Bùng nổ trong màu áo Tottenham, “Ronaldo Hàn” đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất xứ sở Kim Chi năm 2017 khiến tất cả khâm phục

Tiền đạo của Tottenham Hotspur, Heung-Min Son đã được bầu chọn là cầu thủ bóng đá Nam hay nhất Hàn Quốc trong năm 2017. Một nỗ lực xứng đáng với cầu thủ này.

Trong buổi lễ trao giải tuần này diễn ra tại Seoul, thủ đô Hàn Quốc, tiền đạo của Tottenham Hotspur, Heung-Min Son đã được bầu là cầu thủ bóng đá Nam hay nhất Hàn Quốc trong năm 2017.

Ngôi sao người Hàn Quốc đang có chuỗi ngày thăng hoa khi đóng vai trò quan trọng trong đội hình Tottenham Hotspur. Anh đã có 8 bàn thắng và 3 kiến tạo cho Gà trống trên mọi mặt trận mùa này. Ở Ngoại hạng Anh, Heung-Min Son đã có 23 lần nổ súng, qua đó vượt mặt đàn anh Park Ji-Sung để trở thành cầu thủ người châu Á ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Premier League.

Tiền đạo Heung-Min Son đã phá kỷ lục ghi bàn của cựu danh thủ Park Ji-Sung.

Kỷ lục của Heung-Min Son ấn tượng ở chỗ, anh chỉ mất 79 trận để có 23 bàn thắng và 11 kiến tạo. Trong khi đó, Park Ji-Sung phải cần đến 154 trận ra sân để đạt thành tích 19 bàn thắng khi còn khoác áo Manchester United.

Lúc này, 3 cầu thủ châu Á ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh là Son Heung-Min của Tottenham (23 bàn), cựu cầu thủ M.U – Park Ji Sung (19 bàn thắng) và Shinji Okazaki – Leicester City (14 bàn thắng).

Bài liên quan