5 ngôi sao chạy cánh giúp Mourinho quên đi Perisic

Manchester United đang gặp bế tắc trong cuộc đàm phán với Inter Milan để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Ivan Perisic khi đội bóng Italia đòi hỏi nhiều hơn mức giá 48 triệu bảng so với yêu cầu trong thời gian qua.

 

Jose Mourinho đã tỏ ra thất vọng với chính sách chuyển nhượng của Man United trong mùa hè này và chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận Quỷ đỏ có thể chỉ đón 3 tân binh trong mùa hè này thay vì 4 như dự tính ban đầu, cho dù trước đó “người đặc biệt” đã đưa ra nhiều lựa chọn cho Phó chủ tịch Ed Woodward.

Mourinho đã buộc phải chuyển từ Eric Dier sang Nemanja Matic sau khi Tottenham từ chối bán trụ cột cho MU, và xem ra ông cũng phải nhanh chóng đi tìm những sự lựa chọn thay thế Ivan Perisic thay vì chờ đợi Inter miễn cưỡng hạ giá bán tiền vệ người Croatia.

Dưới đây là 5 cầu thủ lựa chọn mà Mourinho có thể thay thế cho Ivan Perisic:

WILLIAN

Thương vụ này thậm chí còn khó khăn hơn để có được so với Perisic, Willian dường như muốn gắn bó với Chelsea trong mùa giải tới.

Tiền vệ người Brazil này là một trong những cầu thủ không phản bội ông thầy người Bồ Đào Nha trong những tháng cuối Mourinho tại Chelsea vào năm 2015 và giống như Matic, HLV của Man United luôn cố gắng đưa Willian về Old Trafford.

Willian từng là học trò cũ của Mourinho

Tuy nhiên, Chelsea đã từ chối Quỷ đỏ hồi mùa hè năm ngoái và năm nay cũng vậy, nhất là khi Eden Hazard đang gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu trong giai đoạn đầu mùa giải tới, do đó Antonio Conte coi Willian càng trở nên quan trọng.

Hy vọng duy nhất của Mourinho là Willian ít được sử dụng trong mùa giải trước và ông hứa hẹn sẽ để cậu học trò cũ ra sân thường xuyên khi chuyển tới MU. Nhưng với việc Chelsea trở lại Champions League và tiền vệ người Brazil sẽ có cơ hội gây ấn tượng khi Hazard vắng mặt, M.U xem ra có rất ít cơ hội sở hữu Willian.

THOMAS LEMAR

Sau khi đã ký hợp đồng với Romelu Lukaku, Man United có thể tiếp tục kích hoạt bom tấn tiếp theo để thực hiện mục tiêu vô địch Premier League.

Arsenal đang quan tâm đặc biệt đến Thomas Lemar nhưng Monaco đang đòi 80 triệu bảng tuyển thủ người Pháp.

Tuy nhiên, đây là mức giá mà M.U sẵn sàng đáp ứng được, nhất là khi Lemar sẽ cung cấp cho Mourinho một lựa chọn linh hoạt trên hàng công vì tiền vệ người Pháp không chỉ có khả năng hoạt động rộng bên cánh trái mà anh cũng giỏi trong vai trò “số 10”.

Thomas Lemar chơi rất xuất sắc mùa giải vừa qua

Thomas Lemar cũng có những tố chất của một tiền vệ tấn công có khả năng tạo ra sự khác biệt cho Quỷ đỏ đó là khả năng loại bỏ một hậu vệ và dứt điểm có độ chính xác cao.

Theo thống kê, cả Lemar và Perisic mùa giải năm ngoái đều ghi dấu giày trong 19 bàn thắng tại giải quốc nội, trong khi tiền vệ của Monacon ghi 9 bàn thắng và có 10 lần kiến tạo thì ngôi sao của Inter có 11 bàn thắng cùng 8 lần chuyền bóng cho đồng đội lập công.

Hơn nữa, Lemar mới 21 tuổi, và đương nhiên anh có giá trị lâu dài hơn so với Perisic.

RIYAD MAHREZ

Mahrez đang tìm một bến đỗ xứng tầm sau khi xác nhận rằng muốn rời khỏi Leicester City trong mùa hè này và Arsenal, Tottenham và Roma đều đang đặc biệt quan tâm.

Tiền vệ người Algeria sẽ là một lựa chọn mạo hiểm cho Man United khi Leicester đòi tới 50 triệu bảng sau một mùa giải Mahrez gây thất vọng cùng đội chủ sân King Power.

Mahrez từng chơi tuyệt hay để giúp Leicester lên ngôi vô địch

Sau khi có màn trình diễn xuất sắc để giúp Leicester vô địch Premier League và giành giải Cầu thủ Xuất sắc nhất của năm, Mahrez đã không thể có mùa thứ 2 liên tiếp bùng nổ tại Anh và nhiều đội bóng lớn đã rút lui trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao châu Phi.

Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ phòng ngự của tiền vệ 26 tuổi này cũng là mối lo lắng của Mourinho, người đã giao nhiệm vụ này cho cả Marcus Rashford và Jesse Lingard nhưng chưa cho thấy sự hài lòng.

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN

Với chỉ 1 năm duy nhất còn lại hợp đồng hiện tại với Pháo thủ, Oxlade-Chamberlain có khả năng sẽ được Arsenal chấp nhận bán giá rẻ khoảng 25 triệu bảng và Liverpool cũng đang muốn có được chữ ký của cầu thủ đa năng người Anh.

Mới đây, HLV Arsene Wenger đã nhấn mạnh rằng cầu thủ 23 tuổi này sẽ “100% ở lại Arsenal” trong một mùa giải tới sau khi Oxlade-Chamberlain đóng vai trò khá quan trọng trong sơ đồ 3-4-3 mà chiến lược gia người Pháp vận hành trong giai đoạn cuối mùa giải trước.

Oxlade-Chamberlain muốn ra đi để được ra sân nhiều hơn

Tuy nhiên, Oxlade-Chamberlain chỉ có 16 trận đá chính tại Premier League mùa giải trước và 13 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Vì vậy, việc đảm bảo một suất đá chính sẽ khiến tiền vệ 23 tuổi này phải suy nghĩ, nhất là khi anh cần thường xuyên ra sân để tìm vị trí chính thức tại ĐT Anh khi mà World Cup 2018 đang cận kề.

Oxlade-Chamberlain đã cho thấy sự linh hoạt của mình với khả năng chơi như cầu thủ chạy cánh và tiền vệ trung tâm, nhưng anh không có những phẩm chất kỹ thuật như Perisic, Lemar và Mahrez.

GELSON MARTINS

Mourinho thừa nhận ông liên tục theo dõi giải VĐQG Bồ Đào Nha và chứng kiến Gelson Martins chơi ấn tượng trong màu áo Sporting.

Martins là một cầu thủ rất thú vị vô với lối chơi tốc độ, quyết đoán và có đủ kỹ thuật để tạo nên cơn ác mộng cho hậu vệ đối phương.

Liverpool coi tuyển thủ người Bồ Đào Nha là một sự thay thế cho Mohamed Salah và không khó hiểu khi anh lọt vào tấm ngắm của HLV Jurgen Klopp.

Mourinho rất ấn tượng với Gelson Martins trong màu áo Sporting Lisbon

Ở tuổi 22, Martins có nhiều thời gian để cải thiện và anh đã sở hữu tài năng bẩm sinh của một cầu thủ chạy cánh có khả năng thay đổi cục diện trận đấu, hứa hẹn mang đến điều tương tự giống như Cristiano Ronaldo từng làm tại Old Trafford khi mới chuyển đến từ Sporting Lisbon.

Sporting đã đưa ra một khoản tiền 60 triệu bảng để giải phóng Gelson Martins, và theo truyền thông Bồ Đào Nha tuyên bố, đội bóng có thể bán ngôi sao chạy cánh này với mức phí thấp hơn vào mùa hè năm nay.

Sẽ là một cuộc “đánh cược” của Mourinho nếu muốn chiêu mộ Gelson Martins, bởi anh cần có thời gian để làm quen với Premier League, giống như trường hợp của Henrik Mkhitaryan mùa giải năm ngoái.

Bài liên quan