6 ngôi sao tệ nhất của Man Utd từ đầu mùa: Nỗi thất vọng lớn mang tên “số 7”

Đội bóng của HLV Jose Mourinho đã thi đấu thiếu ổn định tính đến thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, nhiều cầu thủ nhận được kì vọng lớn lao đã thi đấu dưới sức.

Fred

Gia nhập sân Old Trafford với mức giá 53 triệu bảng, tiền vệ người Brazil là cái tên được chờ đợi sẽ giúp M.U giải quyết bài toán hàng tiền vệ. HLV Jose Mourinho muốn mang về một ngôi sao có thể làm nhiệm vụ “giải phóng” Paul Pogba. Mặc dù vậy, cựu cầu thủ Shaktar Donetsk đang gây thấy vọng khi không thể hiện được nhiều điều.

Tính đến thời điểm hiện tại, Fred mới chỉ ra sân vỏn vẹn 9 trận và ghi được 1 bàn thắng. Đây không phải là con số có thể khiến các CĐV Quỷ đỏ cảm thấy hài lòng. Thậm chí, tiền vệ 25 tuổi không thể cạnh tranh được vị trí với những Ander Herrera hay Marouane Fellaini.

Alexis Sanchez

Kể từ khi chuyển đến từ Arsenal, tuyển thủ Chile gần như đã đánh mất chính mình tại Manchester United. Ở mùa giải năm nay, số 7 của M.U chỉ ra sân được 11 trận và ghi được 1 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo. Theo báo chí Anh, cựu cầu thủ Barcelona đang bắt đầu cảm thấy “chán nản” cuộc sống tại sân Old Trafford.

Alexis Sanchez muốn rời sân Old Trafford ngay trong tháng Giêng.

Tiền đạo 29 tuổi đã lên kế hoạch rời Manchester United khi kì chuyển nhượng mùa Đông mở cửa. PSG được cho là ông lớn sẵn sàng trải thảm đỏ mời chào Alexis Sanchez. Nếu điều này xảy ra, Quỷ đỏ vẫn chưa tìm được cái tên thừa kế xứng đáng chiếc áo số 7 mà Cristiano Ronaldo để lại sau 9 năm.

Romelu Lukaku

Trái ngược với phong độ ấn tượng tại World Cup 2018 khi ghi được 4 bàn, cầu thủ người Bỉ đã trình diễn bộ mặt đáng thất vọng trong màu áo M.U. Kể từ sau chuyến làm khách đến sân của Watford, cựu cầu thủ Everton đã không thể ghi thêm bàn thắng nào trên mọi đấu trường.

Chuyện gì đang xảy ra với Romelu Lukaku?

HLV Jose Mourinho đã hết kiên nhẫn và quyết định đẩy tiền đạo 25 tuổi lên băng ghế dự bị. Trong những trận đấu vừa qua, Marcus Rashford và Alexis Sanchez là hai cái tên được xếp thi đấu ở vị trí trung phong của M.U.

Eric Bailly

Sau mùa giải đầu tiên “như mơ” với 3 danh hiệu Siêu cúp Anh, League Cup và Europa League, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đang trải qua giai đoạn đen tối tại M.U. Sau thất bại 2-3 trước Brighton, “Người đặc biệt” đã không còn đặt niềm tin vào cựu trung vệ Villarreal. Thay vào đó, Chris Smalling và Victor Lindelof là hai cái tên thường xuyên được đá chính.

Cầu thủ 24 tuổi mới chỉ ra sân 7 trận ở mùa giải năm nay và đang tìm đường đào tẩu khỏi sân Old Trafford. Đáng chú ý, Arsenal và Tottenham Hotspur là hai đội bóng đánh tiếng muốn “giải cứu” ngôi sao sinh năm 1994.

Marcus Rashford

Trước khi mùa giải mới bắt đầu, tiền đạo 21 tuổi đã gây bất ngờ khi quyết định đổi số áo từ 19 sang 10, con số vẫn đang bỏ trống khi Zlatan Ibrahimovic ra đi. Người hâm mộ Quỷ đỏ đã kì vọng ngôi sao sinh năm 1997 sẽ có màn trình diễn xứng đáng với số áo huyền thoại tại sân Old Trafford.

Marcus Rashford đã chơi dưới sức ở mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, cầu thủ người Anh lại đang là một trong những cái tên gây thất vọng nhất của Manchester United kể từ đầu mùa. Sau 13 trận đấu, Marcus Rashford mới chỉ có được 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.

Nemanja Matic

Ở tuổi 30, cầu thủ người Serbia đang dần bộc lộ dấu hiệu của tuổi tác và cho thấy sự chập chạp đến đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho Nemanja Matic ở tuyến giữa M.U. Cựu cầu thủ Chelsea là cái tên có thể chơi tốt nhất ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Mặc dù vậy, quyết định này của “Người đặc biệt” không thể khiến các cầu thủ M.U hài lòng. Theo tờ The Times, vài ngôi sao Quỷ đỏ và ban huấn luyện đã “chất vấn” nhà cầm quân 55 tuổi. Theo đó, nhiều thành viên của Manchester United không hiểu vì sao Nemanja Matic vẫn thường xuyên đá chính dù có phong độ kém.

 

Bài liên quan