Chết cười những nỗi sợ kì quặc đến khó tin của các siêu sao: Khi quái thú trên sân hóa “thỏ đế” ở nhà

Cầu thủ bóng đá thì cũng là người, cũng biết sợ hãi giống như ai. Nhưng thú vị là có một số cầu thủ nổi tiếng lại thấy sợ hãi và ám ảnh bởi những thứ rất kỳ lạ.

1. Wayne Rooney – Sợ sự yên tĩnh

Rooney cho biết anh rất sợ sự yên tĩnh

Cựu đội trưởng của Manchester United hẳn là đã bị Sir Alex Ferguson “sấy tóc” quá lâu nên trở nên quen thuộc với tiếng ồn từ lúc nào không hay. Rooney cho biết anh rất sợ sự yên tĩnh, vì thế mỗi khi đi ngủ, anh đều phải bật máy sấy tóc, máy hút bụi hoặc máy quạt lên mới ngủ được.

2. Olivier Giroud – Sợ nhân vật hoạt hình Alf

Giroud sợ nhân vật hoạt hình Alf

Những bàn thắng từ băng ghế dự bị của Giroud có thể làm các CĐV Arsenal reo hò vì phấn khích, còn nỗi sợ hãi của anh thì lại khiến họ ồ lên vì buồn cười. Đó chính là nhân vật người ngoài hành tinh có tên Alf trên chương trình TV những năm 1980.

Chuyện này vui lắm” Giroud tiết lộ. “Tôi có các anh lớn hơn, tôi là con út, họ thường trêu chọc tôi về một nhân vật trên chương trình thiếu nhi có tên là Alf. Alf là người ngoài hành tinh, nó xấu đến nỗi khiến tôi rất sợ hãi. Còn các ông ấy thì cứ nói rằng, ‘Cẩn thận đấy, Alf sẽ đến bắt mày vào tối nay đấy!’ Mấy ổng đùa dai dữ lắm!

3. Dennis Bergkamp – Sợ bay

Mỗi lần muốn đi xa để thi đấu, anh đều bắt tàu lửa hay xe buýt.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1994, khi Bergkamp phải di chuyển bằng máy bay cùng đội tuyển Hà Lan để tham dự World Cup thì chiếc máy bay gặp trục trặc do một động cơ bị hỏng, khiến Bergkamp rất sợ hãi. Và kể từ đó, “Người Hà Lan Không Bay” không còn bao giờ đặt chân lên một chiếc máy bay nào nữa. Mỗi lần muốn đi xa để thi đấu, anh đều bắt tàu lửa hay xe buýt.

4. Phil Jones – Sợ thang máy ở nước ngoài

Phil Jones sợ thang máy ở nước ngoài

Jones không có bất kỳ vấn đề gì với thang máy ở nước Anh, quê hương anh, mà chỉ sợ đi thang máy ở những nơi nào không phải là nước Anh thôi.

Khi tôi đi nước ngoài, tôi không thể đi thang máy được, ở Anh thì không sao, nhưng ở nơi khác thì không thể. Lúc còn nhỏ tôi có đi du lịch Hy Lạp cùng gia đình, và chúng tôi bị mắc kẹt trong thang máy đến tận mấy tiếng đồng hồ. Cảm giác rất khủng khiếp. Nó khiến tôi cực kỳ hoảng sợ.

5. David Beckham – Sợ ếch

Beckham đã tiết lộ một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời mình, đó là sợ ếch.

Khi Becks tham gia vào chuyến du lịch đến rừng Amazon để thực hiện một bộ phim tài liệu cho đài BBC, anh đã tiết lộ một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời mình, đó là sợ ếch. Và khi được hỏi về lần đụng độ với ếch nào đã khiến cho anh sợ hãi đến thế, Becks trả lời:

Nó là một con có màu cam. Chúng tôi được bảo rằng nó rất nguy hiểm. Nó khiến tôi thấy sợ sợ.

6. Peter Crouch – Sợ cao

Crouch bị ám ảnh với chiều cao lên đến 2m01 của mình.

Vào những năm tháng mới khởi nghiệp bóng đá, chàng tiền đạo cao kều Peter Crouch đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc ghi bàn vào lưới đối phương. Lý do chính được tiết lộ đó là do anh bị ám ảnh với chiều cao lên đến 2m01 của mình. Còn bây giờ thì Crouch đã vượt qua được nỗi ám ảnh đó và trở thành một trong những cầu thủ ghi bàn bằng đầu tốt nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh.

7. Jesus Navas – Sợ xa nhà

Nỗi sợ này kéo dài đến lúc Navas trưởng thành, và nó chỉ thực sự qua đi khi anh chuyển sang thi đấu cho nhiều CLB khác nhau ở châu Âu.

Chàng cầu thủ sinh ra ở Sevilla phát hiện ra mình có nỗi sợ này từ khi còn nhỏ, lúc anh cùng bạn bè đi cắm trại ở một nơi cách xa thành phố khoảng 1 giờ lái xe. Dù chỉ ở lại trại trong một khoảng thời gian ngắn nhưng Navas đã cảm thấy nhớ nhà và sợ hãi đến nỗi phải gọi điện để bố và anh đến đón về.

Nỗi sợ này kéo dài đến lúc Navas trưởng thành, và nó chỉ thực sự qua đi khi anh chuyển sang thi đấu cho nhiều CLB khác nhau ở châu Âu.

8. Mario Gomez – Sợ hát quốc ca

Gomez sợ rằng hát quốc ca sẽ khiến anh không còn ghi được bàn thắng nào nữa.

Chàng cầu thủ người Đức không bao giờ hát quốc ca sau khi anh ghi được bàn thắng trong một trận đấu mà anh đã quên không hát quốc ca khi làm thủ tục chào cờ. Gomez sợ rằng hát quốc ca sẽ khiến anh không còn ghi được bàn thắng nào nữa.

9. Paul Gascoigne – Sợ bóng tối và ở một mình

Huyền thoại bóng đá Anh đã rất sợ hãi bóng tối và sợ bị bỏ rơi một mình

Trong những tháng ngày còn thi đấu, huyền thoại bóng đá Anh đã rất sợ hãi bóng tối và sợ bị bỏ rơi một mình. Các đồng đội cũ của ông cho biết mỗi khi đi xa thi đấu, ông thường bật đèn và TV sáng cả phòng, rồi lang thang khắp nơi trong khách sạn tìm ai đó để trò chuyện.

10. Cristiano Ronaldo – Sợ chết sớm

Ronaldo tiết lộ nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời anh đó chính là chết khi còn quá trẻ

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Marca, Ronaldo tiết lộ nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời anh đó chính là chết khi còn quá trẻ. Anh muốn chết khi đã là một cụ già, lúc 80 hay 90 tuổi. Ronaldo cho biết anh được tiếp thêm tinh thần đó nhờ sự lạc quan và năng lượng sống từ những người thân xung quanh mình. Nhưng cũng có thể anh bị ảnh hưởng bởi cái chết của người bố mình lúc anh còn nhỏ.

Tất nhiên, sợ thì ai cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Việc biết được các cầu thủ bóng đá yêu quý của chúng ta có những nỗi sợ hãi trước những thứ lạ lùng như thế chỉ càng chứng tỏ họ cũng là con người bình thường như tất cả chúng ta chứ không hoàn toàn là những chiến binh dũng mãnh trên sân cỏ mà chúng ta vẫn thường thấy.

Bài liên quan