Chấn động nghi á n bán độ Champions League 2018/19: Trận đấu của PSG bị dàn xếp, đối thủ “thả” cho Neymar ghi hat-trick?

Bóng đá châu Âu rúng động sau khi cảnh sát vào cuộc nhằm điều tra tin đồn trận đấu PSG – Sao Đỏ Belgrade ở Champions League đã bị dàn xếp.

 

Các đầu báo thể thao lớn nhất của nước Pháp đồng loạt đưa tin cho biết cảnh sát Pháp và cảnh sát châu Âu đã vào cuộc điều tra những dấu hiệu khả nghi xung quanh trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Sao Đỏ Belgrade diễn ra ở lượt 2 vòng bảng Champions League mùa giải 2018/19.

PSG thắng đậm trong một trận đấu có vẻ đã bị dàn xếp

Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng 6-1 cho PSG, một kết quả không lấy làm bất ngờ với dư luận do sức mạnh của PSG và lực lượng của Sao Đỏ Belgrade cũng không còn mạnh như khi họ còn là thế lực hàng đầu của bóng đá Nam Tư cũ. Nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy một số cá nhân của phía Sao Đỏ Belgrade đã tổ chức dàn xếp tỷ số với tư tưởng biết chắc mình sẽ thua.

Tờ L’Equipe của Pháp cho biết một lãnh đạo hàng đầu của CLB đến từ Belgrade đã cùng một vài đồng bọn đặt cược hàng triệu euro cho một kết quả thua 5 bàn của Sao Đỏ Belgrade. Thông tin này đã được phía UEFA nắm bắt trước khi chuyển cho cảnh sát để tiến hành điều tra.

Một số tình tiết trong trận đấu của PSG – Sao Đỏ đã dấy lên nghi vấn của dư luận. Trong đó đáng kể nhất là 2 bàn thắng từ đá phạt của Neymar (người ghi hat-trick), 2 cú đá phạt trực tiếp mà có vẻ thủ môn đối phương vẫn có khả năng cản phá được.

Có nghi vấn Sao Đỏ “thả” cho Neymar ghi hat-trick

Nguồn tin nhấn mạnh mối nghi ngờ của cảnh sát quốc tế là chỉ dành cho phía Sao Đỏ Belgrade, trong khi các cầu thủ PSG không được cho là có vấn đề gì.

Bên cạnh cú hat-trick của Neymar, Edinson Cavani cùng với Angel Di Maria và Kylian Mbappe đều mỗi người góp 1 bàn thắng. Người ghi bàn duy nhất cho Sao Đỏ là Marko Marin, cựu tiền đạo của Chelsea.

"Trên đây là những thông tin mang tính tham khảo từ nhiều nguồn, không nên coi là chính thức hay quyết định cuối cùng trong bất kỳ hoạt động nào, hãy tham khảo kỹ trước khi hành động."

Bài liên quan