5 siêu sao từng bị từ chối chiêu mộ với lý do như trò hề: Nhìn Ronaldo, Arsenal chỉ biết khóc thầm

Cả 5 đều đang là những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới hiện tại. Dù vậy, giai đoạn phát triển của họ từng gặp không ít khó khăn.

 

Harry Kane – Arsenal

Câu chuyện về Harry Kane và Arsenal không ít lần được nhắc đến mỗi khi trận derby Đông Bắc London diễn ra. Theo đó, khi còn là một cậu nhóc, Kane rất yêu Arsenal có thời gian ăn tập ở học viện của Pháo thủ. Thế nhưng, năm 8 tuổi, anh đã bị CLB ‘đuổi’ khỏi học viện vì thân hình hơi ‘mũm mĩm’.

Vài năm sau, Kane gia nhập Tottenham và trở thành tiền đạo số 1 nước Anh thời điểm hiện tại, được Transfermarkt định giá 150 triệu euro. Dường như chưa thể quên ‘mối thù’ xưa, Kane thường ghi bàn vào lưới Arsenal mỗi khi chạm trán.

Antoine Griezmann – Lyon

Đó đã từng là nỗi đau của Antoine Griezmann khi còn nhỏ. Là một người Pháp chính hiệu, thế nhưng, anh lại bị các CLB tại quê nhà từ chối trao cơ hội phát triển khi còn nhỏ. Trong số đó, Lyon là cái tên nổi tiếng nhất. Các CLB Pháp ‘chê’ Griezmann có thể hình quá nhỏ con, không thích hợp thi đấu bóng đá chuyên nghiệp.

Năm 15 tuổi, trong một trận đấu thử việc với Montpellier, Griezmann đã thu hút sự quan tâm của Eric Olhats, trinh sát viên CLB Real Sociedad. Griezmann sau đó sang TBN thi đấu và phần còn lại đã trở thành lịch sử. Rất may cho Pháp khi cầu thủ đang được Transfermarkt định giá 120 triệu euro đã không nhập tịch TBN và vẫn một lòng hướng về quê nhà.

Kylian Mbappe – Chelsea

Thật khó tin khi một đội bóng luôn thích săn tìm tài năng trẻ như Chelsea lại bỏ qua cái tên Kylian Mbappe. Năm 13 tuổi, tiền đạo trẻ đang được Transfermarkt định giá 150 triệu euro từng thử việc tại Chelsea nhưng The Blues đã quyết định bỏ qua anh. Daniel Boga, cựu Trưởng nhóm tuyển trạch viên khi đó của Chelsea cho rằng Mbappe chỉ biết tấn công và không có giá trị khi phòng ngự. Giờ đây, Mbappe chứng minh rằng, anh cần ‘quái’ gì phải phòng ngự. Đội nhà thủng lưới bao nhiêu, để anh ghi lại bấy nhiêu.

Lionel Messi – River Plate

Messi tài năng, nhưng anh quá ‘ốm yếu’ để một đội bóng hàng đầu tại Argentina có thể đầu tư. Chính suy nghĩ đó đã khiến River Plate bỏ qua cơ hội sở hữu tiền đạo huyền thoại của bóng đá Argentina khi anh mới 8 tuổi. Họ biết năng lực của Messi nhưng lại tiếc 500 bảng/tháng để điều trị căn bệnh thiếu hormone mà ngôi sao sinh năm 1987 mắc phải.

Vài năm sau đó, Barca đã đến với Messi và gia đình anh, chấp nhận chi trả toàn bộ chi phí điều trị bệnh cho Messi và chính thức đưa anh vào lò La Masia năm 2000. Để giờ đây, Messi mang lại vô vàn danh hiệu cho đội chủ sân Camp Nou. Hiện tiền đạo Argentina đang được Transfermarkt định giá 180 triệu euro, trong quá khứ, con số trên thậm chí còn cao hơn.

Cristiano Ronaldo – Arsenal, Liverpool

“Điều khiến tôi hối hận lớn nhất? Tôi đã từng ở rất gần việc có được Cristiano Ronaldo.”, cựu HLV Arsenal, Arsene Wenger từng tiết lộ năm 2014.

Pháo thủ được cho là CLB đầu tiên tại Premier League bị thu hút bởi Ronaldo khi anh mới 15 tuổi. Tuy nhiên, Arsenal đã không thể đáp ứng giá bán mà Sporting CP đưa ra. Sau đó, Liverpool cũng tiếp cận Ronaldo, và họ tiếp tục rời đi vì thang lương ở CLB không cho phép đáp ứng mức lương CR7 yêu cầu.

Cuối cùng, Manchester United, CLB số một Premier League đã dang rộng vòng tay đón Ronaldo, chấp nhận mọi yêu cầu mà anh và Sporting CP mong muốn.

Bài liên quan