Choáng ngợp với kỉ lục ‘có một không hai’ trong lịch sử 17 năm V-League

V-League 2017 khép lại chứng kiến rất nhiều kỉ lục lịch sử được thiết lập, trong đó có những kỉ lục lần đầu tiên xuất hiện sau 17 năm lên chuyên nghiệp.

V-League 2017 khép lại với chức vô địch thuộc về Quảng Nam, á quân FLC Thanh Hóa và đứng thứ ba là Hà Nội FC. Đây là mùa giải chứng kiến sự ganh đua quyết liệt ở giai đoạn cuối mùa

V-League 2017 cũng chứng kiến rất nhiều những kỉ lục khó tin, trong đó có nhiều kỉ lục lần đầu tiên xuất hiện sau 17 năm lên chuyên nghiệp. Kỉ lục ‘có một không hai’ trong suốt 17 năm qua phải nhắc đến cái tên Toure Youssouf, người đầu tiên sau 17 mùa giải có thể kiến tạo đến 4 bàn trong một trận đấu.

Toure lập kỉ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử V-League

Cụ thể, chân sút của Sanna Khánh Hòa đã đóng góp 4 đường kiến tạo trong trận KH thắng 4-2 trước HAGL ở vòng 20 V-League. Đây là kỉ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giải đấu cao nhất của Việt Nam.

Nói đến kỉ lục cũng cần nhắc tới chuyện lạ xảy ra ở V-League: cầu thủ phản lưới nhà trước cùng 1 đối thủ ở cả hai lượt đi và về. Đó là chuyện chưa từng có ở V-League nhưng đã xảy ra ở mùa giải năm nay. Cụ thể, hậu vệ Đình Nhơn của S.Khánh Hòa trở thành cầu thủ đầu tiên đá phản lưới nhà trước cùng một đối thủ (Than.QN) ở cả hai lượt đi và về mùa giải 2017.

Đình Nhơn hai lần phản lưới nhà khi đụng Than.QN ở V.League 2017

Hay như chuyện thủ môn đoạt hai danh hiệu ở hạng Nhất và V-League trong một mùa giải. Đó là trường hợp của thủ môn Trần Minh Hoàng, người đã khoác áo 2 CLB trong năm 2017 là Huế và Quảng Nam. Trong màu áo Huế, Minh Hoàng giành ngôi Á quân còn Quảng Nam là quán quân của V-League.

Thủ môn Minh Hoàng (thứ 1 bên phải) giành Á quân hạng Nhất và vô địch V.League trong vòng 4 tháng

Có thời điểm, Hải Phòng khủng hoảng vị trí thủ môn. Văn Lâm dính chấn thương sau ẩu đả nội bộ với cựu trợ lý Lê Sỹ Mạnh. Hai thủ môn số 2 và số 3 là Văn Phong và Vũ Hải cũng nghỉ thi đấu vì những chấn thương khác nhau khi tập luyện và thi đấu. Đội bóng đất Cảng khủng hoảng đến nỗi họ phải lên phương án đưa trung vệ Trịnh Văn Lợi về trấn giữ khung thành. Trước những khó khăn của Hải Phòng, BTC V.League quyết định phá lệ, cho phép Hải Phòng được đăng ký thủ môn thứ tư là Phạm Xuân Luân.

Tiếp đến là câu chuyện tưởng chừng như không tưởng tượng đến đã xảy ra ở CLB TP.HCM. Sau khi lên làm Quyền chủ tịch của đội bóng, cựu tiền đạo Lê Công Vinh đã mang đến một loạt sự mới mẻ ở đội bóng này, từ thiết kế phòng thay đồ đẹp như châu Âu, có xe chờ đội hạng sang cho đến tự mình… ngồi bán vé cho người hâm mộ. Nhìn cái cách Công Vinh “gọi dạ, bảo vâng” trước cổ động viên, tay thoăn thoắt đếm vé, kiểm tiền, khán giả vô hình trung có một sự thiện cảm lớn với TP.HCM.

Quyền chủ tịch CLB TP.HCM, Lê Công Vinh đích thân bán vé cho người hâm mộ

Bài liên quan