7 con số khiến người hâm mộ Việt lo lắng về sức mạnh của U23 Uzbekistan

U23 Uzbekistan ngày càng tỏ ra đáng sợ với lối chơi tấn công cùng khả năng săn bàn ấn tượng, trận chung kết vào ngày 27/01 tới đây hứa hẹn sẽ vô cùng khó khăn cho U23 Việt Nam.

Uzbekistan hiện đứng thứ 77 trên bảng xếp hạng của FIFA, trong khi đó Việt Nam đứng thứ 112. Dù U23 Việt Nam từng hạ không ít những đối thủ sừng sỏ như Australia (xếp hạng 36), đối thủ ở chung kết sẽ không hề dễ chơi như ở vòng bảng.

Uzbekistan đã ghi được 10 bàn thắng tính từ đầu mùa giải và chỉ để lọt lưới 2 lần, đội bóng Trung Á đã ghi tới 8 bàn vào lưới các nhà đương kim vô địch Nhật Bản và á quân Hàn Quốc. Trong khi đó U23 Việt Nam phải rất chật vật với hành trình vào chung kết của mình.

Với dàn cầu thủ to cao và đồng đều, không khó hiểu khi U23 Uzbekistan có tỷ lệ thắng không chiến lên đến 57%, trong khi con số của U23 VIệt Nam là 47%, đây cũng là con số rất đáng khích lệ với các cầu thủ vốn có thể hình nhỏ con như U23 Việt Nam.

Các cầu thủ U23 Uzbekistan đã tạo ra 47 cơ hội ghi bàn trong 5 trận đã thi đấu, trung bình 9 cơ hội ăn bàn trên 1 trận. Trong khi đó con số mà các cầu thủ U23 Việt Nam tạo ra là ít hơn hẳn với trung bình 6 lần trên 1 trận.

Sau 5 trận đấu, U23 Uzbekistan tung ra tới 66 cú sút về khung thành đối phương, trong đó có 22 pha dứt điểm trúng đích, trong khi đó U23 Việt Nam chỉ mang về con số bằng 1 nửa đối thủ.

Cầu thủ số 17 Dostonbek Khamdamov bên phía U23 Uzbekistan được transfermarkt định giá lên đến 1 triệu euro. Trong khi đó Lương Xuân Trường của U23 Việt Nam dù thi đấu ở K-League cũng chỉ được định giá 50 nghìn euro, Nguyễn Công Phượng chỉ được định giá 25 nghìn euro.

Vào chung kết với lối chơi phòng thủ phản công, U23 Việt Nam sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng khá thấp so với đối thủ. Việc nhường lại thế trận cho Uzbekistan sẽ là vô cùng nguy hiểm với U23 Việt Nam khi đội bóng Trung Á sở hữu những cầu thủ có khả năng sút xa cực tốt.

Bài liên quan