Chàng trai số 10, viên ngọc quý của PVF khiến HLV Stoke City khao khát có được là ai?

Cầu thủ trẻ Võ Nguyên Hoàng từng tạo được rất nhiều ấn tượng trong mắt các HLV ở rất nhiều giải đấu khác nhau.

U15 PVF đã chính thức giành ngôi vô địch của giải tứ hùng mừng khai trương trung tâm bóng đá trẻ diễn ra tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Với những chiến thắng trước đại diện của Anh (Stoke City) và Úc (Mariners), các cầu thủ PVF đã tạo đươc rất nhiều ấn tượng.

Một trong những cái tên rất nổi bật là ngôi sao của học viện, tiền đạo chủ lực Võ Nguyên Hoàng. Sau giải đấu, HLV U15 Stoke City nói: “Tôi thực sự rất ấn tượng với cầu thủ số 10 của U15 PVF và chắc chắn đây là cầu thủ mà chúng tôi rất muốn có ở học viện bóng đá của Stoke City. Nói về kỹ năng của cầu thủ này thì tôi thất rất ấn tượng, anh ta rất biết cách rê dắt bóng, nhanh nhẹn và có kỹ thuật tuyệt vời, quả thực tôi rất thích cầu thủ này.” Đồng thời, người đồng nghiệp bên phía U15 Mariner cũng không tiếc lời khen tiền đạo của U15 PVF.

Võ Nguyễn Hoàng là viên ngọc quý của VPF

Nhắc tới Võ Nguyên Hoàng thì ‘cậu bé’ này không phải là một cái tên xa lạ với những ai theo dõi bóng đá Việt. Nguyên Hoàng là học viên khóa 5 năm 2013 của PVF. Cầu thủ quê Đồng Tháp này có thể hình rất lý tưởng khi mới 14 tuổi (sinh năm 2002) nhưng đã có chiều cao 176cm (số đo năm 2016).

Bởi vậy, tiền đạo này tỏ ra vô cùng nguy hiểm khi xuất hiện trong vòng cấm địa. Thể hình tốt, nhanh nhẹn cộng với thể lực sung mãn giúp Nguyên Hoàng trở thành nỗi ám ảnh với bất kỳ hàng thủ nào. Tuy nhiên, điểm yếu của Hoàng là khả năng dứt điểm chưa thực sự hoàn thiện.

Nguyễn Hoàng có tiềm năng cực lớn

Ở giải U15 Đông Nam Á diễn ra trong năm 2017 vừa qua (giải Việt Nam vô địch dưới thời HLV Đinh Hồng Vinh), Nguyên Hoàng là tiền đạo chủ lực và ra sân gần như tất cả các trận đấu. Trong giải đấu chính thức đầu tiên ở màu áo U15 Việt Nam thì Nguyên Hoàng đã có tiếng nói rất lớn trong trận cầu quan trọng giúp Việt Nam dẫn đầu bảng B khi lập cú đúp thắng Malaysia 2-0.

Tại giải Asian Dream Football Tournament (giải U14 các CLB châu Á) diễn ra hồi tháng 3/2017, Võ Nguyên Hoàng đã giành ngôi vị vua phá lưới của giải đấu khi ghi được tổng cộng 8 bàn thắng, bỏ xa các đối thủ khác. Trong số này, số 10 của PVF ghi nhiều bàn thắng vào các CLB của Thái Lan và Nhật Bản. Nhờ vậy, Nguyên Hoàng và cầu thủ xuất sắc nhất giải Kittiphong Khetpara (Chonburi FC) và hậu vệ Kittichai Yaidee (Buriram United) đã sang Nhật Bản tập huấn ngắn hạn với các CLB hàng đầu J-League 1.

Các đội bóng nước ngoài cũng không tiếc lời khen tiền đạo của U15 PVF.

Trước đó, năm 2016, Nguyên Hoàng đã cùng U15 PVF giành ngôi Á quân giải U15 quốc gia. Hơn nữa, tiền đạo này còn được chọn là đại diện duy nhất của Việt Nam giành vé dự VCK thế giới chương trình Giấc mơ sân cỏ tại học viện Aspire – Qatar. Còn nhớ, những cầu thủ từng giành vé với học viện Aspire như Trọng Hóa, Hồng Sơn, Trọng Long… đều đang là các trụ cột không thể thiếu của lứa U19 Việt Nam năm 2016 và U18 năm 2017.

Với bảng thành tích đáng nể như vậy ở tuổi 15, Võ Nguyên Hoàng sẽ là cái tên đáng chú ý của bóng đá Việt những năm tới.

Bài liên quan