BXH FIFA tháng Tư: ĐT Việt Nam áp sát top 100, ngự trị Đông Nam Á

Với trận hòa 1-1 trước Jordan, ĐT Việt Nam đã tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng Tư, lên vị trí 103 thế giới và đứng đầu Đông Nam Á.

Ngày 12/4, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng dành cho các ĐTQG nam trên thế giới.
Với trận hòa 1-1 trước Jordan tại lượt đấu cuối vòng loại Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam có tổng điểm là 331, tăng 10 bậc lên vị trí thứ 103 thế giới.

Thành tích này cũng giúp Golden Star tiếp tục ngự trị ở vị trí số một Đông Nam Á, hơn Philippines 10 bậc (hạng 113) và hơn Thái Lan 19 bậc (hạng 122).

BXH khu vực Đông Nam Á

Ở khu vực Châu Á, ĐT Việt Nam đang đứng thứ 17 châu lục trên BXH FIFA, xếp trên cả đội tuyển từng dự World Cup CHDCND Triều Tiên, Bahrain hay chính đối thủ vừa chạm trán Jordan.

Đứng đầu Châu Á vẫn là Iran, các đội xếp sau lần lượt là Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Saudi Arabia.

Kyrgyzstan là đội tuyển thăng hạng mạnh nhất thế giới trong tháng Tư, với 44 bậc, lên hạng 75 thế giới và đứng thứ 7 ở Châu Á.

Italia ghi nhận thứ hạng tệ nhất lịch sử

Việc không thể đoạt vé dự World Cup 2018, cộng thêm những kết quả thiếu ấn tượng ở loạt giao hữu, khiến ĐT Italia tụt 6 bậc, xuống hạng 20 thế giới. Đây là vị trí thấp nhất mà Azzurri phải nhận trong lịch sử, kém cả những đội tuyển “làng nhàng” như Tunisia, Đan Mạch hay Peru.

Trong khi đó, quay ngược lên nhóm đầu, ĐT Đức vẫn duy trì thứ hạng cao nhất. Đứng ngay sau Die Mannschaft vẫn là Brazil. So với tháng trước, ở tháng 4 này, Bỉ nhảy 2 bậc để leo lên thứ 3 thế giới. Bồ Đào Nha cùng Argentina mỗi đội tụt 1 bậc, và đứng lần lượt các vị trí tiếp theo.

Haiti là đội tuyển tụt nhiều nhất với 23 bậc, từ 85 xuống 108 thế giới. Ngược lại, Kyrgyzstan leo 40 bậc lên hạng 75 thế giới.

Top 10 BXH FIFA tháng 4/2018

1. Đức – 1533 điểm

2. Brazil – 1384

3. Bỉ – 1346

4. Bồ Đào Nha – 1360

5. Argentina – 1359

6. Thụy Sỹ – 1179

7. Pháp – 1166

8. Tây Ban Nha – 1162

9. Chile – 1146

10. Ba Lan – 1118

Bài liên quan