ không biết đằng nào mà lần trong việc tìm cách phong tỏa các mũi nhọn của CLB Hà Nội.

Hàng phòng ngự vững chắc nhất

Sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ giúp hàng thủ CLB Hà Nội thêm phần chặt chẽ.

Ở mùa giải năm nay, HLV Chu Đình Nghiêm đã xây dựng được một hàng phòng ngự với sự kết hợp giữa những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Alvaro Silva, Đại Đồng với những cầu thủ đang đạt độ chín như Sầm Ngọc Đức, Văn Dũng hay những cầu thủ trẻ tài năng như Văn Hậu, Văn Kiên… Sự phối hợp ăn ý giữa các cầu thủ này với thủ môn Văn Công đã giúp cho Hà Nội cùng với Sài Gòn đang trở thành những đội bóng sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất V-League 2017. Sau 24 vòng đấu, cả hai CLB đều mới chỉ để lọt lưới có 27 bàn, trung bình 1,12 bàn/trận.

Ông vua sân nhà

Chơi không thực sự ấn tượng trên sân khách nhưng CLB Hà Nội vẫn là một thế lực hết sức đáng gờm khi thi đấu trên sân nhà. Kể từ đầu giải đến nay, đội bóng Thủ đô mới chỉ để thua duy nhất 1 trận trên sân Hàng Đẫy (2-3 trước “kẻ ngổ ngáo” Khánh Hòa), còn lại là 8 trận thắng và 3 trận hòa. Với tổng cộng 27 điểm giành được, Hà Nội cùng với Than Quảng Ninh đang là những đội bóng giành được nhiều điểm nhất trên “thánh địa” của mình tính đến trước vòng đấu thứ 25.

Sân Hàng Đẫy xứng danh “thánh địa” của CLB Hà Nội.

Có thể nói việc Hà Nội đang có mặt trong tốp dẫn đầu và là một trong những ứng cử viên cạnh tranh ngôi vị quán quân ở mùa giải năm nay là nhờ một phần rất lớn vào thành tích thi đấu xuất sắc trên sân nhà.

Sau 24 vòng đấu, CLB Hà Nội đang có trong tay 42 điểm, bằng điểm với đội xếp thứ 3 Thanh Hóa và kém 3 điểm so với đội đầu bảng Quảng Nam.

Bài liên quan