Báo châu Á: ‘U23 VN sẽ vào chung kết và “phù thủy” Xuân Trường sẽ kết liễu người Hàn Quốc’

Đó là một kịch bản thú vị mà một tờ báo châu Á vừa nhắc tới trước thời điểm U23 Việt Nam đá trận bán kết với Qatar.

Ngày 23/1, tờ FOX Sports Asia có bài viết với nhan đề “Phù thủy Lương Xuân Trường chứng minh những nghi ngờ của người Hàn Quốc là sai”. Theo tác giả John Duerden, những CLB ở giải K-League từng mua Xuân Trường (Incheon United và Gangwon FC) đã sai lầm khi không trao nhiều cơ hội cho tiền vệ người Tuyên Quang.

“ĐT Anh rất khó quên được pha làm bàn của Helder Postiga ghi cho ĐT Bồ Đào Nha, khiến Tam Sư không thể lọt vào bán kết Euro 2004. Đó là miếng đòn trả thù của Postiga sau khi trải qua một năm đầy u ám tại Premier League trong màu áo Tottenham.

Có thể, Lương Xuân Trường sẽ làm được điều tương tự cho U23 Việt Nam trong trận chung kết giải U23 châu Á chống lại Hàn Quốc và sẽ giúp Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch?

OK, chúng ta đang bàn tới một kịch bản chưa xảy ra, khi các trận bán kết còn ở trước mắt. Việt Nam cần đánh bại Qatar còn Hàn Quốc sẽ phải vượt qua Uzbekistan. Nhưng đây là lúc người hâm mộ Việt Nam có quyền mơ về kịch bản thú vị ấy.

Báo châu Á cho rằng các CLB Hàn Quốc đã khi từng “bỏ rơi” Xuân Trường.

Bóng đá Việt Nam trong 4 năm qua đã rất nhiều lần khiến người hâm mộ phải ngạc nhiên và đội trưởng 22 tuổi Lương Xuân Trường chính là nguồn cảm hứng rất lớn. Xuân Trường là một cầu thủ tài năng, với nhãn quan chiến thuật sắc bén. Anh ấy thường có những ý tưởng rất táo bạo mà những cầu thủ khác không dễ để hình dung ra. Anh ấy cũng là người dẫn dắt lối chơi U23 Việt Nam, khi nhận được sự tin tưởng bởi HLV Park Hang-seo.

Khác biệt hoàn toàn với một cầu thủ Việt Nam, Xuân Trường chơi bóng ở nước ngoài và đó là ở Hàn Quốc. Việc đến với một giải đấu hàng đầu châu Á là một thử thách rất lớn với anh.

Anh ấy có thể chơi tốt ở K-League nhưng trong hai mùa giải ở 2 CLB Incheon và Gangwon, anh ấy hầu như không được trao cơ hội ra sân. Anh ấy đã nói rằng người Hàn Quốc thường có định kiến với các cầu thủ Đông Nam Á và anh ấy đã đúng.

Rất khó để biết Xuân Trường sẽ tiến bộ nhiều như thế nào nếu được trao cơ hội thường xuyên ở 2 mùa giải vừa qua. Rất khó để biết chuyện gì đã xảy ra nếu anh được ở một nơi mà anh nhận được niềm tin từ HLV trưởng. Thời gian Xuân Trường ở K-League không phải là lãng phí hoàn toàn nhưng anh xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.

Thành kiến của người Hàn Quốc với cầu thủ Đông Nam Á sẽ phải thay đổi sau màn trình diễn của Việt Nam và Malaysia ở đấu trường VCK U23 châu Á. Hiếm khi nào người Hàn Quốc lại bị những đại diện của Đông Nam Á làm khó đến vậy.

Minh chứng tuyệt vời nhất sẽ là kịch bản Xuân Trường có thể lĩnh xướng đồng đội đả bại Qatar ở trận bán kết và sau đó thu hút sự quan tâm của báo chí Hàn Quốc (nếu Hàn Quốc vượt qua Uzbekistan), trước khi Việt Nam tái ngộ Hàn Quốc ở Chung kết.

Song với riêng Xuân Trường, anh nên tìm kiếm một bến đỗ mới, nơi mà anh được trao cơ hội để tỏa sáng. Đó phải là nơi mà Xuân Trường được chơi bóng cho một trong những CLB xuất sắc nhất và đó cũng là cơ hội để đội trưởng của U23 Việt Nam chứng minh anh là ngôi sao hàng đầu của khu vực.

FOX Sports Asia đặt ra kịch bản Xuân Trường sẽ đưa U23 Việt Nam lọt vào chung kết giải U23 châu Á để tái ngộ Hàn Quốc.

Trớ trêu ở chỗ, người đang đặt niềm tin trọn vẹn vào Xuân Trường lại là một HLV từ Hàn Quốc. Park Hang-seo là một nhà cầm quân “rất Hàn Quốc”, nhưng chính ông đã ôm cậu học trò cưng của mình và cùng khóc sau chiến thắng trước Iraq.

Nếu cặp thầy trò này còn ôm nhau thêm một lần nữa, HLV Park Hang-seo nên thì thầm vào tai Xuân Trường để khuyên anh nên tìm một bến đỗ mới.

Đã đến lúc Xuân Trường khẳng định tên tuổi của mình ở khắp châu Á. Ngay cả khi giấc mơ của U23 Việt Nam phải dừng lại trước Qatar thì đây là lúc Xuân Trường nên nghĩ tới một bến đỗ mới, có thể là Nhật Bản, Trung Quốc hay Australia.

Khu vực Tây Á cũng là một sự lựa chọn và một màn trình diễn tỏa sáng trước Qatar sẽ khiến Xuân Trường ghi điểm. Các CLB ở Ả Rập đã đánh hơi khắp Thái Lan trong những tháng gần đây và không có lý do gì để họ không biết về một tài năng đang tỏa sáng ở Việt Nam.

Xuân Trường và các đồng đội đã làm nên lịch sử. Đây là lúc mà Xuân Trường không chỉ chiến đấu cho Tổ quốc và còn cho chính sự nghiệp riêng của riêng mình”.

Bài liên quan