7 con số cho thấy U23 Việt Nam khó thắng U23 Syria

U23 Syria vẫn là đội tuyển bí ẩn với các nhà cầm quân do thông tin công khai về đội hình, cầu thủ là khá ít. Tuy vậy, vẫn có những con số cho thấy họ là chướng ngại cho Việt Nam.

Bóng đá Syria đang xếp thứ 77 trên trên bảng xếp hạng hiện tại của FIFA, trong khi đó Việt Nam xếp hạng 112 (số liệu vào thời điểm tháng 1/2018). Vị trí 112 đã được Syria đạt được từ năm 2006, lúc đó Việt Nam đứng hạng 172. Tuy nhiên, bảng xếp hạng FIFA chỉ tính toán dựa trên các trận đấu ở cấp độ đội tuyển, không xét giải trẻ từ U23 trở xuống.

U23 Syria đang có 4 cầu thủ thi đấu cho các CLB nước ngoài gồm: Ahmad Alali (CLB Al-Nasr, Kuwait), Mohammad Al Marmour (CLB Al-Nasr SC, Kuwait), Hamzah Muhanaeh (CLB Al-Ain, UAE), Shadi Al Hamwi (CLB Al-Jazeera, Jordan). Trong khi đó, U23 Việt Nam chỉ có duy nhất Xuân Trường thi đấu ở Hàn Quốc (đá chính 2 trận, 106 phút trong năm 2017).

Trong lịch sử đối đầu tại các giải đấu chính thức, bóng đá Việt Nam chưa từng thắng khi so tài với Syria (hòa 1 trận 0-0, thua 1 trận với tỷ số 1-0 tại Vòng loại Asian Cup 2011). Ở khuôn khổ các trận giao hữu, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng có một trận thắng 2-0 trước tuyển Syria trên sân Mỹ Đình vào 31/5/2016. Hai cầu thủ ghi bàn hôm đó là Công Vinh và Văn Quyết.

Trong những năm gần đây, U23 Syria 7 lần dự vòng loại Olympic. Còn U23 Việt Nam dự 5 lần vào các năm (2000, 2004, 2008, 2012 và 2016). Trong đó, năm 2016, vòng chung kết U23 châu Á cũng chính là vòng loại để chọn 3 đội đứng đầu giành vé dự Olympic.

Tính đến trước năm 2018, Syria đã 2 lần tham dự vòng chung kết U23 châu Á (kể từ khi đổi tên giải đấu vào năm 2013). Đội bóng Tây Á có 7 điểm, vào tứ kết với ngôi nhất bảng ở ngay lần đầu tham dự năm 2013. Thành tích của U23 Việt Nam là 1 lần dự vòng chung kết vào năm 2016 và bị loại từ vòng bảng khi không giành được điểm số nào.

U23 Syria chiến thắng 11/19 (58%) trận thi đấu quốc tế gần đây nhất, thành tích tương tự của U23 Việt Nam là 4/9 (44%) trận.

Thành tích cao nhất của U23 Syria tại Vòng chung kết U23 châu Á (AFC U23 Championship) là Top 8 (tứ kết) năm 2013, trong khi U23 Việt Nam chưa từng vượt qua vòng bảng tại giải này.

Theo Zing.vn

Bài liên quan