Áp lực dành cho Pep lớn chẳng kém Wenger

HLV Arsene Wenger rất cần chức vô địch Cúp Liên Đoàn để cứu vớt Arsenal khỏi một mùa giải tay trắng. Thế nhưng, đâu chỉ mình “Giáo sư” mà chính Pep Guardiola cũng đang lâm vào tình cảnh tương tự.

Đó là quan điểm của cựu trung vệ Arsenal Martin Keown, và nó hoàn toàn hợp lý sau khi Man City hùng mạnh mà Pep xây dựng bị đội hạng dưới Wigan đá văng một cách đầy cay đắng khỏi FA Cup vừa qua.

Tình cảnh khó khăn của Man City lúc này làm tôi nhớ lại Arsenal bất bại mùa 2003/04. Chúng tôi đã trải qua mùa giải không biết thua là gì ở Ngoại hạng Anh, nhưng khi ấy, ai nấy đều cảm thấy đội bóng chẳng thu lượm được vinh quang nào. Arsenal thua Middlesbrough ở bán kết Cúp Liên Đoàn, bị Man United loại ở bán kết FA Cup rồi tiếp tục gục ngã trước Chelsea tại tứ kết Champions League.

Man City đã tan tành giấc mộng ăn 4 sau thất bại sốc trước Wigan ở FA Cup

Thất bại trước Chelsea quả thực như một cú đấm trời giáng, bởi chúng tôi đã đánh bại họ 3 lần ở mùa giải đó. 3 ngày sau, chuỗi trận bất bại của Arsenal ở Ngoại hạng Anh bị đe dọa nghiêm trọng khi chúng tôi để Liverpool dẫn trước 2-1 sau 45 phút đầu tiên tại Highbury. Tuy nhiên, rất may là Thierry Henry đã xuất sắc hoàn tất cú hat-trick giúp chúng tôi ngược dòng thắng 4-2. Chủ Nhật này cũng là bài kiểm tra tương tự dành cho Man City.

Tháng trước, Liverpool đập tan hi vọng tái lập thành tích bất bại giống Arsenal của Man City tại Ngoại hạng Anh. Dù không còn hào quang bất bại, nhưng Man City lúc ấy vẫn còn một sự an ủi tích cực, đó là cơ hội ăn 4 lịch sử. Thế nhưng, giấc mộng đó đã bị Wigan dội một gáo nước lạnh. Chắc chắn sự tự tin của Man City đang bị lung lay, và Wenger sẽ biết đội bóng của ông cần phải làm gì.

Arsenal có thể không còn đủ khả năng chinh phục ngôi vương Ngoại hạng Anh, nhưng những năm gần đây, mỗi khi bước vào các trận đấu cúp mang tính quyết định, thầy trò Wenger lại cho thấy bản lĩnh của mình. Arsenal sở hữu thành tích ấn tượng mỗi khi thi đấu ở Wembley, và đừng quên Man City đã bại trước chính Arsenal ở bán kết FA Cup mùa trước, qua đó khiến Guardiola trắng tay ở năm đầu tiên tại xứ sương mù“, Keown chia sẻ.

Bài liên quan