Báo thân Real vạch tội Messi, Fan tố Barca ‘mua’ trọng tài

Vụ Ronaldo đẩy trọng tài Burgos ở trận Siêu kinh điển tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi. Mới nhất tờ AS đã liên hệ với vụ Messi cũng đẩy trọng tài trong quá khứ.

Báo thân Real vạch tội Messi

Liên quan đến vụ Ronaldo đẩy trọng tài trong trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha gặp Barca, tờ AS mới đây đã lật lại quá khứ với trường hợp tương tự của Messi.

Tờ báo thân Real Madrid này còn đăng tải lại cả video về vụ việc. Theo đó, tình huống cũng diễn ra trong một trận Siêu kinh điển tại Bernabéu mùa giải 2008-2009 (kết quả Real thua 2-6).

Bài báo viết rằng sau pha tranh chấp giữa Messi và Raul, trọng tài Undiano Mallenco không thổi phạt và đã bị tiền đạo của Barca đẩy nhẹ. Tuy nhiên ông không để ý và cũng không ghi vào biên bản báo cáo sau trận đấu về hành vi này. Dĩ nhiên sau đó Messi chẳng bị nhận án phạt nào.

Tờ AS liên hệ lại vụ Messi

Về hành vi đẩy trọng tài khác tại Tây Ban Nha trước đây. HLV Siemone của Atletico đã từng bị phạt cấm chỉ đạo tới 8 trận vì có những va chạm với trọng tài trong trận Siêu cúp TBN năm 2014 gặp Real.

Vụ việc có xô xát với trọng tài là ở trận Las Palmas-Alavés tại La Liga mùa trước. Cầu thủ Livaja bị nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng với Marcos Llorente rồi sau đó có hành vi đẩy trọng tài Munuera Montero. Kết quả vị vua áo đen ghi vào biên bản vụ việc còn Livaja nhận án treo giò 5 trận.

Fan tố Barca “mua” trọng tài để “thay” Neymar

Không chỉ có tình huống của Ronaldo, trước đó trọng tài Bengoetxea đã cho Barca quả penalty gỡ hòa sau khi Luis Suarez có một tình huống ngã vờ khá lộ liễu trong vòng cấm Real khi tranh chấp với thủ môn Keylor Navas.

Thể hiện của trọng tài Bengoetxea đã khiến nhiều người dùng Twitter tỏ ra bực bội. Một số fan đã bình luận rằng Barcelona, sau khi đã bất đắc dĩ mất Neymar vào tay PSG, biết không thể thắng “sạch” trước Real Madrid nên đã chuyển sang “mua” trọng tài.

“Ronaldo vào sân hủy diệt Barca, trọng tài không chịu được nên cho penalty khi Suarez ăn vạ và tặng Ronaldo thẻ đỏ”

“Suarez ngã ăn vạ trọng khu cấm địa, penalty và thẻ vàng cho Navas. Ronaldo bị Umtiti phạm lỗi, không penalty và một thẻ đỏ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy”

“Giờ tôi đã biết tiền bán Neymar được Barca dùng làm gì…. mua trọng tài”

Dù vậy cũng có những ý kiến cho rằng Ronaldo cũng nên tự trách mình vì thẻ đỏ kia. Nếu anh không cởi áo ăn mừng sau khi ghi bàn thì đã bớt đi một thẻ vàng, và dù có bị phạm lỗi thật, phản ứng của Ronaldo sau khi ngã (giơ tay xin penalty) khiến trọng tài tưởng anh ngã có chủ đích.

“Ronaldo lẽ ra không nên động vào trọng tài nhưng thật nực cười nếu nói thẻ đỏ là xứng đáng”

“Đó không phải là ngã vờ nhưng Ronaldo nên tự trách mình. Nếu anh không cởi áo sau bàn thắng đó thì chúng ta đã không chứng kiến tình thế như lúc này”

Bài liên quan