BXH FIFA tháng 6/2018: Cắt đuôi cả Đông Nam Á, Việt Nam sắp vươn lên đỉnh cao mới khiến cả TG nể phục

Đúng 15g hôm nay (7/6), website FIFA đã công bố bảng xếp hạng tháng 6. Theo đó, các vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng không có nhiều thay đổi so với tháng trước dù các đội tuyển vừa mới có loạt trận giao hữu quốc tế cuối tuần.

Trong top 10 thế giới, chỉ có một sự thay đổi duy nhất, đó là việc Ba Lan tăng 2 bậc lên xếp thứ 8, còn Tây Ban Nha giảm 2 bậc xuống thứ 10. Top 10 không có gì thay đổi khi đứng đầu vẫn là ĐKVĐ thế giới Đức, các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Brazil, Bỉ, Bồ Đào Nha, Argentina, Thụy Sĩ, Pháp, Ba Lan, Chile và Tây Ban Nha. Vị trí xếp hạng các đội mạnh khác trên thế giới như sau Anh (12), Uruguay (14), Hà Lan (17) và Ý (19).

Khu vực châu Á lại có biến động rất mạnh trước thềm World Cup. Úc bất ngờ tăng 4 bậc vượt qua Iran, đội giảm 1 bậc để trở thành đội tuyển mạnh nhất châu Á, đẩy Iran xuống số 2. Tương tự, Hàn Quốc cũng tăng 4 bậc, vượt qua Nhật Bản giảm 1 bậc để chiếm vị trí thứ 3 châu Á. Syria cũng tăng 3 bậc đứng số 6, đẩy Trung Quốc (giảm 1 bậc) xuống thứ 7. Kyrgyzstan giảm đến 17 bậc rớt khỏi top 10 châu Á.

10 đội mạnh nhất châu Á lần lượt như sau Úc, Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia, Syria, Trung Quốc, UAE, Lebanon và Oman. 5 đội dẫn đầu châu Á cũng là 5 đội tuyển sẽ tham dự VCK World Cup 2018.

Khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn dẫn đầu và tịnh tiến trên bảng xếp hạng so với tháng trước. Cụ thể Việt Nam đứng thứ 102 thế giới, các vị trí tiếp theo thuộc về Philippines (115), Thái Lan (122), Myanmar (138), Indonesia (164), Campuchia (166), Singapore (169), Malaysia (171), Lào (178), Đông Timor (190), Brunei (195).

Bảng xếp hạng của 32 đội tuyển tham dự VCK World Cup 2018 như sau: Đức (1),Brazil (2), Bỉ (3), Bồ Đào Nha (4), Argentina (5), Thụy Sĩ (6), Pháp (7), Ba Lan (8), Tây Ban Nha (10), Peru (11), Đan Mạch (12), Anh (12), Uruguay (14), Mexico (15), Colombia (16), Croatia (20), Tunisia (21), Iceland (22), Costa Rica (23), Thụy Điển (24), Senegal (27), Serbia (34), Úc (36), Iran (37), Marocco (41), Ai Cập (45), Nigeria (48), Panama (55), Hàn Quốc (57), Nhật Bản (61), Saudi Arabia (67) và Nga (70).

Như vậy, theo bảng xếp hạng FIFA, chủ nhà Nga xếp ở vị trí thấp nhất trong 32 đội tuyển tham dự VCK World Cup 2018.

Bài liên quan