Antonio Conte nói gì sau khi Chelsea bị Barca vùi dập đầy tủi hổ?

Chelsea bị loại khỏi Champions League bởi màn trình diễn ấn tượng của Messi trong trận lượt về vòng 1/8 diễn ra rạng sáng 15-3 với tỉ số 3-0 nghiêng về Barca

Sau trận hòa may mắn 1-1 trên sân Stamford Bridge ở lượt đi, Barcelona rất quyết tâm lấy lại thể diện trên sân nhà Nou Camp và ngôi sao người Argentina Messi chỉ cần 3 phút để mở đầu một cuộc chiến vùi dập đội bóng đến từ xứ sở sương mù.

Trong chuyến làm khách đến Tây Ban Nha, Chelsea buộc phải có bàn thắng nếu muốn đi tiếp vào tứ kết. Vì vậy, đúng như dự đoán, HLV Conte quyết định sử dụng Olivier Giroud đá cao nhất trên hàng công thay vì để Eden Hazard đá số 9 ảo như trong trận lượt đi.

Messi chơi tuyệt hay trước Chelsea

Nhưng những toan tính chiến thuật của chiến lược gia người Ý còn chưa phát huy tác dụng thì mành lưới của họ đã liên tục rung lên.

Lionel Messi trực tiếp lập cú đúp và kiến tạo cho Dembele ghi bàn mang về chiến thắng 3-0 cho Barcelona trước Chelsea, giúp đoàn quân xứ Catalan đoạt tấm vé cuối cùng vào tứ kết với chiến thắng chung cuộc 4-1 sau hai lượt trận.

Conte khâm phục Messi và Barcelona sau trận thua

Với việc lập công trong chiến thắng trước The Blues, Messi đã cán mốc ghi được 100 bàn thắng tại đấu trường Champions League, trở thành cầu thủ thứ 2 lập nên thành tích này sau C. Ronaldo.

Sau trận thua, HLV Chelsea Antonio Conte cho biết:

“Thật đáng tiếc, nhưng chúng tôi thành thật chấp nhận thất bại này. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình, họ đã chiến đấu hết sức mình trước một đối thủ mạnh. Barca đã sớm có lợi thế khi có bàn thắng dẫn trước ngay những phút đầu tiên của trận đấu. Chúng tôi đã cố gắng phòng thủ nhung không thể ngăn cản được sức mạnh của họ”.

“Messi cho thấy cậu ta là một sự khác biệt hoàn toàn với thế giới này. Hôm nay Barca cũng là đội chơi hay hơn hẳn, vì thế họ xứng đáng hơn chúng tôi khi là đội đi tiếp”.

Bài liên quan