7 tiền vệ ghi bàn hay nhất thế giới mùa này: Xuất hiện 1 con rồng châu Á khiến tất cả tự hào!

TOP 7 tiền vệ ghi bàn hay nhất Thế Giới mùa này, thật tự hào khi Son Heung-Min là cái tên châu Á được vinh danh

7. Ivan Perisic (Inter Milan) – 11 bàn/30 trận

Perisic luôn là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man United suốt 2 mùa giải vừa qua. Ở Serie A thời điểm hiện tại, tiền vệ người Croatia cũng đang là trụ cột không thể thiếu trong hành trình trở lại với ánh hào quang của Inter Milan sau nhiều năm dài không thể góp mặt ở Champions League. 11 bàn thắng và 9 kiến tạo chỉ sau 20 lần ra sân mùa này cho thấy mức độ đóng góp của Ivan Perisic tại đội bóng thành Milan là quan trọng như thế nào.

6. Salomon Kalou (Hertha Berlin) – 11 bàn/28 trận

Cựu tiền vệ nổi danh một thời của CLB Chelsea vẫn cho thấy sự bền bĩ của mình dù đã bước sang tuổi 32. Trải qua 3 mùa giải ở nước Đức, chân chuyền người Bờ Biển Ngà đã đóng góp đến 55 bàn thắng chỉ sau 127 trận khoác áo CLB Hertha Berlin (43 bàn thắng, 12 kiến tạo). Mùa giải năm nay, Kalou tiếp tục là tiền vệ có khả năng “săn bàn” tốt nhất tại Bundesliga với 11 pha lập công sau 28 lần ra sân cho CLB chủ quản

5. Angel Di Maria (PSG) – 11 bàn/27 trận

Mặc dù không thường xuyên là sự lựa chọn số 1 bên hành lang cánh trái của đội bóng nhà giàu nước Pháp kể từ khi Neymar và Mbappe chuyển đến hồi hè 2017 nhưng Di Maria vẫn là tiền vệ tài năng bậc nhất của bóng đá Châu Âu thời điểm hiện tại với cái chân trái ma thuật. Không những giỏi kiến tạo, tuyển thủ người Argentina còn là cây săn bàn chất lượng với khả năng tạo đột biến cao cùng những cú sút xa kỹ thuật. Mùa giải năm nay, Di Maria đã đóng góp 11 bàn thắng và 6 kiến tạo cho PSG chỉ tính riêng ở Ligue 1 sau 27 trận đấu.

4. Son Heung-Min – 12 bàn/33 trận

Chỉ sau 3 mùa giải thi đấu ở Ngoại hạng Anh, Son Heung-Min đã chứng tỏ anh xứng đáng thay thế huyền thoại Park Ji Sung để trở thành tuyển thủ người Hàn Quốc tiếp theo toả sáng ở trời Âu. Mùa giải năm nay, thành tích ghi bàn của tiền vệ đến từ xứ sở Kim Chi đã là 12 bàn/33 trận, gần đạt mốc tốt nhất của anh sau 3 năm khoác áo Tottenham (14 bàn mùa giải 2016/17). Cùng với Eriksen và Dele Alli, Son Heung-Min là 3 tiền vệ trẻ đáng xem nhất của Tottenham ở giải Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại.

3. Eden Hazard (Chelsea) – 12 bàn/30 trận

Trong một mùa giải bết bát của Chelsea ở Premier League, Eden Hazard xứng đáng là điểm sáng lớn nhất trên hàng tấn công đội chủ sân Stamford Bridge. Tiền vệ người Bỉ luôn là “cứu tinh” kịp thời cho The Blues ở những thời khắc tưởng chừng như đoàn quân Antonio Conte đã sụp đổ hoàn toàn. Tuy vậy, một mình Hazard không thể “gánh” Chelsea trên lưng và với 12 pha lập công cùng 4 kiến tạo cho Chelsea mùa này, Hazard vẫn là ngôi sao tấn công hàng đầu Châu Âu thời điểm hiện tại.

2. Rony Lopes (Monaco) – 13 bàn/34 trận 

BLĐ Man City đang “đứng ngồi không yên” về trường hợp của tài năng trẻ Rony Lopes. Thực tế, ngôi sao 22 tuổi người Brazil này đã không thể có được suất đá chính ở đội chủ sân Etihad và đành ngậm ngùi ra đi bằng bản hợp đồng cho mượn ở CLB Lille 3 mùa giải trước khi Monaco mua lại anh với giá chỉ 9 triệu bảng. Mùa giải năm nay, khi chính thức được trao cơ hội nhiều hơn, Rony Lopes đã không làm HLV của mình thất vọng với việc đóng góp đến 13 bàn thắng và 5 đường kiến tạo chỉ sau 34 trận cho CLB “công quốc”.

1. Florian Thauvin (Marseille) – 19 bàn/31 trận

Sự toả sáng của Florian Thauvin 2 mùa giải gần đây đã khiến cho danh sách những tài năng trẻ của nước Pháp ngày một dài thêm. Vì lẽ đó, HLV Didier Deschamp sắp tới chắc chắn sẽ rất đau đầu để chốt danh sách chính thức “những chú gà trống Gaulois” tham dự World Cup 2018. Sao trẻ từng bị “ruồng bỏ” ở CLB Newcastle đang có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp đỉnh cao của mình. Dù là một tiền vệ nhưng không ai có thể phủ nhận tài săn bàn của Thauvin với 19 pha lập công chỉ tính riêng tại Ligue 1 2017/18.

Bài liên quan