Chỉ nói một câu trước khi chính thức giải nghệ, “thiên thần” Kaka khiến 50 nghìn CĐV trên khán đài không cầm nổi nước mắt

Tiền vệ người Brazil Kaka đã không cầm được nước mắt trong trận cầu cuối cùng của sự nghiệp. Những phát biểu của “thiên thần” người Brazil trước khi giải nghệ khiến hàng ngàn CĐV không giấu nổi nước mắt.

Một tuần trước, trong cuộc phỏng vấn với tờ Globoesporte (Brazil), Kaka đã chia sẻ về ý định giải nghệ. “Tôi không còn cảm thấy niềm vui khi chơi bóng nữa bởi sự đau đớn phải chịu đựng sau mỗi trận đấu. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi đã bước vào tuổi 35 và gặp khó khăn hơn trong việc hồi phục”.

Và hôm qua, Kaka đã quyết định giã từ sự nghiệp sân cỏ. Quyết định này được đưa ra sau trận đấu của Orlando City và Columbus Crew. Mặc dù vẫn còn 2 tháng trong hợp đồng với Orlando City nhưng Kaka cảm thấy đã đến lúc nói lời chia tay. Đáng tiếc cho Kaka là anh không có được ngày chia tay trọn vẹn khi Orlando City để thua 0-1 trước Columbus Crew. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Ola Kamara ở phút thứ 70.

Kaka quyết định giã từ sự nghiệp vì cảm thấy thể lực không còn cho phép. Kaka ngậm ngùi trong khoảnh khắc đặc biệt bên cạnh hai con

Kết thúc trận đấu, Kaka xúc động chia sẻ: “Hôm nay là một ngày đặc biệt bởi nó nhắc nhở tôi những kỷ niệm suốt 3 năm qua. Mọi thứ diễn ra ở đội bóng, ở thành phố này tôi đều nhớ. Tôi chỉ có thể nói cảm ơn vào lúc này. Tôi yêu các bạn rất nhiều”.

CĐV chạy vào sân ôm lấy thần tượng Kaka

Những cái ôm, cái bắt tay dành cho cầu thủ Brazil. Và lời cảm ơn sau 3 năm gắn bó Hàng chục nghìn CĐV đã khóc khi chứng kiến phút giây chia tay của một huyền thoại

Kaka là một trong những tài năng lớn của bóng đá Brazil cũng như thế giới. Sự nghiệp anh vươn đến đỉnh cao trong thời gian khoác áo AC Milan. Cùng với đội bóng áo sọc đỏ đen, Kaka đã vô địch Champions League. Nhờ thành tích xuất sắc này, Kaka được trao danh hiệu Quả bóng Vàng 2007.

NHM lặng người trong ngày Kaka giải nghệ

Sự nghiệp của Kaka đi xuống sau khi rời Milan tới Real Madrid. Trong quãng thời gian ở Bernabeu, phong độ Kaka thất thường do thường xuyên phải vật lộn với chấn thương. Năm 2013, Kaka trở lại Milan nhưng không còn tìm lại được phong độ đỉnh cao. Một năm sau, Milan chấm dứt hợp đồng và Kaka sang Mỹ đầu quân cho Orlando City. Tại đây, anh ra sân 73 trận trước khi tuyên bố chia tay.

Bài liên quan