Chấn động Real: Ông trùm Perez “mất trí” mua Ibrahimovic, 3 SAO bự phản đối

Chủ tịch Perez đang muốn đưa Zlatan Ibrahimovic đến Bernabeu để tìm kiếm đột biến. Nhưng với các cầu thủ Real, họ rất không muốn điều này xảy ra.

Trong chuỗi trận khủng hoảng (hòa 1, thua 4), đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã từng trải qua quãng thời gian không ghi bàn dài nhất trong lịch sử CLB (481 phút).

Dù vừa mới giành chiến thắng Viktoria Plzen tại Champions League, nhưng Chủ tịch Perez vẫn đứng ngồi không yên với tình hình hiện tại của đội bóng.

Real Madrid khủng hoảng tiền đạo

Theo nguồn tin từ Diario Gol tiết lộ, Perez dường như đã mất trí sau cuộc khủng hoảng của CLB. Điều này khiến vị Chủ tịch của Real “túng quá hóa liều” với những kế hoạch điên rồ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, bao gồm việc mua chân sút 37 tuổi của Ibrahimovic.

Lúc này, cựu cầu thủ của Barcelona đã bước sang tuổi 37 nhưng Ibrahimovic vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao. Kể từ khi chuyển tới LA Galaxy vào tháng 3, cựu ngôi sao MU đã nổ súng 22 lần sau 26 trận đấu và đem về 7 đường kiến tạo.

Phong độ chói sáng của Ibrahimovic đang dần thuyết phục được Perez, nhất là trong bối cảnh Real rất cần giải quyết cơn khủng hoảng trên mặt trận tấn công, khi mà tiền đạo chủ lục Benzema đang sa sút phong độ thảm hại.

Việc mua được một tiền đạo “xịn” trong tháng 1 gần như là điều không tưởng và Real hiện cũng không có nhiều lựa chọn. Vì thế, Ibrahimovic được xem như là giải pháp ngắn hạn thích hợp nhất.

Tuy nhiên, việc chiêu mộ Ibrahimovic đang vấp phải sự phản đối kịch liệt đến từ những ngôi sao trong tập thể đội bóng Hoàng gia bao gồm Sergio Ramos, Isco hay Gareth Bale. Tất cả đều cho rằng cầu thủ 37 tuổi không phải là người phù hợp để cứu vãn tình thế.

Cũng theo khảo sát của các CĐV Real trong mùa hè vừa qua, chỉ có Mohamed Salah và Harry Kane là 2 cái tên được nhắc đến nhiều nhất nhằm thay thế C.Ronaldo, nhưng Chủ tịch Perez không muốn mất số tiền quá lớn vào kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Ngoài ra, những cái tên Lewandowski hay Icardi cũng được báo chí Tây Ban Nha liệt kê vào danh sách mua sắm, nhưng đáng tiếc là Real vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào trong việc phát nổ “bom tấn”.

Nhưng cho đến khi Real lâm vào khủng hoảng, Perez mới nhận ra sai lầm khi để hàng loạt ngôi sao ra đi như Pepe, James, Morata, Kovacic và Cristiano Ronaldo… Và những sự bổ sung thiếu chất lượng Courtois, Odriozola hoặc Mariano thực sự là không đủ để tăng sức mạnh cho đội bóng Hoàng gia.

Ibrahimovic là lựa chọn của Chủ tịch Perez

Rất có thể, Florentino Perez đang nhận thấy lỗi lầm lớn của mình, nhưng việc đưa về Ibrahimovic rõ ràng là sự lựa chọn mạo hiểm đối với Los Blancos. Nếu việc ký kết này trở thành hiện thực, ông sẽ tiếp tục vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều trong thời gian tới, đặc biệt là trong trường hợp nó không mang đến thành công.

Bài liên quan