Báo Thái dự đoán 2 cầu thủ Việt Nam sẽ tỏa sáng tại SEA Games 30

Tạp chí thể thao Fourfourtwo phiên bản tiếng Thái mới đây đã chỉ đích danh hai tài năng trẻ Việt Nam nhiều khả năng sẽ tỏa sáng tại sân chơi khu vực trong hai năm nữa.

Sân chơi SEA Games 29 đã chứng kiến sự trưởng thành đầy ấn tượng của một loạt những tài năng trẻ khu vực. Và trang thể thao nổi tiếng Fourfourtwo phiên bản tiếng Thái mới đây cũng đưa ra danh sách 18 gương mặt trẻ nổi bật nhất, hứa hẹn sẽ tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ ở SEA Games 30 sẽ diễn ra vào hai năm nữa.

Bên cạnh những tài năng của ĐKVĐ Thái Lan hay Indonesia, Myanmar, Malaysia, Campuchia,…. Fourfourtwo cũng đánh giá rất cao trình độ của hai cầu thủ trẻ Việt Nam là hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu cùng trung phong Hà Đức Chinh. Theo đó, tờ báo này khẳng định Văn Hậu và Đức Chinh là những niềm hy vọng lớn nhất của U23 Việt Nam trên đất Philippines vào năm 2019.

2 cầu thủ Việt Nam lọt vào danh sách bình chọn của Fourfourtwo

Nói về chân sút thuộc biên chế CLB SHB Đà Nẵng, Fourfourtwo bình luận: “Sau thời của Công Phượng, Xuân Trường thì Hà Đức Chinh sẽ trở thành ngôi sao mới, đóng vai trò quan trọng của U23 Việt Nam ở SEA Games tiếp theo.

Đây là mẫu trung phong nhanh nhẹn, có thể dứt điểm bằng đầu cũng như dứt điểm chính xác bằng cả hai chân. Đức Chinh có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cắm cũng như đá lệch cánh”.

Bên cạnh đó, tiền đạo SHB Đà Nẵng còn được Fourfourtwo đánh giá là nhân tố quan trọng giúp U20 Việt Nam giành tấm vé tham dự VCK U20 World Cup 2017.

Vì vậy, tờ báo này nhận định anh sẽ tỏa sáng ở sân chơi khu vực vào năm 2019. “Thật đáng tiếc khi U22 Việt Nam phải dừng bước ngay tại vòng bảng của SEA Games 29. Tuy nhiên. với tài năng của mình, Hà Đức Chinh có thể tỏa sáng rực rỡ trên đất Philippines hai năm nữa”, Fourfourtwo khẳng định.

Hà Đức Chinh được kỳ vọng tại SEA Games 30

Trong khi đó, Văn Hậu gây ấn tượng với giới truyền thông quốc tế nhờ sự tiến bộ rõ rệt sau những giải đấu quốc tế mà anh tham dự, từ vòng chung kết U19 châu Á, U20 thế giới hay tại SEA Games 29.

Ngay trong lần đầu tiên tham dự SEA Games, hậu vệ trái của Hà Nội FC đã khiến NHM phải nhắc tên mình khi ghi 2 bàn thắng vào lưới Đông Timor. Không chỉ mạnh trong phòng ngự, anh còn tỏ ra rất hiệu quả trong các pha tham gia tấn công, dứt điểm từ xa cũng như kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Văn Hậu ghi dấu ấn đậm nét trên tuyển U22 Việt Nam

“Đoàn Văn Hậu tỏa sáng ở mọi giải đấu mà cậu ấy tham dự. Ở tuổi 18, anh đã tham dự hầu hết các đấu trường mà một cầu thủ mong muốn, từ giải vô địch Đông Nam Á, châu Á, World Cup và cả SEA Games. Văn Hậu cho thấy mọi tố chất hàng đầu của một ngôi sao khi cậu ấy mới chỉ có 18 tuổi. Và đây sẽ là một gương mặt đầy hứa hẹn ở SEA Games tới”, FFT nhận định về trường hợp của Văn Hậu.

Sinh năm 1999, Văn Hậu thực sự vẫn đủ cơ hội tham dự hai kỳ SEA Games tiếp theo. Đó sẽ là một nhân tố quan trọng của bóng đá Việt Nam trên hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games đầu tiên trong lịch sử.

Bài liên quan