Campuchia đòi thống trị ĐNA với HLV online Honda, nào ngờ ăn ngay quả lừa tủi nhục

Những ngày qua, trong khi các đội tuyển tham dự AFF Suzuki Cup 2018 tích cực hoàn tất các khâu đoạn cuối cùng trước khi bước vào giải thì NHM Campuchia không khỏi lo lắng bởi HLV trưởng của họ vẫn đang… bận thi đấu.

Vào chiều 3/11), HLV trưởng của Campuchia là Honda đá đã chính suốt cả trận trong chiến thắng của Melbourne Victory trước đội chủ nhà Newcastle Jets tại vòng 3 giải A-League của Australia..

Trước đó, vào ngày 20/10 vừa qua, Honda có trận đấu đầu tiên trong màu áo Melbourne Victory tại giải A-League và anh đã ghi bàn cho đội nhà trong trận đấu với Melbourne City. 1 tuần sau, Honda tiếp tục có tên trong danh sách đá chính của Melbourne Victory trong cuộc đọ sức với Perth Glory. Tức là, Honda vẫn ra sân đều và thậm chí còn được tín nhiệm đeo băng đội trưởng của Melbourne Victory.

Điều đó càng khiến cho NHM Campuchia không khỏi hoài nghi về chiếc ghế HLV trưởng tại ĐTQG nước này sẽ đi về đâu khi mà AFF Suzuki Cup 2018 đã cận kề.

Tại giải đấu tới, Campuchia nằm cùng bảng với Việt Nam, Malaysia, Lào và Myanmar nhưng với cách chuẩn bị thời gian vừa qua, rõ ràng Campuchia khó lòng tạo được sự nguy hiểm đối với các đội khác.

Được biết, hiện tại Honda chưa công bố rằng anh có xuất hiện tại ĐT Campuchia ở AFF Suzuki Cup 2018 hay không, bởi giải A-League mới chỉ bắt đầu được 3 vòng. Trước đó, ngày 12/8 vừa qua, LĐBĐ Campuchia đã gây ngạc nhiên khi ký hợp đồng với tiền vệ Keisuke Honda để dẫn dắt ĐTQG nước này

Sở dĩ nhiều người bất ngờ trước quyết định này là bởi ngày 6/8, cầu thủ đã cùng ĐT Nhật Bản dự 3 kỳ World Cup 2010, 2014, 2018 này đã ký hợp đồng thi đấu cho CLB Melbourne Victory tại giải A-League.

Khi đó, nhiều người đã phỏng đoán rằng tiền vệ Honda sẽ huỷ hợp đồng thi đấu cho đội bóng của Australia để tập trung vào công tác huấn luyện cho ĐT Campuchia nhưng đến lúc này, Honda vẫn chưa đưa ra quyết định sẽ về Campuchia dẫn dắt đội nhà hay sẽ vắng mặt để tập trung thi đấu cho Melbourne Victory.

Bài liên quan