Bầu Đức và người hâm mộ nổi đóa khi báo Thái Lan định giá “bèo” cho Công Phượng
Tờ FourFourTwo (phiên bản Thái Lan) đã hứng chịu nhiều “gạch đá” khi định giá rất thấp tiền đạo Nguyễn Công Phượng, cầu thủ đang là kỳ vọng số 1 của U22 Việt Nam tại SEA Games 29.

Trước thềm SEA Games 29, tờ FourFourTwo (phiên bản Thái Lan) đã có một bài viết đánh giá về những tuyển thủ ở V.League có khả năng thi đấu ở giải vô địch quốc gia Thái Lan. Theo đó, 2 cái tên được tờ FourFourTwo (phiên bản Thái Lan) đánh giá cao là Nguyễn Công Phượng của HAGL và Hoàng Vũ Samson của Hà Nội FC.

Trong phần đánh giá về tiền đạo Nguyễn Công Phượng của CLB HAGL, tờ FourFourTwo đã khen ngợi khả năng tấn công sắc sảo của cầu thủ này khi cho biết: “Công Phượng là cầu thủ tấn công xuất sắc của Việt Nam. Cầu thủ này có độ phủ sóng lớn.

Năm ngoái, cầu thủ này có cơ hội thi đấu ở giải hạng hai Nhật, Moto Hollyhock và thi đấu 5 trận cho CLB này. Đó thực sự là trải nghiệm của Công Phượng ở tuổi 22 và cậu ấy có thể hướng tới nhiều thứ thú vị ở giải VĐQG Thái”.

Công Phượng được đánh giá đủ sức thi đấu ở Thái Lan

Tuy nhiên, tờ FourFourTwo phiên bản Thái Lan đã phải hứng chịu nhiều “gạch đá” từ các fan hâm mộ Việt Nam khi định giá khá thấp chân sút đang thuộc biên chế của HAGL. Theo đó, Công Phượng được định giá 25.000 euro (khoảng 1 triệu baht tiền Thái, 650 triệu đồng).

Một bộ phận fan hâm mộ tại Việt Nam cho rằng mức giá 650 triệu đồng quá thấp so với tài năng được kỳ vọng nhất Việt Nam. Hiện Công Phượng đang là cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất trong màu áo U22 Việt Nam tại SEA Games 29 sẽ được tổ chức tại Malaysia trong những ngày nửa cuối tháng 8 này.

Công Phượng bị định giá quá thấp, khoảng 25.000 euro

Tại SEA Games 29, Công Phượng sẽ có cơ hội khẳng định khả năng của mình khi cùng U22 Việt Nam sớm đụng U22 Thái Lan ở lượt trận đấu cuối cùng tại bảng B diễn ra vào ngày 24/8 tới. Chuẩn bị cho mục tiêu săn vàng tại SEA Games 29, Công Phượng cùng các đồng đội đã được tạo điều kiện tập huấn tại Hàn Quốc.

Thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ di chuyển sang Malaysia để bắt đầu hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 29 trong buổi sáng ngày 10/8.

Bầu Đức cũng nổi đóa khi báo Thái Lan định giá “bèo” cho Công Phượng

Không bao giờ tôi để cho Công Phượng sang Thái Lan thi đấu“, bầu Đức khẳng định tương lai tiền đạo của HAGL sau khi có thông tin Công Phượng đủ khả năng cập bến Thái League 2018.

Họ là đối thủ của Việt Nam làm sao tôi cho phép cầu thủ của mình sang đó thi đấu. Hơn nữa, báo Thái Lan biết gì về giá trị của Công Phượng mà định giá cậu ta?“.

Bổ sung thêm cho quyết định cứng rắn của mình, vị PCT VFF cho biết: “Hiện tại, HAGL đang thiếu người nên tôi sẽ không cho Công Phượng ra đi. Trước mắt, hãy để cậu ta tập trung cho SEA Games 29 cùng U22 Việt Nam“.

 

Bài liên quan