CHÍNH THỨC: Sau cựu sao M.U, Công Vinh lại nổ “bom tấn”, công bố tân binh Brazil thứ 2

CLB TP.HCM vừa công bố ngoại binh thứ 2 của mình trong mùa giải 2018.

Cách đây ít phút, CLB TP.HCM đã công bố ngoại binh Brazil thứ 2. Cụ thể, trên fanpage của CLB đưa dòng thông báo: “Sau khi chiêu mộ thành công Rodrigo Pereira Possebon, CLB TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có bản hợp đồng mới mang tên Gustavo Santos Costa. Trước khi đầu quân cho CLB TP Hồ Chí Minh, tiền đạo sinh năm 1996 người Brazil chơi tại giải J.League 2, Nhật Bản.”

Lê Công Vinh bên cạnh Gustavo

Gustavo năm nay 21 tuổi (sinh năm 1996). Tiền đạo này cao gần 1m8, thi đấu 29 trận cho Roasso Kumamoto (giải J-League 2) và có được 5 bàn thắng.

Ở Nagoya Grampus, Gustavo thi đấu ở giải J-League 1 trong vai trò dự bị. Trong khi đó, tuyển thủ U20 Brazil đã được xác định là Rodrigo Possebon, cựu cầu thủ MU.

Điều này phù hợp với mô tả trước đó của chính vị quyền chủ tịch CLB TP.HCM, Lê Công Vinh trong buổi họp báo ra mắt: “Một người là tiền đạo Brazil đã từng thi đấu ở giải Serie A Brazil, mùa trước đá cho 2 CLB Nhật Bản là Nagoya Grampus và Roasso Kumamoto. Người còn lại là tiền vệ trung tâm, tuyển thủ U20 Brazil, từng đá tại Nhật Bản, VĐQG Brazil và hạng nhất Bồ Đào Nha. Tiền đạo ngoại này sẽ đá cặp với Gonzalo mùa giải mới.”

‘Mua cựu sao MU, Công Vinh đang làm khó HLV Miura’

Trước đó như đã đưa tin, sau lễ ra mắt HLV Miura hoành tráng cùng hàng loạt các bản hợp đồng mới về cho CLB TP.HCM. Công Vinh đã khiến người hâm mộ bóng đá cả nước bất ngờ khi thông báo chiêu mộ thành công cựu tiền vệ Manchester United, Rodrigo Pereira Possebon.

Ngôi sao người Brazil này từng là đồng đội của Ronaldo hay Ryan Giggs tại sân Old Trafford. Trước khi đầu quân cho CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh, Possebon giành được nhiều danh hiệu như vô địch U-20 Brazil năm 2006; vô địch FA Community Shield và Football League Cup cùng Manchester United; vô địch Campeonato Paulista và Copa Libertadores cùng Santos.

Possebon từng là đồng đội của CR7

Việc những chiêu mộ những cái tên có quá khứ danh tiếng như Possebon ở Man Utd vô tình sẽ tạo áp lực lớn về mặt thành tích lên HLV Miura. Ông thầy người Nhật sẽ phải đau đầu nếu những bom tấn này thi đấu dưới sự kỳ vọng, bởi Công Vinh mua thẳng mà không cần thử việc.

Trước đó trong buổi ra mắt tân HLV trưởng, quyền chủ tịch Công Vinh đã bác bỏ tin đồn tự quyết mua bán cầu thủ. Cụ thể cựu danh thủ này khẳng định anh và HLV Miura đã liên tục trao đổi qua điện thoại và email về việc mua ai bán ai trong mùa giải 2018.

Tuy nhiên theo một chuyên gia chuyển nhượng châu Âu chia sẻ, việc Công Vinh mang về quá nhiều ‘bom tấn’ sẽ khiến HLV Miura gặp khó, bởi nếu những ngôi sao này thi đấu không tốt về mặt chuyên môn, sẽ càng khó khăn thêm cho HLV người Nhật Bản.

Trả lời báo chí, chuyên gia này nói: “Bóng đá cần thành tích. Vung tiền ra mua nhiều sao không có nghĩa sẽ tốt ngay. Hy vọng HLV Miura sẽ làm được việc sắp xếp nhân sự và quan trọng nhất là trị được các ngôi sao. Về mặt chuyên môn sẽ cần phải có thời gian. Nhưng nếu có dàn ngôi sao trong đội mà thành tích lại chưa như chỉ tiêu thì nhiều khi không lợi.

Về phía NHM, đôi khi đến cũng nhanh và quay lưng với CLB cũng rất nhanh. Ví dụ Real mua Ronaldo, Bale… mà không đạt thành tích như mong muốn thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều vấn đề, như áp lực từ trên xuống, sức ép từ NHM…”.

Theo TTVN

Bài liên quan