Chấm điểm MU trong chiến thắng 2-0 trước Man City: Ngả mũ trước Lukaku

2 bàn sau 3 trận, rõ ràng Romelu Lukaku đang ngày càng nhận được nhiều niềm tin hơn từ NHM của Manchester United.

David de Gea – 6: David de Gea đã bảo vệ rất tốt khung gỗ của Man Utd ở trận đấu với Man City lần này. Tình huống bay người cản phá cú dứt điểm của Raheem Sterling trong hiệp 1 là minh chứng cho thấy vì sao Quỷ Đỏ vẫn đang làm mọi cách để giữ chân thủ thành người Tây Ban Nha này.

Antonio Valencia – 7: Bỏ lại sau lưng ‘sự cố’ về tấm thẻ đỏ trong trận giao hữu với Real Salt Lake, Valencia đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ của mình bên hành lang cánh phải của Quỷ Đỏ cả trong khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Antonio Valencia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lên công về thủ

Victor Lindelof – 6: Lindelof dường như đang dần dần tìm được sự hòa nhập với Man Utd. Việc trung vệ người Thụy Điển hạn chế được độ nguy hiểm của Aguero, Sterling,.. bên phía Man City trận này chính là bằng chứng cho việc đó.

Chris Smalling – 6: Ngoại trừ tình huống đón bóng hụt khá hài hước và suýt khiến Man Utd phải trả giá với một bàn thua, thì nhìn chung màn trình diễn của Smalling ở trận đấu này là rất tốt.

Daley Blind – 6: Daley Blind đã hoạt động tương đối tốt bên hành lang cánh trái của Quỷ Đỏ ở trận này, đặc biệt là trong các tình huống đối đầu tay đôi cùng tân binh Kyle Walker bên phía Man City.

Ander Herrera – 8: Không có Carrick, Herrera đã quán xuyến rất xuất sắc khu tuyến giữa của Man Utd ở trận này. Với những gì mà Herrera đã thể hiện, Mourinho hoàn toàn có thể yên tâm nếu như không thể chiêu mộ được Nemanja Matic hay Eric Dier trong thời gian tới.

Paul Pogba – 8: Vẫn như thường lệ, Pogba đã tạo được dấu ấn rất lớn thông qua những đường chuyền có độ chính xác rất cao của mình. Giờ đây với sự xuất hiện của Lukaku ở phia trên, khả năng chuyền dài của Pogba lại càng thêm có đất dụng võ.

Jesse Lingard – 5: Jesse Lingard đã chơi rất hay trong 2 trận đấu trước của Quỷ Đỏ, nhưng trận đấu với Man City lần này thì tiền vệ trẻ của nước Anh đã không để lại được quá nhiều dấu ấn.

Henrikh Mkhitaryan – 7: Mkhitaryan là người đã mở bóng để Rashford mang về bàn thắng thứ 2 cho Quỷ Đỏ. Nếu may mắn hơn thì bản thân cựu tiền vệ của Dortmund cũng đã có thể tự mình lập công ở trận này.

Marcus Rashford – 7: Ở trận này Rashford đã được cho phép chơi tự do hơn ở bên cánh trái, và điều này đã giúp tiền đạo trẻ người Anh phát huy khá tốt khả năng di chuyển của mình.

Romelu Lukaku – 8: Ở trận đấu này Lukaku đã cho thấy rất nhiều sự tiến bộ ở khâu di chuyển và làm tường, và việc tiền đạo người Bỉ vượt Ederson để mở tỷ số cho trận đấu càng khiến các CĐV Man Utd thêm nức lòng.

Lukaku ghi bàn ở 2 trận gần nhất trong màu áo MU

Sergio Romero – 5: Kể từ khi vào thay De Gea, Romero thật sự không có quá nhiều cơ hội để khẳng định tài năng của bản thân.

Eric Bailly – 7: Vẫn như mọi khi, sự tỉnh táo và chắc chắn trong lối chơi luôn là điều nhận được rất nhiều lời khen từ NHM cũng như giới chuyên môn.

Phil Jones – 7: 2 pha cứu thua của Phil Jones trong trận đấu này có lẽ sẽ giúp anh ghi được không ít điểm trong mắt HLV Mourinho.

Matteo Darmian – 6: Lại thêm một bài test thành công của Darmian bên cánh trái. Nếu cứ tiếp tục giữ được phong độ như thế này, nếu mùa tới Darmian được Mourinho trọng dụng thì cũng chẳng có gì bất ngờ.

Bài liên quan