Bóng đá Việt Nam 15/4; Thần đồng HAGL tiết lộ sự thật về HLV Park

Bóng đá Việt Nam 15/4; Thần đồng HAGL tiết lộ sự thật về HLV Park, Bóng đá nữ SEA Games 31 chỉ còn 7 đội…. và một số tin thể thao khác sẽ được cập nhật dưới đây.

Thần đồng HAGL tiết lộ sự thật về HLV Park

Ở đợt hội quân lần này, HLV Park Hang-seo đã trao cơ hội cho tiền vệ Nguyễn Đức Việt của HAGL. Ngôi sao sinh năm 2004 là cầu thủ trẻ nhất được điền tên vào danh sách triệu tập trước thềm SEA Games 31.

Mới đây, Nguyễn Đức Việt đã có dịp trả lời phỏng vấn trong lần đầu tiên ăn cơm tuyển. Với một cầu thủ mới 18 tuổi, đây có lẽ là nhiệm vụ khó khăn hơn cả hoàn thành giáo án của ban huấn luyện. Bằng giọng nói nhỏ nhẹ và rụt rè, ngôi sao của đội bóng phố Núi chia sẻ:

“Trong giai đoạn đầu, HLV Park Hang-seo chú trọng nhiều về thể lực, tôi có thể theo được giáo án của ban huấn luyện. Do SEA Games 31 ngày càng đến gần nên U23 Việt Nam tập trung với tinh thần cao nhất để hướng tới đại hội.

Bóng đá Việt Nam 15/4; Thần đồng HAGL tiết lộ sự thật về HLV Park

Bóng đá Việt Nam 15/4; Thần đồng HAGL tiết lộ sự thật về HLV Park

Với cá nhân tôi, đây mới là lần đầu tiên tôi được tập trung trên U23 Việt Nam. Vì thế tôi cũng khá rụt rè. HLV Park Hang-seo cũng là người khắt khe, nghiêm túc trong tập luyện, nhưng cũng thoải mái khi nói chuyện với cầu thủ bên ngoài sân cỏ. May mắn là trên đội có các anh lớn đã và đang thi đấu cho HAGL là Trần Bảo Toàn và Dụng Quang Nho nhắc nhở, động viên”.

Bóng đá nữ SEA Games 31 chỉ còn 7 đội

Theo thông tin của BTC SEA Games 31, Ủy ban Olympic Indonesia đã chính thức có văn bản thông báo không tham dự môn bóng đá nữ và futsal nữ tại SEA Games 31.

Trong văn bản gửi BTC SEA Games 31, Ủy ban Olympic Indonesia khẳng định trong số các môn bóng đá tại SEA Games 31, Indonesia sẽ chỉ tham dự môn bóng đá nam và futsal nam. Môn bóng đá nữ và futsal nữ Indonesia không cử đội tham dự.

Theo du doan bong da hom nay, môn bóng đá nữ SEA Games 31 còn lại 7 đội gồm: Việt Nam, Philippnes, Campuchia (bảng A), Thái Lan, Myanmar, Lào và Singapore (bảng B). Môn futsal nữ còn lại 4 đội gồm: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Myanmar.

Do Indonesia không tham dự môn bóng đá nữ và futsal nữ nên Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật – BTC SEA Games 31 sẽ tiến hành điều chỉnh lại lịch thi đấu của 2 môn thi đấu này để ban hành trong thời gian tới.

HAGL và cơ hội học hỏi tại sân chơi châu lục

HAGL được đánh giá là một thế lực của bóng đá Việt Nam với sự xuất hiện của nhiều sao ngoại, đặc biệt phải kể tới Kiatisuk Senamuang. Thế nhưng với hạn chế về trình độ so với đối thủ, hành trình của họ cũng vì thế mà nhanh chóng khép lại ngay sau vòng đấu bảng.

Đến giải đấu năm nay, có thể nói là cơ hội vượt qua vòng bảng với “Gỗ” cũng không cao, khi mà họ phải nằm chung một bảng đấu với toàn đội bóng ‘thứ dữ’, bao gồm nhà ĐKVĐ Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motors, á quân J-League 1 Yokohama F. Marinos và đội bóng cũng đã về nhì ở giải VĐQG Australia, Sydney FC.

Rõ ràng là nằm ở cùng bảng với các đối thủ như vậy, các cầu thủ HAGL thực sự là ‘vừa ra ngõ đã gặp núi’. Bởi nhìn qua cũng có thể thấy họ chính là đội bóng bị đánh giá thấp nhất. Ngay cả khi có được lợi thế ‘sân nhà’, điều đó hẳn là cũng khó có thể giúp thầy trò Kiatisuk tạo nên những cú sốc, trước những đối thủ rất mạnh tới từ ba nền bóng đá hàng đầu của châu lục.

>>> Ngoài ra website của chúng tôi cũng cập nhật kết quả bóng đá tây ban nha liên tục hàng ngày một cách nhanh nhất, chính xác nhất đến cho bạn đọc.

Bài liên quan