Báo Thái chọn 3 cầu thủ Việt Nam trong top 10 người đủ sức đá ở châu Âu

Tờ FourFourTwo phiên bản Thái Lan chọn ra 10 cái tên đủ năng lực thi đấu ở châu Âu từ các đội bóng tham dự giải U23 châu Á vừa qua, trong đó U23 Việt Nam góp đến 3 chân sút.

Quang Hải tỏa sáng rực rỡ trong màu áo U23 Việt Nam.

Dù cho có chút bất lợi về thể hình, nhưng lối chơi chững chạc, khôn ngoan cùng kỹ năng đi bóng lắt léo của Quang Hải sẽ đảm bảo cho tiền vệ này hoàn toàn có thể thi đấu ở những CLB châu Âu, trước những đối thủ nhỉnh hơn về mặt thể hình.

Xếp thứ 5 trong top 10 cầu thủ đủ khả năng thi đấu ở châu Âu theo đánh giá của FourFourTwo phiên bản Thái Lan là Xuân Trường. Theo đánh giá, kinh nghiệm thi đấu ở Hàn Quốc trong màu áo Kangwon FC đã giúp Xuân Trường tích lũy cho mình rất nhiều kinh nghiệm thi đấu nước ngoài, ở những nền bóng đá mạnh hơn.

Ở giải đấu này, Xuân Trường thi đấu cực kỳ tự tin với chiếc băng đội trưởng mà HLV Park Hang-seo trao cho. Sự tỏa sáng của Xuân Trường góp công lớn vào lối chơi cực kỳ chặt chẽ của U23 Việt Nam. Tờ báo phiên bản Thái Lan này tin tưởng rằng tiền vệ người Tuyên Quang này đã sẵn sàng cho việc thi đấu ở châu Âu.

Xuân Trường thể hiện được bản lĩnh của người đội trưởng U23 Việt Nam.

Xếp cuối cùng trong danh sách, nhưng FourFourTwo đáng giá khá cao khả năng của Công Phượng. Biệt danh “Messi Việt Nam” có vẻ “hơi rộng” với tiền đạo này khi chỉ có 1 bàn thắng ở giải U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, sự đội biến mà Công Phượng luôn chực chờ tạo ra khiến hàng thủ đối phương phải “đau tim” trước số 10 của U23 Việt Nam.

Tờ báo này đánh giá với kỹ năng của mình, Công Phượng nên thử sức mình ở đấu trường châu Âu, thay vì tiếp tục thi đấu cho những CLB châu Á như HAGL hay Mito Hollyhock.

Mặc dù dính chấn thương nhưng Công Phượng vẫn nỗ lực hết mình vì đội tuyển.

Chiếm đến 3 vị trí trong danh sách 10 cầu thủ được xem là đủ khả năng thi đấu ở châu Âu, rõ ràng người Thái đang cực kỳ coi trọng U23 Việt Nam, cũng như sự vươn lên xuất sắc của các cầu thủ trẻ Việt Nam nói chung – một tín hiệu cực kỳ đáng mừng cho bóng đá Việt Nam.

Bài liên quan