Bị Gerrard và P.Scholes chỉ trích quá thực dụng sau trận thắng Benfica, Mourinho có lời đáp trả cực đanh thép

Với màn thể hiện nhạt nhòa trong chiến thắng 1-0 trước Benfica, khá dễ hiểu khi Man Utd bị chỉ trích không ít.

Lâu nay, Jose Mourinho vốn nổi tiếng với sự thực dụng của mình. Và với lịch thi đấu dày đặt của Man Utd hiện tại, ông càng có lí do để toan tính trong chuyến làm khách của Quỷ đỏ đến sân của Benfica ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League.

Thực sự thì dù có chiến thắng trước Benfica nhờ cú sút phạt của Marcus Rashford, nhưng những gì Man Utd thể hiện khiến người xem phải thất vọng.

Man Utd có một trận đấu nhạt nhòa trước Benfica

Trên BT Sport, Steven Gerrard lên tiếng: “Đó là một trận đấu nhàm chán, nghèo nàn. Nhưng là mục tiêu của họ. Họ đã đặt một chân vào vòng knock-out.”

Huyền thoại Quỷ đỏ, Paul Scholes thêm vào: “Man Utd đã thi đấu khá tệ trong hiệp 1. Không ai ấn tượng về màn trình diễn của họ. Tuy nhiên, họ vẫn cho thấy hiệu quả của mình, bởi Benfica cũng chẳng khá hơn.

Họ đã thắng, bạn không thể nói gì được. Man Utd chơi không tốt trước một đội bóng yếu như Benfica. Nhưng họ đã hoàn thành mục tiêu, thắng cả 3 trong 3 trận. Họ đã ở rất gần với vòng đấu tiếp theo.”

Dù bị chỉ trích là thi đấu quá thực dụng nhưng Mourinho vẫn kiên quyết với triết lý của mình

Tuy nhiên ngay sau trận đấu, Mourinho đã có những phát biểu nhằm đáp trả những chỉ trích về lối đá thực dụng mà ông áp dụng tại Man Utd. Chiến lược gia người Bồ mạnh dạn tuyên bố: “Phòng ngự quá hay đôi khi bị xem như một tội ác vậy.”

Với tuyên bố này của mình, Mourinho đã thể hiện rõ quan điểm của mình và chắc chắn chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ không thay đổi triết lý của mình tại Old Trafford dù có bị chỉ trích như thế nào đi chăng nữa. Man Utd thời gian sắp tới đây chắc chắn sẽ còn trở nên thực dụng và khó chịu hơn nữa dưới bàn tay của Mourinho.

Bài liên quan