Á quân giải châu lục, U23 Việt Nam có cửa giành huy chương tại ASIAD 2018?

Tại ASIAD 2018, đội Olympic Việt Nam sẽ trở thành một ứng cử viên đáng gờm sau thành tích giành ngôi á quân châu lục của U23 Việt Nam.

ASIAD 2018 diễn ra vào tháng 8/2018 tại 2 thành phố Jakarta và Palembang, Indonesia. Ở môn bóng đá nam của đấu trường này, các đội bóng sẽ sử dụng đội hình “U23+3” (gọi là đội Olympic) trong đó có 3 cầu thủ trên 23 tuổi.

Lúc này, thể thức thi đấu vẫn chưa được xác định bởi khác với các giải bóng đá của AFC, môn bóng đá nam ở đại hội thể thao châu Á không có vòng loại. Các đội tuyển tham dự giải đấu theo đăng ký của các đoàn thể thao.

U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu lục.

Trong 3 kỳ ASIAD gần nhất, số lượng đội tranh tài tại đại hội đều nhiều hơn con số 16. Do đó sân chơi này có thể được coi là phiên bản mở rộng về quy mô và giới hạn tuổi của VCK U23 châu Á, giải đấu mà U23 Việt Nam vừa giành ngôi á quân.

Lập kỳ tích ở châu Á cũng chưa chắc được dự Asiad

Người hâm mộ Việt Nam chắc đã thuộc làu tên 23 cầu thủ vừa làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà. Nhưng tất nhiên không phải tất cả họ đều chắc suất dự ASIAD 2018. Thậm chí nếu HLV Park Hang Seo muốn đưa đội hình á quân U23 châu Á đến Indonesia, ông vẫn phải loại đi nhiều cầu thủ.

Ở những kỳ Asiad trước, môn bóng đá nam chỉ cho phép mỗi đội đăng ký 20 cầu thủ. Tuy nhiên theo chia sẻ của HLV Park Hang Seo, số lượng cầu thủ đăng ký của đội Olympic Việt Nam chỉ là 18 người.

Chưa rõ số 18 mà HLV người Hàn Quốc nhắc đến chỉ số lượng cầu thủ U23 hay số lượng đăng ký tối đa. Dù vậy, rõ ràng cuộc cạnh tranh giành suất tham dự đại hội thể thao châu lục sẽ khốc liệt hơn với Xuân Trường và đồng đội.

Những gương mặt này sẽ tiếp tục chinh chiến tại đấu trường Asiad vào tháng 8/2018.

Ngay khi VCK U23 châu Á vừa khép lại, người hâm mộ bắt đầu bàn tán về việc 3 “đàn anh” nào sẽ được tăng cường cho đội U23 dự ASIAD. Bên cạnh đó cũng có quan điểm cho rằng HLV Park Hang Seo nên dành cơ hội cho những cầu thủ chưa được thể hiện nhiều ở VCK U23 châu Á, để giảm tải cho một số trụ cột trước AFF Cup tháng 11.

Hết bí mật, thầy trò HLV Park Hang Seo còn đáng sợ?

Olympic Việt Nam trải qua 2 kỳ ASIAD với thành tích tương đối tốt khi đều vượt qua vòng đấu bảng. Dưới thời HLV Phan Thanh Hùng và Toshiya Miura, phiên bản 2010 và 2014 của đội tuyển không phải chịu quá nhiều áp lực. Thậm chí sự quan tâm dành cho họ cũng không nhiều bởi dư âm của những thất bại tại SEA Games trước đó vài tháng.

Tuy nhiên Olympic Việt Nam tại Asiad 2018 sẽ phải thi đấu trong hoàn cảnh rất khác. Sự chú ý không chỉ ở Việt Nam mà là cả châu Á sẽ hướng về thầy trò HLV Park Hang Seo, đội bóng vừa vượt qua hàng loạt ông lớn để về nhì ở đấu trường châu lục lứa tuổi U23.

Số lượng đội nhiều (30 đội) có thể giúp Olympic Việt Nam có nhiều cơ hội lặp lại thành tích vượt qua vòng bảng như 2 kỳ đại hội trước. Nhưng với tư cách là đương kim á quân U23 châu Á, HLV Park Hang Seo có thể đặt mục tiêu cao hơn thế hay không?

Thái Lan từng vào bán kết môn bóng đá Nam tại ASIAD 2014 (thứ 4 chung cuộc)

HLV Park Hang Seo cho biết ông và VFF đã bàn bạc và lên kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu năm 2018, trong đó có ASIAD. Tuy nhiên cơn địa chấn mà U23 Việt Nam vừa tạo ra có thể khiến những tính toán của họ phải điều chỉnh đôi chút.

Tại SEA Games 29, thể thao Việt Nam từng chứng kiến thất bại của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người vừa giành 1 HCV, 1 HCB Olympic trước đó 1 năm. HLV Nguyễn Thị Nhung của đội tuyển bắn súng thừa nhận rằng một trong những nguyên nhân nằm ở công tác chuẩn bị, khi họ chưa có kinh nghiệm xử lý các vấn đề của 1 VĐV vừa đạt đến đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử.

Trường hợp của đội Olympic Việt Nam tại ASIAD sẽ có một chút khác biệt. Người hâm mộ và đội tuyển hiểu rằng bóng đá Việt Nam chưa thể nghiễm nhiên vào nhóm tranh huy chương. Tuy nhiên áp lực dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều so với VCK U23 châu Á.

Do đó, VFF và ban huấn luyện sẽ phải có những tính toán hợp lý để giải quyết câu hỏi: U23 Việt Nam sẽ đá như thế nào với tư cách là á quân châu lục?

Đại hội thể thao châu Á Asian Games 2018 sẽ diễn ra từ ngày 18/8 tới ngày 2/9/2018 với 40 môn thi đấu. Trước đó, Việt Nam từng xin đăng cai giải đấu này, tuy nhiên do gặp khó khăn về kinh phí tổ chức, chúng ta đã xin rút lui và nhường quyền đăng cai cho Indonesia.

Môn bóng đá nam sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 15/8 và trận chung kết diễn ra ngày 29/8. Hiện tại BTC chưa công bố lịch thi đấu cụ thể.

Hy vọng, 6 tháng nữa, lứa cầu thủ tài năng cùng HLV Park Hang Seo sẽ lại làm nên kỳ tích mới để thổi bùng tiếp bầu không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam.

Bài liên quan