CĐV phẫn nộ tột độ với cách tặng quà phản cảm cực thô thiển này cho cầu thủ U23 Việt Nam!

Mới đây, trên facebook cá nhân của nhà báo Minh Việt thuộc báo Bóng đá có đăng tải một status đầy tức giận khi một nhà mạnh thường quân tặng cho Văn Hoàng, thủ môn số 2 của U23 Việt Nam một chiếc máy tập chạy.

Chuyện không có gì đáng nói ngoại trừ việc món quà này hoàn toàn không phù hợp với gia đình Hoàng. Cầu thủ này là một trong những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhất trong cả đội U23.

Thủ thành Văn Hoàng cùng Quang Hải

Rõ ràng, một người bình thường cũng thừa hiểu chiếc máy chạy này hoàn toàn không cần thiết với gia cảnh của Văn Hoàng. Chính vì thế, khi status này của nhà báo Minh Việt được đưa lên, đã có rất đông fan hâm mộ bày tỏ sự bức xúc với công ty Kangsport.

Status bức xúc của nhà báo Minh Việt

Comment bất bình của nhiều fan hâm mộ

Nguyễn Văn Hoàng, quê huyện Tân Kỳ (Nghệ An), hiện đang thi đấu cho CLB Sài Gòn. Anh là lựa chọn số 2 của U23 Việt Nam sau thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, HLV Park Hang Seo đã triệu tập 4 thủ môn Bùi Tiến Dũng, Đặng Ngọc Tuấn, Phí Minh Long và Nguyễn Văn Hoàng. Tại giải giao hữu M150 Cup tại Thái Lan trước thềm giải đấu, giới chuyên môn cho rằng thủ môn người Nghệ An này sẽ được bắt chính,.

Khi vào giải chính thức, HLV Park Hang Seo loại 2 gương mặt Ngọc Tuấn và Minh Long, người được chọn và có màn thể hiện tốt là Bùi Tiến Dũng. Vì thế, không nhiều người biết về thủ môn thứ 2 Nguyễn Văn Hoàng của ĐT U23 Việt Nam.

Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng trong màu áo ĐT U23 Việt Nam.

Nguyễn Văn Hoàng sinh năm 1995 tại Tân Kỳ, Nghệ An và được phát hiện từ lò VSH. Sau khi cùng CLB Sài Gòn (tiền thân là CLB Hà Nội) thăng hạng, Văn Hoàng chỉ là thủ môn số 2. Anh liên tục phải ngồi trên băng ghế dự bị cho người đàn anh Tống Đức An trong màu áo CLB Sài Gòn suốt một thời gian dài.

Phải đợi đến mùa giải 2016, Văn Hoàng mới có màn ra mắt ở trận hòa Hải Phòng 3-3, sau đó có thêm 3 trận bắt chính và một trận vào sân từ băng ghế dự bị.

Mùa bóng 2017, thủ môn có ngoại hình điển trai như một diễn viên dù không thường xuyên ra sân nhưng lại trình diễn phong độ xuất sắc mỗi khi được HLV Nguyễn Đức Thắng tin tưởng. Phản xạ tốt, ra vào hợp lý và có những trận đấu thuyết phục, cầu thủ sinh năm 1995 lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang Seo và góp mặt trong thành phần tham dự VCK U23 châu Á. Đặc biệt, thể hình của thủ môn này là chiều cao cực kỳ lý tưởng, anh cao 1m86, cao hơn cả thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Tại VCK U23 châu Á, dù không được ra sân một trận đấu nào vì màn trình diễn quá xuất sắc của Bùi Tiến Dũng, nhưng đây sẽ là động lực, bài học và tích lũy quý giá cho thủ môn này trở về thi đấu tại V.League trong màu áo CLB Sài Gòn.

Bài liên quan