“Cậu ấm” Trung Quốc bơm 200 triệu bảng: Inter tính cuỗm Pogba ngay trước mũi Juve

Không chỉ Juventus quan tâm đến Pogba, Inter sau khi có chủ tịch mới cũng quyết tâm giành siêu sao người Pháp.

Tương lai của Paul Pogba ở MU đang là dấu hỏi lớn. Hai trận đấu liên tiếp vừa qua, tiền vệ người Pháp đều không thi đấu trọn vẹn. Trước Crystal Palace, anh bị thay ra phút 68 và chỉ đá 26 phút cuối trận thắng nghẹt thở Young Boys ở Champions League.

Pogba có thể sẽ nói lời chia tay MU

HLV Mourinho cũng thẳng thắn tuyên bố lý do không sử dụng Pogba bởi thái độ thi đấu không đúng mực. “Người đặc biệt” không nhìn thấy sự quyết tâm của tiền vệ 89 triệu bảng trên sân.

Chính bởi vậy, truyền thông Anh cho hay không loại trừ khả năng Paul Pogba sẽ phải ra đi khi mùa giải kết thúc. Hiện tại có nhiều đội bóng lớn đang muốn sở hữu nhà vô địch World Cup 2018.

Juventus và Barcelona đã công khai ý định. “Bà đầm già” muốn đưa Pogba trở về Turin để xây dựng kế hoạch dài hơi hướng đến Champions League. Trong khi đó Messi cần một trợ thủ đắc lực khi sắp bước vào giai đoạn thoái trào của sự nghiệp.

Tuy nhiên, một đội bóng nữa vừa xuất hiện và hứa hẹn sẽ đánh bật của Juventus lẫn Barcelona. Inter Milan vừa có chủ tịch mới và người kế nhiệm Erick Thohir muốn thực hiện một thương vụ chấn động.

Tân chủ tịch Inter Steven Zhang quyết tâm chơi lớn

Steven Zhang, con trai của tỷ phú Trung Quốc Zhang Jindong vừa được cha cho tiếp quản Inter Milan cuối tháng 10 vừa qua. Vị chủ tịch trẻ nhất lịch sử “Nerazzurri” quyết tâm nâng tầm đội bóng yêu thích từ thời thơ ấu.

Theo nguồn tin từ báo giới Italia, Chủ tịch 27 tuổi sẵn sàng duyệt chi 200 triệu bảng để kích nổ siêu bom tấn Paul Pogba. Hiện tại Inter đang có nhiều cầu thủ mà MU ưa thích như Milan Skriniar, Ivan Perisic và cả Mauro Icardi. Steven Zhang sẵn sàng để Mourinho lựa chọn qua đó tạo điều kiện cho Pogba cập bến Giuseppe Meazza.

Bài liên quan