Chia tay lứa Công Phượng, Xuân Trường, đây là đội hình của Việt Nam chinh phạt vòng loại U23 châu Á

Với những Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu… U23 Việt Nam đủ sức thắng Thái Lan, Indonesia để giành vé đi tiếp.

Mới đây, LĐBĐ Châu Á đã tổ chức buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 Châu Á 2020. Theo đó, ĐT U23 Việt Nam nằm tại bảng K cùng U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Brunei, đây được xem là bảng ‘tử thần’ ở vòng loại.

Theo điều lệ giải U23 Châu Á, đội chủ nhà Thái Lan cùng 11 đội đầu dẫn đầu các bảng ở vòng loại và 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành vé vào VCK. Trong trường hợp Thái Lan giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng K, thì đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5 sẽ đi tiếp.

Do vậy, U23 Việt Nam bắt buộc phải giành ngôi đầu bảng hoặc ở vị trí thứ 2 có thành tích tốt. Để làm được điều này, đoàn quân của HLV Park Hang Seo cần toàn thắng cả 3 trận hoặc giành từ 4-6 điểm nhằm có lợi thế trong việc xét các đội nhì bảng.

Dù nằm ở bảng đấu rất khó khăn, nhưng HLV Park Hang Seo có thể tự tin vào một tấm vé đi tiếp, bởi ông và các học trò sẽ được thi đấu trên sân nhà. Ngoài ra, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn có lực lượng tương đối mạnh ở giải đấu này.

Cụ thể, nòng cốt ĐT U23 Việt Nam dự vòng loại U23 Châu Á gồm 6 cầu thủ sinh năm 1997 là thủ thành Bùi Tiến Dũng, trung vệ Trần Đình Trọng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Hà Đức Chinh và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Họ đều là thành viên ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2018.

Trước đó, trong danh sách 30 cầu thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập chuẩn bị ASIAD còn có Triệu Việt Hưng (HGAL), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội) đều là những cầu thủ sinh năm 1997.

Ngoài ra, còn có Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Trương Văn Thái Quý (Hà Nội), Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng). Thêm vào đó, cũng phải kể tên Đặng Văn Tới (Hà Nội), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam, Đinh Thanh Bình (HAGL)… họ đều là thành viên trụ cột của lứa U20 Việt Nam dự World Cup năm 2017.

Lứa U19 Việt Nam ở thời điểm cũng xuất hiện rất nhiều tài năng mà theo HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá là đủ sức để chơi cho U22 Việt Nam như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Hồng Sơn, Lê Minh Bình, Trần Bảo Toàn, Nhâm Mạnh Dũng, Lê Xuân Tú…

Bài liên quan