Bản tin SEA Games ngày 26/08: Ánh Viên có HCV thứ 7, Hoàng Xuân Vinh mất vàng ở nội dung sở trường

Ánh Viên có HCV thứ 7; Hoàng Xuân Vinh mất vàng ở nội dung sở trường…là những tin chính có trong bản tin SEA Games 26/8.

Điền kinh: Nguyễn Văn Lai đem về HCV thứ 16 cho đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 29. Đó cũng là HCV thứ 47 của đoàn thể thao Việt Nam.

VĐV Nguyễn Văn Lai

Bóng chuyền nam Việt Nam bị loại vì trọng tài. Sau trận bán kết thua ngược Thái Lan 2-3 diễn ra chiều 26/8, HLV Phùng Công Hùng cho rằng trọng tài xử sai khiến đội bóng chuyền nam Việt Nam mất một điểm quan trọng cuối séc 5.

Taekwondo: Ba VĐV gồm Châu Tuyết Vân, Liên Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Kim giành HCV sau khi kết thúc hai bài thi với điểm trung bình 8,43 ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ.

Điền kinh – Trần Thị Yến Hoa giành HCV: Ở chung kết nội dung chạy 100 m rào nữ, Trần Thị Yến Hoa cán đích đầu tiên với thời gian 13 giây 40.

Nguyễn Thị Yến Hoa trên bục nhận HCV nội dung 100 m rào nữ

Judo – Nguyễn Tấn Công giành HCB. Ở trận chung kết hạng cân dưới 73 kg gặp VĐV Indonesia, Nguyễn Tấn Công thất bại trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều.

Taekwondo: Tuyết Vân và Thanh Phong giành HCĐ, trong khi HCV thuộc về cặp VĐV Thái Lan, còn cặp VĐV chủ nhà Malaysia giành HCB ở nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ.

“Tiểu tiên cá” Ánh Viên xuất sắc có HCV thứ 7. Hôm qua, Ánh Viên xuất sắc giành thêm 2 huy chương vàng SEA Games, theo đó nâng tổng số HCV của mình ở giải năm nay lên con số 7. Ở các nội dung 200 m hỗn hợp và 50 m bơi ngửa, kình ngư 20 tuổi đều thể hiện sự vượt trội kinh ngạc so với các đối thủ.

Ánh Viên đã có cho mình 7 HCV ở kỳ SEA Games lần này

Bóng chuyền nữ Việt Nam gục ngã trước cửa thiên đường. Để thua trước Indonesia sau trận đấu kéo dài 5 séc, bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục tạo nên cơn địa chấn buồn sau bóng đá nam.

Hoàng Xuân Vinh mất vàng ở nội dung sở trường. Hoàng Xuân Vinh thua VĐV chủ nhà Malaysia ở chung kết nội dung 10 m súng ngắn hơi, qua đó chỉ giành HCB.

Bài liên quan