BXH FIFA tháng 12/2017: Lần đầu tiên sau 3 năm, ĐT Việt Nam làm ‘vua’ Đông Nam Á

Lần đầu tiên sau hơn gần 3 năm, ĐTQG Việt Nam sẽ trở lại ngôi vị số 1 của Đông Nam Á trên BXH FIFA.

Hôm qua, ĐTQG Philippines đã có trận đấu thứ 2 tại giải tứ hùng giao hữu quốc tế CTFA tại Đài Loan. Ra sân với đội hình lạ mắt (gồm chủ yếu là các cầu thủ đến từ 2 CLB là Davao Aguilas và Stallion Laguna kết hợp với các cầu thủ trẻ và sử dụng BHL của đội U23) đại diện của Đông Nam Á nhận thất bại 0-3 trước đối thủ đến từ Đông Á, với 3 bàn thắng được ghi do công của Li Mao (2 bàn) và Chen Ting-yang.

Với thất bại này, ĐTQG Philippines hiện chỉ đang đứng thứ 2 tại giải CTFA, với 3 điểm có được. Trước đó, họ đả bại Lào với tỷ số 3-1 ở trận ra quân. Hơn thế nữa, việc không thể có được điểm số nào tại trận đấu (được FIFA tính là giao hữu) ấy khiến Philippines chính thức bị Việt Nam vượt mặt trên BXH FIFA tháng 12/2018 sẽ được công bố vào giữa tháng tới.

Lần cuối cùng ĐTQG Việt Nam đứng số 1 Đông Nam Á trên BXH FIFA là 2/2015

Cụ thể, tháng 12 mọi năm thường sẽ không tổ chức các trận đấu thuộc ‘ngày FIFA’, nên hầu như mọi ĐTQG đều không tập trung. Tuy nhiên, ĐTQG Philippines nhận lời mời của Đài Loan dự giải giao hữu, với ý định ban đầu là cho đội U23 (trên danh nghĩa ĐTQG) thay thế.

Như vậy, họ phải thi đấu giao hữu thêm 3 trận (cộng thêm điểm vào và chia trung bình), và các trận đấu cũ của Philippines diễn ra tháng 12/2013 sẽ không còn được tính thêm điểm, trong khi các trận đấu mới chỉ được tính với hệ số 1.0 (vì đối thủ còn rất yếu nữa nên Philippines dù thắng cũng không được cộng thêm nhiều điểm).

Bắt đầu từ năm 2008 và sau đó lần lượt là những năm 2013 và 2015, Philippines có sự thăng tiến vượt bậc trên BXH FIFA, do họ được tham dự từ vòng loại tới VCK giải Asian Challenge Cup nhiều mùa liên tiếp. Đến hết năm 2017, các điểm số của Philippines năm 2013 sẽ không còn được tính, và giải ACC thì đã bị hủy bỏ. Do đó, Philippines nhiều khả năng sẽ mất rất nhiều thứ hạng.

Philippines bắt đầu tụt hạng

Trong khi đó, ĐTQG Việt Nam sẽ được tăng điểm số mạnh, từ 265 vào tháng 11 lên 295 vào tháng 12. Điều đó đủ để giúp ĐTQG Việt Nam vượt qua ĐTQG Philippines trên BXH FIFA tháng 12 năm 2017.

Cụ thể hơn nữa, nhiều khả năng Việt Nam ‘bay cao’, lên sẽ xếp hạng trong khoảng 109-111 thế giới, Philippines xếp hạng 118 (nếu thắng Đông Timor có thể lên hạng 114) và Thái Lan xếp hạng 129. Bảng xếp hạng chính thức sẽ được công bố vào ngày 21/12 tới.

Bài liên quan