Chính thức công bố các danh hiệu cá nhân tại V-League 2018: Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về cái tên bị cả nước ghét bỏ

Bên cạnh chức vô địch, Hà Nội còn giành các danh hiệu HLV hay nhất, Cầu thủ hay nhất, Cầu thủ trẻ hay nhất cùng ngôi Vua phá lưới.

 

 

V-League 2018 đã chính thưc khép lại hôm 8/10 vừa qua sau loạt trận ở vòng 26 V-League. Bên cạnh chức vô địch của Hà Nội thì các đội bóng ở các vị trí hạng hai và hạng 3 cũng đã được xác địch là FLC Thanh Hóa và Khánh Hòa.

Văn Quyết trở thành cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2018

 

Trong khi đó, danh hiệu Vua phá lưới thuộc về tiền đạo Oseni của Hà Nội FC với 17 bàn thắng.

 

Ngoài những danh hiệu trên, chiều nay 10/10, VPF ban hành Quyết định công nhận các danh hiệu Giải bóng đá Vô địch quốc gia 2018, danh hiệu đội bóng phong cách và CLB có đào tạo trẻ tốt nhất.

 

Theo đó, với chức vô địch V-League 2018, CLB Hà Nội sẽ được nhận 3 tỷ đồng. FLC Thanh Hóa về nhì được nhận 1,5 tỷ đồng trong khi Khánh Hòa nhận 750 triệu đồng.

 

Giải phong cách thuộc về CLB Sông Lam Nghệ An với trị giá giải thưởng 200 triệu đồng. Ngoài ra, danh hiệu CLB đào tạo trẻ tốt nhất cũng thuộc về đội bóng xứ Nghệ với phần thưởng 20 triệu đồng.

Ở giải thưởng dành cho các cá nhân, danh hiệu HLV xuất sắc nhất giải đã thuộc về HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về tiền vệ Nguyễn Văn Quyết trong khi Quang Hải được nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Bàn thắng đẹp nhất giải đã thuộc về cầu thủ Nguyễn Đình Bảo (Hải Phòng). Ở buổi lễ này, VPF cũng công bố danh hiệu chiếc còi vàng V.League 2018 thuộc về trọng tài Ngô Duy Lân – trọng tài cấp FIFA.

Ngoài ra, VPF cũng xác nhận danh hiệu Hội CĐV xuất sắc nhất mùa giải thuộc về hội CĐV của CLB FLC Thanh Hóa và BTC trận đấu tốt nhất thuộc về Khánh Hòa.

Các danh hiệu ở V-League 2018.

 

Đội hình tiêu biểu V-League 2018.

DANH SÁCH CẦU THỦ XUẤT SẮC NHẤT CÁC ĐỘI BÓNG

Nguyễn Tiến Linh (B. Bình Dương)

Pape Omar (FLC Thanh Hóa)

Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội)

Lê Phạm Thành Long (Hải Phòng)

Nguyễn Công Phượng (HAGL)

Lê Sỹ Minh (Nam Định)

Đinh Thanh Trung (Quảng Nam)

Nguyễn Ngọc Duy (Sài Gòn)

Nguyễn Hoàng Quốc Chí (S. Khánh Hòa BVN)

Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng)

Phan Văn Đức (SLNA)

Phạm Nguyên Sa (Than Quảng Ninh)

Trần Phi Sơn (TP HCM)

Bài liên quan