5 sự thật về bom tấm kỉ lục của Tottenham

Davinson Sanchez là người khiến Tottenham phá vỡ kỉ lục chuyển nhượng của CLB để chiêu mộ bằng được.

1. Nhà vô địch thực thụ

Davinson Sanchez là trụ cột giúp Nacional lên ngôi tại Copa Libetadores vào năm 2016

Sanchez có trận ra mắt CLB Atletico Nacional với tư cách là cầu thủ chuyên nghiệp vào năm 17 tuổi. Sau đó, trung vệ trẻ này trở thành trụ cột của đội và thi đấu không thiếu phút nào, giúp Nacional lên ngôi tại Copa Libetadores vào năm 2016, bao gồm cả trận chung kết gặp Independiente del Valle. Tháng 6 năm ngoái, Sanchez đã gia nhập Ajax bằng bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

2. Kỉ lục chuyển nhượng của Tottenham

Sanchez, người đã kí vào bản hợp đồng 6 năm có thời hạn đến 2023, là bản hợp đồng kỉ lục trong lịch sử CLB Tottenham. Phía Ajax tiết lộ đội bóng vùng London đã phải trả trước số tiền 40 triệu euro (36.5 triệu bảng) và thêm 2 triệu bảng phụ phí (chủ yếu dựa vào số lần ra sân và thành tích đạt được). Tổng cộng, con số Tottenham có thể bỏ ra tối đa vào khoảng 38.5 triệu bảng.

Với mức giá này, Sanchez đã vượt mặt Moussa Sissoko (30 triệu bảng), bản hợp đồng kỉ lục của Tottenham mùa Hè trước và Erik Lamela.

3. Thi đấu cho Ajax chỉ 1 mùa giải

Sanchez là cầu thủ thứ 4 trong đội hình Tottenham từng thi đấu cho Ajax (trước đó là Jan Vertonghen, Christian Eriksen và Toby Alderweireld). Đồng thời, trung vệ 21 tuổi này cũng là cầu thủ thứ 7 từng chơi bóng tại Hà Lan, bao gồm cả Michel Vorm, Mousa Dembele và Vincent Janssen.

Sanchez là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Ajax mùa giải 2016/17

Năm ngoái, Sanchez xuất sắc giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Ajax. Năm 2012, thành tích này thuộc về trung vệ Vertonghen. Xa hơn nữa vào năm 2002, Rafael van der Vaart, danh thủ người Hà Lan từng thi đấu một khoảng thời gian ngắn cho Tottenham, là người có được vinh dự này.

Sự khác biệt ở chỗ nếu những Vertonghen hay Van der Vaart đều có hơn 100 lần ra sân cho Ajax thì Sanchez chỉ thi đấu tại đây đúng 1 mùa giải. Trên mọi đấu trường mùa giải trước, trung vệ này có 45 lần ra sân. Trận đấu cuối cùng của trung vệ này là trận chung kết Europa League với Manchester United.

4. Cầu thủ Colombia đầu tiên chơi cho Tottenham

Sanchez sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên của Colombia thi đấu cho Tottenham và là cầu thủ thứ 14 thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Hiện tại, trong top 6 đội bóng mạnh nhất giải đấu chỉ có 2 cái tên góp mặt, Sanchez và thủ thành David Ospina của Arsenal.

Sanchez cũng là cầu thủ Colombia đầu tiên thi đấu cho Tottenham

Sanchez từng là thành viên của đội Olympic Colombia tham dự Olympic Rio 2016. Cùng với đó, trung vệ này cũng nhiều lần được gọi triệu tập vào các đội U17, U20 và U23. Sanchez có 2 lần ra sân cho ĐTQG.

5. Khước từ Barcelona vào năm ngoái

Sau khi giúp Nacional giành Copa Libetadores 2016, trung vệ này từ chối chuyển sang thi đấu cho Barcelona. Đội bóng chủ sân Camp Nou đã đồng ý chi ra 3-4 triệu euro cho Nacional nhưng chỉ muốn để Sanchez thi đấu cho đội B.

Người đại diện của Sanchez, Nestor Villarreal xác nhận: “Sanchez nói rằng cậu ấy không thấy sự đảm bảo trong việc thăng tiến từ đội B lên đội một. Đó cũng là lúc cậu ấy muốn tìm kiếm một bến đỗ mới. Vì vậy, chính Sanchez đã nói không với Barcelona.”

Bài liên quan