An ninh “căng thẳng” trước đại chiến Liverpool – Man Utd

Một chiến dịch siết chặt an ninh tại thành phố Merseyside đang được triển khai ngay trước thềm đại chiến giữa Liverpool và Manchester United vào cuối tuần này.

Kết thúc loạt trận vòng loại World Cup, sân cỏ châu Âu sẽ lại được hâm nóng với các trận cầu sôi động tại các giải VĐQG tại Anh, Đức, Pháp,… Trong số đó, đại chiến giữa Liverpool và Manchester United vào thứ Bảy tới có lẽ chính là trận cầu nhận được nhiều sự quan tâm từ NHM nhất.

Với những hiềm khích vốn có từ rất lâu trong hàng chục năm qua giữa các CĐV 2 đội, vấn đề an ninh trong mỗi trận đấu giữa Liverpool và Man Utd luôn là vấn đề được ban tổ chức cực kỳ quan tâm. Mới đây, một chiến dịch gỡ bỏ mọi biểu ngữ có tính khiêu khích ở Merseyside nhằm tránh tái hiện các vụ xung đột giữa CĐV hai đội như thời gian vừa qua cũng đã được triển khai.

Còn nhớ khi 2 đội gặp nhau tại Europa League vào năm 2016, cũng vì những biểu ngữ đầy khiêu khích nói trên, 9 CĐV đã bị kết án tù hồi tháng 7 năm trước sau khi kích động một vụ xô xát xung quanh trận đấu.

Hiện trên BXH tại Premier League, nếu Man Utd đang có 19 điểm (bằng đội đầu bảng Man City) thì Liverpool chỉ mới giành 12 điểm sau 7 lượt trận. Chính vì điều này mà dù phải làm khách tới Anfield, nhưng Mourinho và các học trò của mình vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút so với đoàn quân của Klopp.

Bài liên quan