5 điểm nhấn MU 3-0 Valerenga: Lukaku nổ súng trở lại, Fellaini vẫn hữu dụng

Manchester United có thắng lợi khá dễ dàng trước đối thủ ít tên tuổi đến từ Na-Uy, Valerenga. Những người lập công cho Quỷ đỏ bao gồm Lukaku, Fellaini và McTominay.

 

Pogba toả sáng

Thêm một lần nữa, Pogba cho thấy tầm quan trọng trong lối chơi của M.U. Đặc biệt trong hiệp 1 trận đấu đêm qua, tiền vệ người Pháp giúp tuyến giữa hoạt động trơn tru và kiểm soát toàn bộ thế trận.

Pogba cho thấy tầm quan trọng trong lối chơi của M.U

Pogba xuất hiện trên sân, giành chiến thắng trong những tình huống tắc bóng và suýt chút nữa có cho mình 1 pha lập công. Pogba có vẻ rất phù hợp với việc được chơi tự do ở giữa sân trong hàng tiền vệ 3 người mà HLV JOse Mourinho áp đặt. Trong hiệp 2, Pogba còn tiếp quản chiếc băng đội trưởng của Quỷ đỏ. Nếu Nemanja Matic cập bến M.U trong mùa giải tới, hàng tiền vệ của Quỷ đỏ thực sự đáng gờm.

 

McTominay gây ấn tượng

Một trong số những cầu thủ trẻ chơi tốt nhất giai đoạn tập huấn của M.U chính là Scott McTominay. Hôm qua, tiền vệ 20 tuổi này có cho mình 1 pha lập công trong hiệp 2 sau tình huống xoay sở và dứt điểm hoàn hảo.

McTominay chơi rất tốt trong giai đoạn tập huấn của MU

Thậm chí, McTominay có thể ghi thêm bàn thắng thứ 2 nếu thủ thành đối phương không cản phá xuất sắc. Với tiềm năng rất lớn, McTominay có thể rất hữu dụng trong mùa giải tới khi M.U phải căng sức trên nhiều đấu trường.

 

M.U định hình cặp trung vệ

Phil Jones và Eric Bailly ra sân ngay từ đầu trong đội hình 4 hậu vệ. Cả hai đã thi đấu khá tốt trong suốt hiệp 1. Nhiều khả năng, đây sẽ là cặp trung vệ sẽ thi đấu trận mở màn của M.U trong mùa giải mới (gặp West Ham).

Victor Lindelof cần thêm thời gian để phát triển bản thân

Bản hợp đồng “bom tấn” trong mùa Hè, Victor Lindelof được tung ra sân trong hiệp 2 và thi đấu với trong hàng hậu vệ 3 người. Tuy nhiên, trung vệ người Thuỵ Điển vẫn cần nhiều thời gian để thích nghi. HLV Mourinho cho biết sau trận: “Cậu ấy cần thời gian và chúng tôi sẽ để cậu ấy phát triển thêm bản thân.

Những cầu thủ trẻ đều cần thời gian. M.U là một CLB lớn và trách nhiệm cũng đi kèm. Tại Ngoại hạng Anh cũng thế. Do đó mọi người hãy cho Lindelof thời gian, chúng tôi hài lòng với những gì cậu ấy đã làm từng bước một.”

 

Lukaku nổ súng trở lại

Trong hiệp 1, dù áp đảo thế trận nhưng hàng công M.U không thể phá lưới Valerenga. Pha lập công duy nhất của Quỷ đỏ đến từ tình huống đánh đầu của Marouane Fellaini. Trong khi đó, Marcus Rashford dù rất cố gắng nhưng không thể nổ súng.

Lukaku nổ súng sau khi được tung vào sân

Bước sang hiệp 2, Lukaku được tung vào sân và có cho mình 1 pha lập công. Đây là bàn thắng thứ 3 của tiền đạo người Bỉ cho M.U trong giai đoạn tập huấn. Trước đó ở các trận gặp Real Madrid và Barcelona, Lukaku thi đấu mờ nhạt và chịu nhiều chỉ trích từ CĐV.

 

Fellaini vẫn còn hữu dụng

Tiền vệ người Bỉ được CLB Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray quan tâm. Tuy nhiên trong trận đấu đêm qua, Fellaini để lại dấu ấn bằng màn mở tỉ số, đồng thời thi đấu xông xáo và giúp M.U làm chủ khu vực giữa sân trong suốt hiệp 1.

Fellaini sẽ rất hữu dụng khi Mourinho muốn phá lối chơi đối phương

Dù không chắc suất đá chính nhưng Fellaini vẫn là một phương án dự bị phù hợp. Tiền vệ người Bỉ có khả năng chơi đầu tốt và nguồn thể lực dồi dào. Fellaini sẽ rất hữu dụng khi Mourinho muốn phá lối chơi đối phương. Ngoài ra, tinh thần chiến đấu máu lửa mỗi khi ra sân giúp tiền vệ này chiếm được sự yêu mến của CĐV.

Bài liên quan