5 trận so găng không thể bỏ qua tại sự kiện UFC lớn nhất năm

Ba trận tranh đai và hàng loạt màn so tài đáng chú ý khác biến UFC 214 trở thành sự kiện đáng xem nhất của làng võ thuật trong năm nay.

Sự kiện UFC 214 sẽ được tổ chức tại Honda Center, California sáng 30/7 với tổng cộng 12 trận đấu. Trong đó có đến 3 trận tranh đai và màn tái đấu giữa Daniel Cormier và Jon Jones được chú ý nhiều nhất.

Đây là lần thứ 2 Daniel Cormier (trái) và Jon Jones chạm trán nhau. Trong lần gặp gỡ đầu tiên vào tháng 1/2015, Jones là người chiến thắng bằng tính điểm đồng thuận để bảo vệ thành công chiếc đai vô địch hạng dưới nặng UFC.

Tuy nhiên, sau chiến thắng trước Cormier, Jones liên tiếp vướng vào các vụ lùm xùm. Đầu tiên, là việc lái xe gây tai nạn và bỏ trốn khiến anh bị tước đai. Tiếp đến, nhà vô địch trẻ nhất lịch sử UFC bị cấm thi đấu một năm vì sử dụng chất thuộc danh mục cấm.

Ngược lại, Cormier có chuỗi trận thăng hoa với 4 chiến thắng liên tiếp để sở hữu chiếc đai vô địch hạng dưới nặng mà Jones bị tước. Nhàm khẳng định vị thế số 1, Cormier rất muốn phục thù Jones trong trận tái đấu. Là hai võ sĩ hàng đầu và không ưa gì nhau, cuộc chạm trán giữa Cormier và Jones vào chủ nhật tới chắc chắn sẽ không thể bỏ qua.

UFC 214 còn chứng kiến trận tranh đai hạng bán trung giữa nhà vô địch Tyron Woodey (trái) và Demian Maia.

Woodley nổi tiếng với sức mạnh từ những đòn đấm và lối đánh cống hiến. Mỗi trận đấu của võ sĩ người Mỹ đều rất đáng xem. Một năm trước, Woodley chỉ mất 2 phút để hạ knock-out nhà vô địch Robbie Lawler và giữ đai bán trung UFC cho đến nay.

Phía bên kia, Demian Maia cũng đang có phong độ tốt với 7 chiến thắng liên tiếp. Khác với Woodley, sở hữu đai đen 4 đẳng môn nhu thuật Brazil, Maia có thế mạnh ở kỹ thuật khóa siết. 12 trên tổng số 25 trận thắng của anh đến từ các đòn này. Hai phong cách thi đấu đối lập, Woodley và Maia, liệu ai sẽ chiến thắng?

Trận tranh đai cuối cùng diễn ra giữa hai nữ võ sĩ Cristiane Justino (trái) và Tonya Evinger. Một trận đấu được đánh giá chênh lệch khi Justino vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại. Cô chưa thua trận nào trong hơn 10 năm nay. Và trước một lính mới như Evinger, khả năng cao chiếc đai vô địch hạng lông sẽ thuộc về võ sĩ người Brazil.

Tại UFC 214, nhà cựu vô địch hạng bán trung Robbie Lawler (trái) sẽ đối đầu với Donald Cerrone. “Cao bồi” Cerrone là cái tên rất được ưa thích tại UFC. Anh được coi là võ sĩ bận rộn nhất giải đấu với trung bình 4 trận/năm. Cũng giống Demian Maia, Cerrone đang có tổng cộng 19 chiến thắng tại UFC. Nếu vượt qua Lawler, võ sĩ người Mỹ sẽ cân bằng kỷ lục 20 trận thắng của nhà vô địch hạng trung Michael Bisping.

Một trận đấu đáng chú ý khác là màn so tài giữa Jimi Manuwa và Volkan Oezdemir. Là hai cỗ máy knock-out, Manuwa và Oezdemir hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả tại Honda Center những đòn đánh đẹp mắt.

Bài liên quan