BẢN TIN SEA Games ngày 28/8: Cú đúp Vàng ngoạn mục của cử tạ Việt Nam; Malaysia bất chấp chiêu trò càn quét HCV

Tiến Minh dừng bước tại bán kết đơn nam SEA Games 29; Duy Nhất đã phải dừng bước ở bán kết hạng cân 54-57kg hay Cử tạ giành cú đúp HCV là những tin Hot về SEA Games trong ngày 28/8.

Về cuối SEA Games, các quốc gia cũng quyết liệt hơn trong việc cạnh tranh huy chương. Trong đó chủ nhà Malaysia làm mọi cách để giành HCV, thậm chí đó là khi phải tung ra nhiều chiêu trò không hề fair-play.

Ngày thi đấu 28/8 cũng chứng kiến hai VĐV môn cử tạ của Việt Nam giành HCV. Nhưng tiếc nuối nhất phải kể đến thất bại của “Độc cô cầu bại” Muay Thái – Nguyễn Trần Duy Nhất – và tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh.

Thạch Kim Tuấn đoạt HCV cử tạ kịch tính: Sáng 28.8, ở nội dung 56 kg nam, Thạch Kim Tuấn đã đoạt tấm HCV môn cử tạ. Ngay ở phần thi cử giật, Thạch Kim Tuấn đã đăng ký mức đầu tiên của phần thi cử giật là 120 kg và thực hiện thành công. Sau đó anh đăng ký mức 125 kg và nâng lên 130 kg nhưng cả hai đều không thành công.Bước vào phần thi cử đẩy, Thạch Kim Tuấn đã thành công với mức 149 kg.

Thạch Kim Tuấn giành HCV ở bộ môn cử tạ

Nâng tạ xuất thần, Lực sĩ Trịnh Văn Vinh xuất sắc đánh bại á quân Olympic để giật tấm HCV nội dung 62kg: Sau Thạch Kim Tuấn, Trịnh Văn Vinh đã xuất sắc đánh bại á quân Olympic để giành tấm HCV ở nội dung 62kg môn cử tạ.

Võ Quốc Hưng cũng chỉ có HCB Taekwondo : Chung kết taekwondo: Ở chung kết hạng cân dưới 54 kg nam, Võ Quốc Hưng chỉ giành HCB khi thua Ramnarong 6-18. Đội tuyển taekwondo Việt Nam không có HCV nào trong ngày thi đấu hôm nay 28/8.

Kim Tuyền chỉ giành HCB taekwondo: Môn taekwondo: Kim Tuyền thua đối thủ Thái Lan 13-18 ở chung kết hạng cân dưới 60 kg nữ dù đang là á quân thế giới.

Tiến Minh dừng bước tại SEA Games 29: Tiến Minh dừng bước ở bán kết sau thất bại 11-21 16-21 trước Jonathan Christie của Indonesia.

Tiến Minh dừng bước tại SEA Games 29

Trịnh Văn Vinh tiếp tục giành HCV cho cử tạ Việt Nam: Bên cạnh tấm HCV hạng cân 62kg với tổng cử là 307kg, lực sỹ Trịnh Văn Vinh cũng đã xuất sắc xô đổ kỷ lục 304kg do VĐV Irawan (người giành HCB Olympic 2016) lập tại SEA Games 2013.

Duy Nhất đã phải dừng bước ở bán kết hạng cân 54-57kg: “Độc cô cầu bại” Duy Nhất đã phải dừng bước ở bán kết hạng cân 54-57kg sau khi để thua VĐV Thachtana Luangphon với tỷ số 27-30.

Duy Nhất đã phải dừng bước ở bán kết hạng cân 54-57kg

Võ Văn Đài giành HCĐ: Võ Văn Đài thua đối thủ Thái Lan Chonlawit Preedasak với tỷ số 30-27 ở bán kết hạng cân trên 63,5 kg Muay Thái. Như vậy Đài nhận HCĐ.

Trọng tài thiên vị VĐV Malaysia trắng trợn: Đội Pencak Silat của Indonesia kịch liệt tố cáo nước chủ nhà Malaysia chấm điểm gian lận ở nội dung seni (biểu diễn) dành cho nam của môn Pencak Silat. Theo đó, các trọng tài chấm cho hai VĐV Malaysia số điểm rất cao (582 điểm), thậm chí phá luôn kỷ lục thế giới. “Họ (đội Malaysia) thậm chí còn không xứng đáng nhận hạng ba hay hạng tư“, ông Edhy Prabowo nói. Ở môn taekwondo, trọng tài cũng xử ép trắng trợn VĐV Philippines giúp VĐV Malaysia giành HCV.

Chủ nhà Malaysia tiếp tục vơ vét HCV

IAAF khen sự tiến bộ của điền kinh Việt Nam: Trong bài “Những ngôi nước rút tỏa sáng ở đại hội thể thao Đông Nam Á tại Kuala Lumpur”, Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) đã dành lời khen cho các VĐV Việt Nam. Họ viết: “Điền kinh Việt Nam truất ngôi Thái Lan để đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh ở SEA Games 29”. Kết thúc bộ môn điền kinh tại SEA Games 29, Việt Nam đứng nhất trong số các quốc gia tham dự với 17 HCV, 11 HCB và 6 HCĐ. Thành tích này khiến Liên đoàn điền kinh thế giới IAAF rất ấn tượng.

Gian nan mua vé xem chung kết bóng đá nam: Nhiều cổ động viên phải xếp hàng từ khuya trước điểm bán vé trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29 giữa Malaysia và Thái Lan (29/8). Theo truyền thông Malaysia, vé theo dõi trận chung kết bóng đá nam chính thức được bán lúc 11h ngày 28/8, tuy nhiên từ khuya đã có rất đông CĐV xếp hàng chờ mua vé.

Bài liên quan