Cavani tiếp tục bị “băng đảng” Brazil cô lập, PSG bán 8 cầu thủ vì Neymar

Sát thủ người Uruguay vắng mặt trong bữa tiệc sinh nhật đội trưởng Thiago Silva. Dường như anh đã bị “băng nhóm” Brazil cô lập.

Căng thẳng giữa bộ đôi Neymar – Cavani nói riêng, hiềm khích Cavani – nhóm cầu thủ Brazil nói chung chẳng những không giảm mà còn leo thang. Trên Twitter, tân binh Kylian Mbappe đăng ảnh cả đội PSG vui vẻ tham dự bữa tiệc sinh nhật thủ quân Thiago Silva. Bữa tiệc thiếu mất một trụ cột của đội bóng, và người đó không ai khác chính là Cavani.

Hôm qua 25/9, tờ El Pais khẳng định Cavani có thể nhận luôn khoản tiền 1 triệu euro nếu anh nhường quyền đá phạt đền cho Neymar. Suốt những ngày qua, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã thuyết phục Cavani và đại diện đồng ý với đề nghị nhường nhịn này. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Napoli kiên quyết không nhượng bộ.

Cavani không xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của đội trưởng Thiago SIlva

Theo tờ L’Equipe, BLĐ PSG không muốn ép Cavani bởi anh vốn thường xuyên đảm nhận nhiệm vụ đá 11m trước khi Neymar xuất hiện. Tờ báo trên khẳng định 2 tiền đạo này rất lạnh nhạt với nhau trên sân tập cũng như phòng thay đồ.

Có tin Neymar đã xin lỗi các đồng đội vì hành xử không hay, phá hỏng mối quan hệ trong phòng thay đồ. Ở trận gặp Montpellier cuối tuần qua, cựu sao Barcelona vắng mặt vì chấn thương ngón chân, nhưng nhiều người cho rằng đây là hình phạt nội bộ. Không có Neymar, hàng công PSG gặp tổn thất nghiêm trọng. Đội bóng thủ đô chơi nhạt nhòa, đặc biệt là Cavani với màn trình diễn tệ hại.

PSG suýt phải bán 8 cầu thủ vì Neymar

Để sở hữu Neymar, đội bóng thủ đô nước Pháp đã phải trả Barca tới 222 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng. Vụ mua sắm thế kỷ khiến PSG bị các đại gia của bóng đá châu Âu hò nhau “đánh úp”.

Vì Neymar, PSG đã chút nữa bán đi 8 cầu thủ của mình

Theo El Pais, dưới sự hậu thuẫn của Bayern Munich, Real và Juventus, UEFA đe doạ loại PSG khỏi Champions League mùa 2018/19 nếu đại gia nước Pháp giành quyền tham dự.

Giải pháp khả thi nhất cho PSG chính là bán bớt cầu thủ để bù đắp khoản ngân sách bị thiếu hụt sau thương vụ Neymar. Dưới áp lực của UEFA, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi ngay lập tức liên hệ với đại diện 8 cầu thủ nhấp nhổm ra đi gồm có Blaise Matuidi, Serge Aurier, Di Maria, Pastore, Lucas Moura, Julian Draxler, Hatem Ben Arfa và Thiago Silva. Cuối cùng, chỉ có Aurier (25 triệu euro) và Matuidi (20 triệu euro) rời bỏ thủ đô nước Pháp.

Matuidi bị bán sang Juve để có tiền mua Neymar

Theo báo giới Pháp, Cavani đang đại diện cho một nhóm cựu binh không chào đón sự xuất hiện của Neymar. Những cầu thủ này tin rằng chính Neymar đã khiến khiến tương lai của họ bị đe dọa.

Bài liên quan